Nông dân Cát Thịnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/1/2016 | 3:37:55 PM

YBĐT - Mọi người được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất. Đây là động lực quan trọng để các hội viên nông dân ở Cát Thịnh thúc đẩy kinh tế phát triển, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình nuôi lợn thịt của hội viên Hoàng Quang Thắng, thôn Ba Khe 3, thu nhập 200 triệu đồng/năm.
Mô hình nuôi lợn thịt của hội viên Hoàng Quang Thắng, thôn Ba Khe 3, thu nhập 200 triệu đồng/năm.

Thực hiện 3 chương trình trọng tâm của Hội, nhằm giúp hội viên thi đua lao động sản xuất, hàng năm Hội Nông dân xã Cát Thịnh (Văn Chấn) tổ chức ký kết thi đua với 26 chi hội và 1.207 hội viên về phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tạo điều kiện cho 103 hội viên vay vốn với số tiền trên 4 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Hàng năm tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, dạy nghề, giới thiệu việc làm và cung ứng vật tư nông nghiệp trả chậm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho trên 90% hội viên tham gia.

Được vay vốn, tập huấn chuyển giao KHKT nên 377,4 ha ruộng nước được hội viên đưa vào gieo cấy bằng các giống lúa lai, lúa thuần, năng suất đạt 60 tạ/ha/vụ. Tận dụng đất đồi, đất soi bãi, hội viên còn trồng được trên 400 ha ngô, gần 40 ha rau màu các loại, chăm sóc 484 ha chè, 41 ha cây ăn quả và trồng từ 400 đến 500 ha rừng/năm.

Đồng chí Sa Văn Tá- Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Cát Thịnh là xã dân số đông, nhưng diện tích đất canh tác chỉ chiếm 15%, đường giao thông đến các thôn, bản còn nhiều khó khăn. Để nâng cao đời sống hội viên, cùng với tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, thì phát triển chăn nuôi những năm gần đây là một giải pháp để giảm nghèo”.

Hàng năm, Hội đã đẩy mạnh việc tuyên truyền tiêm phòng dịch cho gia súc, gia cầm và phòng chống rét vào mùa đông, nên chăn nuôi của xã 3 năm gần đây cũng có bước phát triển khá. Đàn trâu hiện có 688 con, bò 333 con, ngựa 77 con, lợn 8.900 con và gia cầm các loại trên 20.000 con. Hiện nay tỷ lệ hội viên nghèo còn 19,8%, Hội đề ra mục tiêu hàng năm, mỗi chi hội giúp 2 đến 3 hội viên thoát nghèo bền vững”.

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, hàng năm Hội đã vận động hội viên tham gia trên 4.000 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như mở rộng và kiên cố hóa đường giao thông liên thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng ở các thôn, bản như: Văn Hòa 1, Rịa 1, Rịa 2, Ba Khe 1, Cao Phường, Pín Pé…

Thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" hàng năm, xã có gần 700 hộ đăng ký tham gia. Qua kết quả bình xét năm 2015, gần 300 hộ đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi", có thu nhập từ 60 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/năm. Điển hình như gia đình hội viên Hoàng Văn Nhớ, thôn Vực Tuần 1 với mô hình nuôi lợn thịt 100 con/lứa, làm mộc, trồng rừng, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; Hoàng Văn Thắng, thôn Khe 3, trồng rừng và chăn nuôi, thu nhập gần 300 triệu đồng/năm; Nguyễn Văn Nghị, thôn Văn Hưng, với mô hình trồng rừng và nuôi ba ba, thu nhập 300 triệu đồng/năm…

Phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đã gắn kết chặt chẽ giữa các hội viên với tổ chức Hội. Mọi người được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng sản xuất. Đây là động lực quan trọng để các hội viên nông dân ở Cát Thịnh thúc đẩy kinh tế phát triển, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thái Hưng

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

YBĐT - Trong năm 2015, Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe (TTGDSK) tỉnh đã duy trì, kiện toàn mạng lưới truyền thông từ tuyến tỉnh đến cơ sở.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch Thường trực  UBND tỉnh Tạ Văn Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba  cho ông Sa Hải Thoại - nguyên Giám đốc VNPT Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong công tác  từ năm 2009 -2013.

YBĐT - Ngày 5/1, Viễn thông Yên Bái và Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Ảnh minh họa.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu khẳng định có thể cho trẻ tiêm vắcxin Quinvaxem miễn phí trong tiêm chủng mở rộng nếu cháu chưa được tiêm đủ mũi vắc xin phối hợp 5 trong 1 dịch vụ theo lịch tiêm chủng.

Trẻ mẫu giáo trong giờ học làm quen với thiên nhiên.

YBĐT - Xã Yên Phú chỉ có 1 trường mầm non, nhưng do địa bàn rộng nên chia thành 3 điểm trường, trong đó, 2 điểm trường lẻ có 9 nhóm, lớp với 270 trẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục