Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái: Những ngày đầu hoạt động tại cơ sở mới

YBĐT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng II chính thức đưa vào hoạt động tại cơ sở mới từ đầu tháng 9/2016 với quy mô xây dựng 500 giường bệnh.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, Bệnh viện luôn tập trung vào công tác khám, chữa bệnh (KCB) cho nhân dân và đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Hiện nay, Bệnh viện được Sở Y tế duyệt 8.241 kỹ thuật chuyên môn và dịch vụ ngoài y tế, kịp thời đầu tư căng tin, khu dịch vụ ăn uống… để đáp ứng nhu cầu của người bệnh, cũng như người nhà chăm sóc.

Bác sỹ chuyên khoa II Trịnh Thị Thu Hoài - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Ngay sau khi chuyển về địa điểm mới, Bệnh viện đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện tốt công tác KCB cho nhân dân. Bệnh viện gồm 31 đơn vị khoa, phòng, gần 400 cán bộ, y, bác sỹ; trong đó, có 8 bác sỹ có trình độ chuyên khoa II, 9 bác sỹ có trình độ thạc sỹ, 52 bác sỹ đa khoa, 33 bác sỹ trình độ chuyên khoa I và 192 nhân viên điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên…".

"Bệnh viện luôn bảo đảm tốt công tác chuyên môn như: thường trực cấp cứu, KCB cho nhân dân. Đến nay, Bệnh viện đã khám bệnh 4.585 lượt, điều trị nội trú 1.327 bệnh nhân. Người bệnh đến đây đều được hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao nhất. Mặt khác, chúng tôi đã quán triệt tới tất cả cán bộ, y, bác sỹ tập trung nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ để mang lại sự hài lòng, thoải mái nhất cho bệnh nhân” - Bác sỹ Hoài thông tin thêm.

Có mặt tại Khoa Cấp cứu, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đó là sự ngăn nắp, khoa học nơi làm việc, đón tiếp nhận bệnh nhân, cùng với đó phong cách phục vụ người bệnh của y, bác sỹ.

Bà Vũ Thị Lâm ở tổ 38, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ: “Tôi bị đau đầu, nửa người không thể cử động, điều trị tại Bệnh viện gần một tuần đến giờ bệnh cũng thuyên giảm. Ở đây, tôi được các y, bác sỹ chăm sóc và điều trị chu đáo với trang thiết bị hiện đại, không khí thoáng mát, nhanh khỏi bệnh”.

Ông Lý Văn Vượng ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên do uống nhiều rượu nên ảnh hưởng nặng nề đến hệ thần kinh. Ông Vượng cho biết: “Người nhà đưa tôi nhập viện từ hôm 16/9. Tại đây, bác sỹ đã khám và kết luận tôi bị hội chứng cai rượu. Sau vài ngày điều trị, đến giờ, tôi thấy tỉnh táo hơn và không hay quên như trước”. 

Bệnh viện vẫn đầy đủ các khoa phòng như trước đây, ngoài ra đã thành lập thêm 2 khoa mới: Khoa Da liễu và Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. Song, cán bộ giảm xuống chỉ còn 375 người (73 cán bộ chuyển sang Bệnh viện Sản - Nhi). Thời điểm này, Bệnh viện vẫn bảo đảm duy trì mọi hoạt động chuyên môn trong tất cả các chuyên khoa.

Đặc biệt, thời gian qua, Bệnh viện đã thực hiện thành công một số kỹ thuật cao như: thay khớp háng bán phần, toàn phần; phẫu thuật nẹp vít cột sống do chấn thương; phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng; phẫu thuật mở sọ giảm áp trên bệnh nhân tắc động mạch não giữa ác tính; dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài trong trường hợp xuất huyết não có giãn não thất cấp tính…

Nổi bật, ngày 18/9/2016, Bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân nam 19 tuổi bị chấn thương thủng tim (vào tâm thất trái), rách nhu mô phổi; ngày 20/9/2016, lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật thay khớp gối toàn bộ cho bệnh nhân với sự hỗ trợ về chuyên môn của bác sỹ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bệnh viện đã đi vào hoạt động nề nếp và phát huy tối đa công năng của trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ. Tuy nhiên, vì mới đi vào hoạt động nên Bệnh viện vẫn còn nhiều khó khăn. Về nhân lực, do tách bệnh viện cũ, số giường bệnh tăng và một số cán bộ sắp nghỉ chế độ nên hiệu quả làm việc không cao; bên cạnh đó, giao thông đi lại khá vất vả…

Bác sỹ Trịnh Thị Thu Hoài cho biết: “Thời gian tới, Bệnh viện sẽ duy trì và phát triển các kỹ thuật chuyên môn cao như lĩnh vực nội khoa, chấn thương…, đặc biệt là các kỹ thuật vượt tuyến được phê duyệt; thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật. Đồng thời, nâng cao tinh thần, thái độ phục với người bệnh, phấn đấu là đơn vị y tế tuyến tỉnh hàng đầu, có trình độ chuyên môn y tế cao nhất, hiện đại nhất tại tỉnh - xứng đáng là nơi người dân đặt niềm tin trong lĩnh vực KCB. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh và trong khu vực”.

Trần Minh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, đánh dấu một năm thành công trong công tác tuyển sinh và thu hút nhân tài. 419 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi trường danh tiếng này.

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Hôm nay (1/7), chính quyền 2 cấp chính thức đi vào vận hành, bên cạnh việc triển khai các công việc của chính quyền mới, tỉnh Lào Cai ưu tiên, bố trí cán bộ chuyên môn đủ năng lực để phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, không để gián đoạn trong ngày đầu vận hành.

Tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sáng 1/7, tại Hội trường Công ty Cổ phần An Tiến Industries, Khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XVII phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp tổ chức Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7).

Các thủy điện trên lưu vực sông Chảy thông báo xả lũ

Các thủy điện trên lưu vực sông Chảy thông báo xả lũ

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, nước từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến mực nước các hồ thủy điện dâng cao. Để đảm bảo vận hành an toàn nhà máy và an toàn vùng hạ du, các thủy điện trên lưu vực sông Chảy đã thông báo xả lũ hồ chứa.

fb yt zl tw