Dòng suối "dòng" rác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/4/2014 | 8:44:57 AM

YBĐT - Yên Bái là tỉnh có địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều khe, suối, trong đó có rất nhiều suối lớn như: Nậm Kim ở Mù Cang Chải chảy về sông Đà, ngòi Nung, ngòi Thia, ngòi Nhì, ngòi Lao, suối Nậm Lùng, suối Xuân, suối Thác Hoa, ở vùng Văn Chấn - Mường Lò, ngòi A ở Văn Yên, ngòi Vần, ngòi Thiến, ngòi Lâu ở Trấn Yên đổ ra sông Hồng.

Một dòng suối chảy trong lòng thành phố Yên Bái dù được xây dựng bờ kè khá đẹp, kiên cố nhưng nước đen ngòm và đầy rác rưởi.
Một dòng suối chảy trong lòng thành phố Yên Bái dù được xây dựng bờ kè khá đẹp, kiên cố nhưng nước đen ngòm và đầy rác rưởi.

Ở Lục Yên có ngòi Lạnh, suối Lâm Thượng, huyện Yên Bình có ngòi Tu... Ngay trong lòng thành phố Yên Bái cũng có mấy dòng suối lớn. Ngoài những con suối lớn nói trên, khe, suối nhỏ có ở khắp nơi.

Nhiều năm trước, hệ thống khe, suối dày đặc này không chỉ là điểm nhấn cho cảnh quan nông thôn miền núi mà nó còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống mọi mặt của con người, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản, cung cấp nước ngọt và nguồn thủy sản vô cùng phong phú.

Ngoài ra, khe, suối còn là môi trường của nhiều lễ hội của cư dân nông nghiệp từ cổ xưa như vùng người Thái, Mường, Khơ Mú ở miền Tây Yên Bái với lễ hội cầu mưa, lễ cúng thuồng luồng và lễ tạ thủy thần… Nhưng những năm trở lại đây, những con suối này đang dần bị “bức tử” bởi nạn phá rừng, khai khác rừng bừa bãi khiến nguồn sinh thủy các dòng khe, suối cạn nước, dòng chảy bị thu hẹp.

Một số công trình thủy điện nhỏ gây nên mất cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học trong các dòng chảy tự nhiên. Đáng ngại hơn, con người đang biến khe, suối thành nơi chứa rác thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất công nghiệp nên hầu hết các dòng suối bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Việc “bức tử” một cách vô thức hệ thống khe, suối khiến con người bị thiệt hại nặng nề về kinh tế cũng như những lợi ích khác trong đời sống xã hội. Hình ảnh những dịp tết người dân đổ ra các bến nước rửa lá dong gói bánh cùng các vật dụng khác hay lúc đi làm đồng về cả xóm xuống suối tắm giặt, đùa vui có lẽ chỉ còn là ký ức ở nhiều vùng thôn quê. Nước ô nhiễm, cạn kiệt, đánh bắt cá bằng điện, chất độc khiến con người mất nguồn thủy sản rất lớn cùng nhiều loài rong tảo thực phẩm khác.

Dòng ngòi Lâu trước đây có tiếng nhiều cá, cá ngon thì nay kiếm được được bữa cá ở đây quả là rất khó.

Còn ở vùng Văn Chấn - Mường Lò, trước cũng nổi tiếng là vựa cá với những loài như: cá xỉnh, cá đống, cá bống… giờ chỉ còn trong ký ức của lớp người lớn tuổi. Buồn nhất là nhiều loài có dấu hiệu tuyệt chủng như: cá đống, cá lăng, cá chiên trong các dòng suối ở Mường Lò. Nước ô nhiễm còn làm cho việc trồng cấy, chăn nuôi gặp nhiều trở ngại. Ở nhiều nơi người đi làm đồng nếu không mang ủng thì chân bị ngứa, thậm chí còn dễ mắc nấm da và cây lúa cũng kém tốt tươi vì nước ô nhiễm hóa chất. Cá nuôi dễ nhiễm nấm, nhất là dịp mùa khô.

Khi hầu hết các dòng suối đang bị xâm hại nghiêm trọng, ngay bây giờ, các cấp, ngành chức năng nên chủ động, tích cực tìm kiếm những giải pháp thiết thực, đồng bộ ngăn ngừa nguy cơ làm mất hệ thống khe, suối hoặc giảm thiểu cao nhất sự ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt hiện nay, ở nhiều địa phương vùng núi do bảo vệ được khe suối, nhất là những dòng suối lớn gắn với bảo tồn rừng nguyên sinh, bảo tồn phong tục tập quán, kiến trúc như ở: Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ… đã biến nhiều khe, suối trở thành môi trường khai thác du lịch rất hiệu quả.

Trong khi các dòng suối lớn ở vùng Văn Chấn - Mường Lò cũng có thể đáp ứng được các yêu cầu này. Vì vậy, Yên Bái cũng nên coi việc bảo vệ khe, suối ở những địa phương nói trên là một điển hình đáng học tập để phát huy đúng mức hiệu quả kinh tế - xã hội ở một nơi thiên nhiên đã ban tặng cho rất nhiều khe suối.

H.N

Các tin khác
Mặt trước và sau của thẻ căn cước công dân

Ngày 24-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch. Thay mặt Chính phủ trình xin ý kiến “bộ đôi” luật trên, lãnh đạo Bộ Tư pháp và Bộ Công an khẳng định mục tiêu năm 2020 mọi công dân VN được cấp mã số công dân, có thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân, chấm dứt quản lý bằng hộ khẩu.

YBĐT - Khoảng 9 giờ ngày 24/4, Bệnh viện Đa khoa huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã tiếp nhận một bệnh nhân ngộ độc lá ngón vào cấp cứu.

Công an thị trấn Cổ Phúc và công an phụ trách địa bàn, thống nhất phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm.

YBĐT - Quyết tâm không để phát sinh điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn, trong năm 2013, lực lượng công an thị trấn Cổ Phúc phối hợp với Đội CS ĐTTPMT Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) đấu tranh bắt giữ 5 vụ/5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó, 4 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cổ Phúc.

YBĐT - Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã triển khai tiêm hai đợt bổ sung vác xin phòng chống sởi cho trẻ em từ 1tuổi đến trên 15 tuổi trên địa bàn tất cả các xã trong huyện. Qua hai đợt tiêm bổ sung và tiêm vét huyện Trạm Tấu đã có 11.100/11.167 đối tượng trong độ tuổi được tiêm phòng bệnh sởi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục