Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng cao

YBĐT - Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải được sáp nhập từ Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện, với chức năng, nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn; phòng, chống dịch bệnh; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Trung tâm có 6 phòng, ban chức năng với 163 cán bộ, trong đó, có 15 bác sỹ công tác tại Trung tâm Y tế huyện, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã khám, chữa bệnh cho trên 51.000 lượt người (tăng 10.000 lượt so với cùng kỳ), trong đó, điều trị nội trú cho trên 3.000 lượt. Chất lượng khám, chữa bệnh đã nâng lên rõ rệt; Trung tâm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế bảo đảm chất lượng, đúng danh mục; sử dụng hiệu quả các trang thiết bị mới, cấp cứu nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Trung tâm cũng đã nâng cấp khu nhà điều trị theo đúng tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân nằm điều trị nội trú.

Bên cạnh đó, là làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh như: cúm A/H1N1, A/H5N1, A/H7N9, bệnh dại, bệnh chân, tay, miệng, cúm giao mùa; bảo đảm số lượng thuốc, vật tư y tế các cơ sở y tế; duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trong độ tuổi đầy đủ, đúng lịch và an toàn.

Bác sỹ Cứ A Hồng - phụ trách Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải cho biết: “Được sự chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế, sự quan tâm của địa phương, từ đầu năm đến nay, Trung tâm luôn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cho nhân dân. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng duy trì, nâng cao hiệu quả các chương trình y tế như: phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; tiêm chủng mở rộng; chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống sốt rét; phòng, chống HIV/AIDS; nước sạch và vệ sinh môi trường...”.

Tuy nhiên, Trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cũng như nguồn nhân lực. Cơ sở hiện tại được cải tạo và nâng cấp từ mô hình cũ nên không còn phù hợp, thiếu điều kiện để triển khai các khoa chuyên môn, một số khoa phải lồng ghép; máy móc, trang thiết bị chưa đáp ứng đủ yêu cầu khám, chữa bệnh; thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn ở một số chuyên khoa như: ngoại - sản, hồi sức cấp cứu, cấp cứu chấn thương và các chuyên khoa lẻ khác... Địa bàn có trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ dân trí còn thấp, ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế tại địa phương.

Bác sỹ Cứ A Hồng cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong thời gian tới, Trung tâm sẽ khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở; tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia y tế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm Y tế xã La Pán Tẩn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo tiêu chí mới trong năm 2014; nâng cao tay nghề đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, tuyên truyền kiến thức dân số - kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh 0,8%, tỷ lệ tăng dân số giảm còn 1,68%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 23%.

Thu Trang

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Hàng nghìn căn nhà vượt chuẩn, "về đích" sớm

Lào Cai: Hàng nghìn căn nhà vượt chuẩn, "về đích" sớm

Tỉnh Lào Cai không chỉ hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm trước mốc 31/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng, mà còn tạo dấu ấn sau sáp nhập (Lào Cai, Yên Bái) với hàng nghìn căn nhà mới kiên cố, giá trị thực tế cao gấp nhiều lần mức hỗ trợ Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025

Chiều 25/7/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thêm đồ họa vào Sổ tay về hướng dẫn quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thêm đồ họa vào Sổ tay về hướng dẫn quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 25/7, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, Cục đã hoàn thành việc bổ sung sơ đồ đồ họa mô tả các bước thủ tục hành chính trong “Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp”.

Biết ơn và ý thức rõ niềm tự hào!

Biết ơn và ý thức rõ niềm tự hào!

Tháng 7 - tháng của tưởng nhớ, tri ân và hoài niệm. Tháng mà những ký ức của một thời oanh liệt của tuổi trẻ trong mỗi người lính già hôm nay lại ùa về với bao tự hào và xúc động.

An cư cho người có công: Nghĩa tình ở xã miền núi Lâm Thượng

An cư cho người có công: Nghĩa tình ở xã miền núi Lâm Thượng

Trong hành trình phát triển quê hương, những ngôi nhà vững chãi mọc lên thay thế những căn nhà tạm, cũ nát không chỉ là mái ấm mới của các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, mà còn là biểu tượng sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Mỗi căn nhà nghĩa tình - Một lời tri ân sâu nặng

Mỗi căn nhà nghĩa tình - Một lời tri ân sâu nặng

Thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã nỗ lực kết nối những tấm lòng hảo tâm, vận động nguồn lực xã hội để xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới cho các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Mỗi căn nhà như một lời tri ân sâu nặng của các cựu chiến binh với những đồng đội đã hy sinh.

fb yt zl tw