Xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải có 548 hộ dân với 3.241 nhân khẩu, hơn 98% dân số là đồng bào Mông cùng chung sống ở 6 bản trong xã.
Địa hình đồi núi chia cắt, nhân dân chủ yếu sống trên sườn đồi núi, dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, trình độ dân trí còn hạn chế, nhiều người dân không biết tiếng phổ thông, một bộ phận nhân dân chưa thực hiện tốt nội quy, quy ước của bản và chính quyền địa phương vẫn xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, tranh chấp đất đai, gây rối trật tự công cộng… làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.
Trước tình hình như vậy, Đảng ủy, HĐND, UBND xã mở đợt phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Phong trào “Toàn dân BVANTQ”) năm 2016 nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
Đồng chí Nguyễn Cao Thắng - Chủ tịch UBND xã Chế Cu Nha cho biết: “Căn cứ vào Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 8/1/2016 của Huyện ủy Mù Cang Chải; Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 28/1/2016 của Đảng ủy xã Chế Cu Nha; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 14/3/2016 của UBND huyện Mù Cang Chải; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chế Cu Nha đã quyết định mở đợt phát động Phong trào “Toàn dân BVANTQ”.
UBND xã xây dựng Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28/4/2016 và thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động cùng với Công an huyện tổ chức triển khai cuộc vận động tới 6/6 bản…
Ngày 20/4/2016, UBND xã đã mở Hội nghị Quân dân chính để quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của huyện và xã; thảo luận nhất trí với các nội dung trong kế hoạch đã nêu để tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân tham gia học tập nhằm nâng cao cảnh giác chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch…
Ngay sau đó, Công an huyện, Công an xã cùng với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản, các ngành, đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị định, nghị quyết của Chính phủ như: Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48/CT-CW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”…
Đồng thời, địa phương cũng vận động nhân dân không trồng, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tố giác tội phạm, nâng cao cảnh giác cách mạng để phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Đồng chí Hờ A Trừ - Phó trưởng Ban Công an xã Chế Cu Nha trao đổi nhanh: “Sau hơn 6 tháng mở đợt phát động Phong trào “Toàn dân BVANTQ” trên địa bàn xã, kết quả đã có 478/548 hộ dân tham gia học tập và có 532/548 hộ ký cam kết theo nội dung đã đề ra. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo lực lượng công an và lực lượng dân quân phối hợp tuần tra, canh gác trên địa bàn được 12 buổi để hạn chế tình hình trộm cắp; lực lượng công an đã gọi hỏi, răn đe 9 đối tượng nghiện hút, 6 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; lập hồ sơ đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng; vận động, thu hồi 28 khẩu súng tự chế; trong đó, 1 súng kíp, 17 súng cồn và 10 khẩu súng hơi".
"Qua đợt phát động, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 17 nguồn tin, trong đó có 8 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã và Ban Chỉ đạo giải quyết, hòa giải các vụ việc có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, thu hồi, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…” - anh Hừ A Trừ nói.
Sau hơn 6 tháng phát động Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, với sự vào cuộc của Đảng ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an, dân quân và sự tham gia nhiệt tình của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các vụ việc xảy ra trên địa bàn đã giảm.
Trong 10 tháng của năm 2016, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 2 vụ việc, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có một vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng, Công an xã đã giải quyết xong; một vụ mất trộm tài sản, Công an xã đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện giải quyết theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không còn tình trạng xuất cảnh ra nước ngoài trái phép, trên địa bàn nhiều năm không xảy ra tái trồng cây thuốc phiện.
Cao Chính
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu