Hà Nội xây tháp VOV cao 29 tầng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/5/2015 | 1:51:00 PM

UBND Thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Tòa tháp VOV kết hợp khu xử lý kỹ thuật, nhà trẻ, nhà ở thấp tầng, cây xanh, tỷ lệ 1/500 tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đây là công trình nằm trong tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2.000.

Theo đó, vị trí quy hoạch thuộc khu đất có ký hiệu CQ1.1 thuộc Đài Phát sóng Phát thanh Mễ Trì, phía Nam Đại Lộ Thăng Long. Tổng diện tích lô đất quy hoạch 6,69ha với quy mô dân số khoảng 596 người.

Cụ thế, khu đất xây dựng tòa tháp VOV và khu xử lý kỹ thuật có diện tích 6.887m2; Đất xây dựng nhà ở thấp tầng 31.764m2 (quy hoạch từ 4-5 tầng); diện tích đất trồng cây xanh 7.181m2; diện tích đất xây dựng nhà trẻ 2.015m2, phần còn lại là đất công cộng, đất quy hoạch đường giao thông…

Tòa tháp VOV cùng khu xử lý kỹ thuật cao 29 tầng, nằm phía Đông Nam khu đất, gắn kết với cụm công trình phục vụ phát sóng của đài tiếng nói Việt nam ở Khu Đông.

Các tuyến đường giao thông xung quanh khu vực quy hoạch sẽ được phát triển đồng bộ theo, đặc biệt, tuyến đường Lương Thế Vinh kéo dài sẽ được đầu tư xây dựng theo dự án riêng với bề rộng mặt cắt đường lên tới 30m. Đối với các tuyến đường nội bộ khu vực sẽ được quy hoạch theo từng trục, độ rộng mặt cắt ngang từ 18-18m.

Đáng chú ý, khu đất trồng cây xanh sẽ tổ chức khai thác phần ngầm để làm bãi đỗ xe, dịch vụ công cộng phục vụ cư dân dự án và khu vực; Trong phần đất xây dựng nhà ở, sẽ quy hoạch khoảng 6.516m2 đất xây nhà ở xã hội và nhà ở thương mại (lô NV05A2; lô NV07 và NV08 cùng một phần lô NV06B).

                                                                              (Theo VOV)

Các tin khác
Thượng tá Đinh Văn Phán nắm bắt thông tin từ cơ sở.

YBĐT - “Phải luôn kiên quyết, mưu trí, dũng cảm trước tội phạm” - đó chính là phương châm sống và làm việc của Thượng tá Đinh Văn Phán - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - hình sự - kinh tế Công an huyện Trạm Tấu. Con người ấy nổi tiếng đến mức “Ở cả huyện Trạm Tấu này, tội phạm nghe tiếng anh Phán là sợ vỡ mật” - Thượng tá Đỗ Văn Thắng - Trưởng Công an huyện nhận xét.

Rừng Tân Phượng còn nhiều cây gỗ quý.

YBĐT - Tân Phượng - xã vùng cao của huyện Lục Yên (Yên Bái), là nơi cư trú của gần hai ngàn người dân tộc Dao đỏ. Cuộc sống khép kín của người Dao cùng với những phong tục tập quán vô cùng đặc sắc của họ dường như chưa thể bị phá vỡ trước những biến động rất mạnh của xã hội...

100.000 người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; 1.000 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí, 100 trẻ em được phẫu thuật dị tật bẩm sinh… Đó là kế hoạch thực hiện trong Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Bằng kỷ lục “người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới” do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới trao tận tay cụ Trù.

Cụ bà Nguyễn Thị Trù, sinh năm 1893 (122 tuổi), đang cư trú tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới chính thức trao bằng kỷ lục “người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục