Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Ngô Thị Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Sau 35 năm thành lập và phát triển, đến nay Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã có 136 hội viên thuộc 9 chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, âm nhạc, múa, văn nghệ dân gian, kiến trúc, trong đó có 72 hội viên chuyên ngành Trung ương. Bên cạnh đó, Hội luôn coi xuất bản và công bố tác phẩm là nội dung then chốt tạo đà cho sáng tác. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái là ấn phẩm thu hút được rất nhiều bạn đọc, xuất bản định kỳ mỗi tháng. Nội dung phong phú và đa dạng với rất nhiều chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang, giới thiệu hầu hết các loại hình VHNT, luôn bám sát dòng chủ lưu thời sự, chính trị, không xa rời tôn chỉ mục đích, giữ vững định hướng, không để xảy ra sai sót về nội dung tư tưởng.
Ngoài ra, Hội vẫn duy trì tốt các hoạt động nghề nghiệp, mở các trại sáng tác, lớp bồi dưỡng năng khiếu, các chương trình thơ, nhạc, hội thảo, tọa đàm để nâng cao chất lượng tác phẩm và các hoạt động chuyên môn..., tạo điều kiện cho hội viên có dịp gặp gỡ, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sáng tác.

Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho các cán bộ hội viên có thành tích xuất sắc.
Phát biểu và chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Thị Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã đạt được trong suốt thời gian qua.
Đồng thời mong muốn trong thời gian sắp tới, Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên tuyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQTW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới". Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục vận động hội viên đẩy mạnh cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, giữ vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp các anh chị em văn nghệ sỹ, là ngôi nhà chung cho các thế hệ văn nghệ sỹ phát huy trách nhiệm chính trị, nêu cao ý thức công dân trong lao động sáng tạo để có nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị.
Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thêu cho Hội Liên hiệp VHNT tỉnh với nội dung: "Văn nghệ sĩ phải tôn trọng giữ gìn và phải phát triển cho hết cái hay, cái đẹp của dân tộc".
Dịp này, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh được nhận cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013; 7 bằng khen cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, 3 kỷ niệm chương cho cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong thời gian qua do Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng.
Thu Trang - Mạnh Cường
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu