Nêu gương sáng trong khuyến học, khuyến tài

YBĐT- Đã bước vào tuổi 73 và ông Lê Quang Hưởng ở khu dân cư Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái vẫn luôn tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài trong dòng họ.

Bằng sự kiên trì của mình, từ nhiều năm nay, ông đã vận động con cháu trong dòng họ cố gắng học tập, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội... Trong gia đình, ông luôn khuyên bảo con cháu phải sống tiết kiệm, cố gắng rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Nhận thức việc học tập nâng cao trình độ là nhiệm vụ quan trọng của đời người, ông Hưởng luôn chăm lo đến sự học của con, cháu.

Hàng ngày, ông đều đọc sách, báo để cập nhật, nâng cao kiến thức để làm gương cho con, cháu noi theo. Hàng năm, ông đều trích lương và tiết kiệm chi tiêu để lập quỹ khuyến học gia đình. Vào dịp hè, gia đình ông tổ chức gặp mặt con cháu để khen thưởng, biểu dương những cháu có thành tích cao trong học tập. Những việc làm đó, đã góp phần tạo nên một phong trào thi đua học tập sôi nổi của con cháu trong gia đình, dòng họ. Vì thế, trong gia đình và dòng họ của ông, các con, cháu hầu hết học hành đỗ đạt cao và nhiều người thành đạt trong cuộc sống.

Ông Hưởng chia sẻ: “Là lớp người cao tuổi (NCT) mình phải giáo dục và làm gương cho con cháu chăm ngoan học tập. Bởi vì, có học tập thì mới có kiến thức, nâng cao hiểu biết, có cuộc sống, việc làm ổn định và gia đình hạnh phúc”.

Khu dân cư Hồng Thái được Hội Khuyến học phường Hồng Hà đánh giá là đơn vị hoạt động hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài cơ sở.

Ông Đinh Công Dũng - Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư cho biết: “Chi hội NCT luôn làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng các gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư hiếu học. Vì vậy, công tác khuyến học nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người dân, góp phần tạo nên một xã hội học tập sâu rộng. Nhờ vậy, 100% trẻ em đến tuổi đi học trong khu dân cư đều được ra lớp. Số lượng học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trường chất lượng cao ngày càng tăng”.

Hội NCT phường Hồng Hà hiện có 1.175 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội, 54 tổ hội. Với uy tín và trách nhiệm của mình, NCT là một trong những lực lượng quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đặc biệt là vận động, bảo ban con cháu tích cực học tập. Để phát huy vai trò NCT, những năm gần đây, Hội đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào: “Nêu gương sáng trong xây dựng con người mới, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Hưởng ứng phong trào này, hiện nay, trên địa bàn phường có hơn 80% hội viên NCT tham gia công tác khuyến học tại cơ sở. Các hội viên đã vận động 100% con cháu ra lớp đúng độ tuổi, bảo ban con cháu chăm ngoan, học giỏi, tránh xa các tệ nạn xã hội và không bỏ học giữa chừng.

Cùng với việc gây quỹ khuyến học, Hội NCT phường Hồng Hà còn phối hợp với Hội Khuyến học của phường tổ chức nhiều hoạt động khuyến học rất ý nghĩa vào dịp đầu năm học mới như: tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phối hợp trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các cháu có thành tích cao trong học tập để động viên các cháu bước vào năm học mới với quyết tâm đạt thành tích cao hơn.

Với những nỗ lực của mình, Hội NCT phường Hồng Hà đã đóng góp tích cực vào phong trào khuyến học, khuyến tài của phường và là một trong những lực lượng hạt nhân quan trọng giúp phong trào lan tỏa sâu rộng, đạt được những kết quả thiết thực.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội NCT phường Hồng Hà cho biết: “Việc mỗi hội viên NCT tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chính là thể hiện trách nhiệm và phát huy vai trò, vốn quý của NCT. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào khuyến học, khuyến tài trong các hoạt động của hội viên NCT địa phương”.

Quỳnh Nga

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chấm thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong khâu chấm thi, độ khó của đề thi Toán, Tiếng Anh,...

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Với 11 tỉnh/thành phố không có sự biến động, mã vùng điện thoại cố định vẫn giữ nguyên. Với 23 tỉnh/thành phố mới được sắp xếp từ 2 tỉnh/thành phố trở lên sẽ áp dụng song song các mã vùng điện thoại cố định, sau đó dự kiến sẽ áp dụng theo mã vùng của tỉnh mới.

Chính quyền hai cấp ở Lào Cai: Gần dân, sát việc

Chính quyền hai cấp ở Lào Cai: Gần dân, sát việc

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và đưa vào vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đến nay, bộ máy hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn gần dân, sát cơ sở, giải quyết công việc nhanh gọn, minh bạch, tăng sự hài lòng của người dân.

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 338/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 15 Ban chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

fb yt zl tw