Phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng cháy chữa cháy

YBĐT - Trước tình trạng cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp và bất thường, Công an thành phố Yên Bái đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC)”. Nhờ vậy, công tác PCCC trên địa bàn đã được củng cố và đi vào nề nếp, giảm số vụ và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Hữu Huấn - Đội phó Đội Quản lý hành chính Công an thành phố cho biết: “Chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, hiện nay, Công an thành phố tiếp tục tiến hành kiểm tra, phúc tra toàn diện công tác PCCC tại các đơn vị, cơ sở để phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, vi phạm về PCCC có thể dẫn đến cháy, nổ, tập trung vào cơ sở kinh doanh có điều kiện, trường học, nơi tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ. Đồng thời tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn phòng chống cháy nổ cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn. Từ đó nâng cao nhận thức, khả năng giải quyết, xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả, tác hại do cháy gây ra; từng bước đưa công tác PCCC đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung đi vào nề nếp”.

Công an thành phố đã tích cực tuyên truyền trực tiếp về PCCC cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, hướng dẫn 17 xã, phường trên địa bàn thành lập đội chữa cháy tại chỗ và xây dựng phương án bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng này theo mục tiêu phòng ngừa, chủ động bảo vệ từ xa, dựa trên phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn cho mọi người dân biết, hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về PCCC.

Theo đó, Công an thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền tổ chức cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại các chợ, các cơ sở kinh doanh, sản xuất ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC cũng như thường xuyên kiểm tra, phúc tra công tác PCCC.

Qua các đợt kiểm tra, ý thức trách nhiệm về PCCC của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã có chuyển biến tích cực, nhất là các cơ sở sản xuất, các nơi tập trung đông người, cơ sở tập kết nhiều hàng hoá có nguy cơ cháy nổ cao. Chị Phạm Thanh Ngát - chủ cơ sở chế biến gỗ ở thôn 4, xã Giới Phiên cho biết: “Cơ sở sản xuất của gia đình luôn được các cấp chính quyền và Công an thành phố hướng dẫn cũng như cấp cho một bộ PCCC để kịp thời chữa cháy khi có tình huống xảy ra”.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hàng nghìn cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, 233 cơ sở kinh doanh có điều kiện, 60 trường học, 7 chợ phường và 1 chợ đầu mối... 9 tháng năm 2013, trên địa bàn xảy ra 6 vụ cháy, nổ gây thiệt hại 180 triệu đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước. Tuy không có thiệt hại về người nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những vụ hỏa hoạn là do các hộ dân, các cơ sở sản xuất vi phạm quy định an toàn PCCC trong quá trình sản xuất, sinh hoạt.

Trước thực tế đó, Công an thành phố Yên Bái đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn được giao quản lý. Cùng với đó, Công an thành phố còn hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC 150 cơ sở cho thuê lưu trú và 60 cơ sở chế biến gỗ, tổ chức 1 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho 123 học viên đến từ 60 trường học trên địa bàn.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có ý thức phòng ngừa cháy, nổ ngay từ trong gia đình thông qua các buổi sinh hoạt ở các tổ dân phố cũng như hướng dẫn cơ sở cách sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy tại chỗ và kỹ năng xử lý một số tình huống cháy cụ thể.

Ông Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban quản lý chợ Minh Tân cho hay: “Chợ Minh Tân đã kiện toàn đội PCCC gồm 9 người với đầy đủ dụng cụ như: bình xịt, thang, câu liêm… Các hộ kinh doanh trong chợ cũng trang bị 100 bình xịt phòng cháy để khi có tình huống cháy, nổ xảy ra sẽ xử lý kịp thời”.

Phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn thành phố đã và đang được đẩy mạnh và ngày càng phát triển sâu rộng. Chính sự chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng phong trào đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

Bích Liên - Thanh Nghị

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh

Miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 217/2025/QH15 về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6/7): Đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6/7): Đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 18-21 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Vùng đồi núi cao đêm về sáng trời rét.

Lần đầu tiên Việt Nam có vaccine não mô cầu thế hệ mới không giới hạn độ tuổi tiêm

Lần đầu tiên Việt Nam có vaccine não mô cầu thế hệ mới không giới hạn độ tuổi tiêm

Ngày 4/7, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, 230 trung tâm VNVC trên toàn quốc đã triển khai tiêm vaccine não mô cầu thế hệ mới MenACYW. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, vaccine phòng não mô cầu được chỉ định tiêm cho người lớn từ 56 tuổi trở lên.

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Hai Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi và miễn, hỗ trợ học phí cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục nước ta.

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chấm thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong khâu chấm thi, độ khó của đề thi Toán, Tiếng Anh,...

fb yt zl tw