Thể thao - “sợi dây” gắn kết gia đình

YBĐT - Gắn bó với bộ môn bóng bàn gần 30 năm, gia đình ông Phạm Văn Bình ở tổ 19, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã giành nhiều huy chương tại các giải trong tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Không chỉ là gia đình thể thao truyền thống nhiều thế hệ, tiêu biểu trong việc chung tay đưa sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) quần chúng phát triển, gia đình ông còn là tấm gương cho sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên.

Được cán bộ Phòng Nghiệp vụ TDTT - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giới thiệu, tôi tìm đến nhà ông Phạm Văn Bình. Trên tường treo kín hơn 120 huy chương, 6 chiếc cúp và hàng trăm cờ thi đua, bằng khen, giấy chứng nhận… Từ khi còn trẻ đã yêu thích môn bóng bàn, ông Bình chia sẻ: “Kỷ niệm và cũng là bước đệm đầu tiên để tôi quyết tâm theo đuổi đam mê thể thao là khi giành giải Nhất đơn nam bóng bàn tại Đại hội thể thao học sinh các cấp năm 1975. Trước đó, mỗi khi thấy các anh, các chị, các cô chú chơi bóng bàn tôi đã mê mẩn và mơ ước”.

Khi phong trào chơi bóng bàn ngày càng phát triển, nhận thấy đây không chỉ là một môn thể thao lành mạnh, giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn mang lại niềm vui, sự sáng tạo ông đã “huấn luyện” cả vợ và hai con cùng tham gia.

Bà Cù Minh Phượng - vợ ông nói: “Lúc đầu chồng rủ chơi bóng bàn tôi chỉ nghĩ ủng hộ ông ấy cho vui, nhưng không ngờ chơi rồi thành ra mê luôn. Mượn sân chơi nhiều không tiện lắm, vợ chồng tôi tận dụng mảnh đất trống sau vườn xây một căn nhà cấp bốn, đầu tư mua bàn, mua vợt làm thành sân chơi tại nhà. Sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng, tối đến, bốn thành viên trong gia đình lại bắt cặp, vừa chơi vừa rôm rả bàn luận, trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười”.

Ngoài đam mê, thường xuyên luyện tập, trước mỗi trận thi đấu gia đình ông Bình luôn chuẩn bị một tâm thế tốt. Không đặt nặng thắng thua mà coi thi đấu là cơ hội để cọ xát, học hỏi. Thêm vào đó, để nâng cao kỹ thuật, vợ chồng ông còn tìm mua các tài liệu dạy bóng bàn về tự nghiên cứu. Nhờ vậy, khả năng chơi bóng bàn của các thành viên cũng ngày một tiến bộ rõ nét.

Năm 1995, ông xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) Giải Vô địch bóng bàn tỉnh; liên tiếp các năm 2001, 2007, 2012, 2013 ông giành HCV đơn nam giải Các Câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn bóng bàn tỉnh; nhiều năm giành giải Nhất đơn nam Hội thi thể thao “Mừng Đảng mừng xuân” tỉnh; HCV đôi bố - con trai Hội thi thể thao Gia đình toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2013, 2014, 2015… Càng có nhiều thành tích, gia đình ông lại càng hăng say luyện tập và thi đấu.

Bà Cù Minh Phượng, năm 2012 giành HCB đôi mẹ - con gái, HCĐ đôi mẹ - con trai và HCĐ đôi vợ - chồng Hội thi thể thao Gia đình toàn quốc khu vực phía Bắc; năm 2015, giành HCB đôi mẹ - con trai, HCĐ đôi vợ chồng Hội thi Thể thao Gia đình toàn quốc khu vực phía Bắc…

Tiếp nối những thành tích của cha mẹ, con gái ông - Phạm Ngân Giang, năm 2001 đạt HCV đơn nữ Đại hội TDTT tỉnh; liên tiếp các năm 2002, 2003, 2004 giành HCV đơn nữ thiếu niên Giải Vô địch Bóng bàn thiếu niên, nhi đồng trẻ toàn quốc; giải Nhất đơn nữ giải Vô địch bóng bàn tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh… Con trai Phạm Hồng Quân, năm 2003 giành HCV đơn nam bóng bàn tiểu học Hội khỏe Phù Đổng tỉnh; HCV đôi nam nhi đồng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc; năm 2006 Giải nhất đôi nam nữ Giải Vô địch Bóng bàn tỉnh… Gần nhất, năm 2015 anh giành HCV đơn nam Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc…

 “Hơn cả những thành tích đã đạt được, thành công lớn nhất của vợ chồng tôi là đã truyền lửa niềm đam mê bóng bàn đến tất cả các thành viên trong gia đình. Từ đó, mọi người có chung sở thích, sức khỏe được cải thiện, năng động và đoàn kết hơn”. - ông Bình cho biết thêm.

 Mai Linh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đừng coi thường bệnh dại

Đừng coi thường bệnh dại

Không phải bệnh hiếm, nhưng dại vẫn cướp đi sinh mạng của hàng chục người mỗi năm tại Việt Nam. Tất cả các trường hợp tử vong đều có điểm chung: không tiêm vaccine sau khi bị cắn. Chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành lời cảnh báo cho cả cộng đồng.

Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất

Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất

Chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Lộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và chi bộ tổ dân phố Bản Noỏng thực hiện Công trình “Thắp sáng đường quê”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên và Nhân dân.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 8/2025

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 8/2025

Trong tháng 8/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế; giáo dục; chế độ chính sách với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân; kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước...

Bảo đảm quyền lợi học sinh sau hợp nhất tỉnh

Bảo đảm quyền lợi học sinh sau hợp nhất tỉnh

Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu mới trong điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp giáo dục phù hợp và hiệu quả; bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên khi học sinh di chuyển theo bố mẹ về trung tâm tỉnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chuyển trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã kịp thời, chủ động triển khai các giải pháp tiếp nhận học sinh, bảo đảm các điều kiện vận hành thông suốt trong năm học mới.

fb yt zl tw