Bản lĩnh “C20”

YBĐT - Không chỉ làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, C20 còn đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phòng, chống lụt bão. Hàng năm, đơn vị luôn triển khai huấn luyện, thực hành lái xuồng và là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này khi phục vụ công tác phòng, chống lụt bão của tỉnh.

Do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh (C20) đều có tuổi đời rất trẻ, từ 35 tuổi trở xuống. Nhìn vào tiến trình biểu huấn luyện của đơn vị hết sức bài bản, cụ thể và chính xác đến từng nội dung huấn luyện, từng giờ, từng ngày, từng tuần… tôi hiểu rằng, đó là môi trường rèn luyện vô cùng gian khổ, cực nhọc nhưng đầy trọng trách và vinh quang của người lính. Tinh thần sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của đơn vị bắt đầu từ những cá nhân dẻo dai, tinh nhuệ, bản lĩnh.

Ngay từ đầu năm, Chi bộ Đại đội ra nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện cơ bản SSCĐ. Các nội dung huấn luyện luôn đổi mới, sinh động, dễ tiếp thu, đạt hiệu quả cao nhất. Bắt đầu từ công tác huấn luyện chính trị tại hội trường, giao bài cho cán bộ viết giáo án, sau đó, thụ luyện rồi mới phê chuẩn giảng dạy. Đồng thời, tiến hành giảng mẫu trước khi triển khai toàn đơn vị, áp dụng hệ thống các mô hình, học cụ để bài giảng sinh động, dễ hiểu, sát thực tế. 10 bài chính trị, các điều luật, chỉ thị nghị quyết của cấp trên luôn được CBCS thông suốt, nắm chắc nội dung…

Đối với huấn luyện thao trường, đơn vị luôn bảo đảm đúng thời gian quy định, phân chia luyện tập theo nguyên tắc từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Từ đó, phát hiện cá nhân tốt - yếu, có phương pháp khắc phục,  những chiến sĩ tốt giúp đỡ chiến sĩ yếu để khoá huấn luyện đồng đều về chất lượng. So với trước đây, công tác huấn luyện ngoài thao trường đã đổi mới như: chọn đội hình mẫu vừa lấy làm chuẩn vừa trợ giúp ban huấn luyện quan sát, kiểm tra và nắm bắt toàn đội hình để có sự điều chỉnh huấn luyện phù hợp; nội dung bắn súng ban đêm trước đây chỉ sử dụng đèn nhấp nháy, đèn chiếu sáng thông thường, hiện nay, đã sử dụng đèn la-de chiếu vào mục tiêu giúp đường ngắm chính xác, hiệu quả.

Với nội dung võ thuật, trước đây, chủ yếu tập theo giáo trình, nay, Đại đội đã thực hiện tập nâng cao, đấu đối kháng để cọ sát và nâng cao khả năng linh hoạt, chủ động trước tình huống. Ngoài ra, đơn vị có gần 30 cán bộ, chiến sĩ là lực lượng nòng cốt của Câu lạc bộ võ thuật tỉnh.

Qua quá trình giao lưu, được bồi dưỡng thêm về kỹ thuật giao đấu, luật thi đấu, thi đấu đối kháng, bản lĩnh, thể lực, cũng như kỹ thuật của các anh được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên tham gia các hội thao, vì vậy, công tác huấn luyện đã đa dạng và hiệu quả hơn, góp phần khẳng định tài năng và bản lĩnh của người lính. Mới đây nhất, Đội Boxing của đơn vị đã trải qua đợt tập luyện với cường độ cao để tham dự Hội thao Võ thuật Quân khu vào giữa tháng 11 vừa qua.

Quá trình tập luyện nghiêm túc không tránh khỏi đau đớn, tay chân sưng tấy nhưng người lính C20 luôn quyết tâm vì nhiệm vụ, vì trọng trách được giao. Kết quả cũng thật đáng nể phục, tham gia thi đấu ở 9 hạng cân đơn vị đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng, đứng thứ nhì đồng đội và thứ 4 toàn đoàn.

Không chỉ làm tốt công tác huấn luyện SSCĐ, C20 còn đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phòng, chống lụt bão. Hàng năm, đơn vị luôn triển khai huấn luyện, thực hành lái xuồng và là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này khi phục vụ công tác phòng, chống lụt bão của tỉnh. Năm 2014, gần 1/3 đơn vị đã tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ năng lái xuồng và được cấp chứng chỉ. Trong các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh và địa phương, CBCS của đơn vị nằm trong khung đạo diễn bắn chiến đấu, tạo giả bắn đạn thật luôn hoàn thành nhiệm vụ và được ban chỉ đạo các cuộc diễn tập đánh giá cao.

Đại đội trưởng Trần Xuân Hậu chia sẻ: “Mỗi lần diễn tập là một lần anh em được cọ sát với thực tế chiến trường, nâng cao phương pháp chỉ huy, bản lĩnh chiến đấu, đồng thời, cũng là một lần thử nghiệm, khẳng định chất lượng huấn luyện. Ngoài ra, các hoạt động huấn luyện điều lệ giỏi, hội thao bắn súng do Quân khu tổ chức, những đồng chí tham gia đều đạt loại giỏi, đạt giải cao nhất, nhì đồng đội. Những thành tích đó đã khẳng định chất lượng huấn luyện của đơn vị”.

Thật khó để nói hết những khó khăn, vất vả trong quá trình huấn luyện, tập luyện của các chiến sỹ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại SSCĐ trong tình hình mới. Những yêu cầu huấn luyện cơ bản và toàn diện của một người lính trinh sát khiến tôi vô cùng ấn tượng và nể phục trước các nội dung chuyên ngành như binh địa (phương hướng, địa hình), bắn súng, chiến thuật, kỹ thuật (vượt vật cản, núi đá, vách đá, bùn nước, lửa, nhà cao tầng), võ thuật, điều lệnh, hậu cần (kỹ thuật cấp cứu, cứu thương, đào bếp Hoàng Cầm, mắc tăng võng, làm lán âm, nhận biết các loại rau rừng…). Các chiến sỹ rèn thể lực thường xuyên bằng các môn xà đơn, xà kép, vượt vật cản, chạy vũ trang…

 

Màn biểu diễn võ thuật của cán bộ, chiến sỹ C20.

Đặc biệt, một tuần cấp trung đội thực hiện hai lần báo động và cấp đại đội là 2 tuần một lần. Nếu như báo động rèn luyện CBCS tập trung, chạy xử lý tình huống có kẻ gian đột nhập, phối hợp với chính quyền địa phương truy bắt tội phạm thì báo động chiến đấu lại là mang quân tư trang, hành quân trong đêm khoảng 3km, có các tình huống giả định. Mỗi tháng, đơn vị có 2 lần hành quân rèn luyện. Mỗi lần như thế, cả đơn vị hành quân trên quãng đường từ 7 - 8km vai đeo ba lô 25kg/người. Nghe thế, tôi liền nói với Đại đội trưởng Trần Xuân Hậu:

- Quy định là thế, nhưng thực tế chắc đồng chí chỉ huy cũng chân chước cho anh em chứ, làm sao có thể đeo 25kg đi cả quãng đường dài vậy?

- Không đâu nhà báo ạ, chúng tôi thực hiện nghiêm chỉnh chứ, ba lô đựng cát được cân đủ trọng lượng, chỉ trừ trường hợp anh em mới ốm dậy hay đau yếu  ưu tiên giảm chút thôi. - Đồng chí Đại đội trưởng trả lời.

Rồi anh kể về những bài huấn luyện trong quãng thời gian học tập tại Trường Sỹ quan Lục quân I. Khóa học 5 năm, các anh phải trải qua 2 vòng diễn tập, mỗi vòng đi ròng rã đến 300km, vai mang 45kg. Đây là nội dung bắt buộc các học viên phải hoàn thành rồi mới thi ra trường.

Câu chuyện của anh đã đánh tan những nghi ngờ của tôi. Những người lính ở C20 là vậy. Tuy tuổi đời còn rất trẻ và hầu hết gia đình tại thành phố Yên Bái nhưng việc luôn phải bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu là 70% và trực phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng 100% nên thời gian các anh được ngơi nghỉ, dành cho gia đình là vô cùng hiếm hoi, ít ỏi, bởi trên hết là nhiệm vụ, là trọng trách vinh quang.

Chia tay những người lính ấy, tôi cứ ấn tượng mãi với những khẩu hiệu “Bình tĩnh tự tin, quyết tâm bắn giỏi”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa tập luyện”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu” hay “Quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu”… đã góp phần nâng cao công tác huấn luyện SSCĐ của đơn vị. Với bản lĩnh chính trị luôn vững vàng, chuyên môn giỏi, chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng cao, C20 luôn luôn là đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong toàn quân.

Ngọc Tú

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Áp lực học tập: 'Sát thủ vô hình' của sức khỏe tinh thần học sinh

Áp lực học tập: 'Sát thủ vô hình' của sức khỏe tinh thần học sinh

Kỳ vọng từ gia đình và nhà trường ngày một lớn, nhiều học sinh đã và đang rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, mất động lực học tập, thậm chí có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn lo âu. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có sự thay đổi từ gia đình và nhà trường, hệ lụy tâm lý ở học sinh sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Văn Bàn lan toả sự quan tâm từ chính quyền tới người dân

Văn Bàn lan toả sự quan tâm từ chính quyền tới người dân

Xã Văn Bàn trên cơ sở sáp nhập từ 5 xã Sơn Thủy, Khánh Yên Thượng, Làng Giàng, Hòa Mạc và thị trấn Khánh Yên từ 1/7. Sau gần 2 tuần vận hành, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Văn Bàn đã tiếp nhận 247 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, đúng hẹn.

fb yt zl tw