Cuộc chiến nhiều cam go

YBĐT - Thủ đoạn phổ biến của nhiều chủ sử dụng lao động bên kia biên giới là nhận người lao động của ta vào làm việc tại các công trường, nông trại; làm việc rất vất vả nhưng giới chủ nợ lương.  Khi món nợ đã lên kha khá, chúng báo công an Trung Quốc đến bắt người vì vượt biên và lao động trái phép. Người dân mình bị tống giam, rồi bị trục xuất về nước theo quy định. Vậy là bọn chúng quỵt luôn tiền lương, tiền công.

Tiếp chúng tôi vào một buổi chiều tháng 7, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh tâm sự: “Các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia rất khó phát hiện, đấu tranh và bắt giữ. Thành tích đã đạt được của anh em chúng tôi trong thời gian qua có được là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Ban Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị bạn, nhất là sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân. Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài còn cam go lắm, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị”.

Tham gia tuyên truyền về lĩnh vực an ninh trật tự, tôi hiểu sự khó khăn, vất vả của lực lượng an ninh điều tra và càng khâm phục hơn chiến công mà những chiến sỹ an ninh đã đạt được thời gian vừa qua như những vụ: mua bán tiền giả, chiếm đoạt chất nổ, đặc biệt là đấu tranh, phòng chống tội phạm “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” - một loại hình tội phạm đã và đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh rất khó.

Bà con mình còn nghèo, nhiều người lại thiếu hiểu biết, mong muốn có được việc làm và thu nhập khá là rất chính đáng. Lợi dụng tình hình ấy, bọn tội phạm, chủ yếu là người Việt Nam, đang sinh sống, làm ăn ở Trung Quốc, phối hợp với những ông chủ người Trung Quốc về Việt Nam dụ dỗ người lao động trốn sang Trung Quốc lao động, sinh sống trái phép.

Thủ đoạn của chúng thường là chọn thời điểm lúc nông nhàn, nhất là dịp tháng Giêng khi người dân thiếu việc làm, bí tiền bạc… chúng về các thôn bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động người dân qua Trung Quốc làm việc với những viễn cảnh hết sức “tươi sáng” như: lao động thủ công, đơn giản, dễ làm, ăn ở đầy đủ và có thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Mỗi người qua Trung Quốc làm việc, chỉ cần nộp từ 3 đến 5 triệu đồng tiền phí, sẽ có ô tô đưa đón sang tận nơi làm việc, thủ tục, giấy tờ bọn chúng lo cho hết; không ít kẻ còn tạo vỏ bọc là những người có cuộc sống khấm khá để dễ bề lôi kéo đồng bào.

Với cách thức kể trên, bọn tội phạm đã lôi kéo được không ít người nhẹ dạ, cả tin ở các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình… Đi theo chúng là sa chân vào thiên la địa võng, là chấp nhận cuộc sống cùng cực, bị ăn quỵt tiền, có cả những người đi theo chúng là biệt vô âm tín, chẳng biết sinh mạng hiện giờ ra sao.

Trung tá Trần Ngọc Ninh - Đội trưởng Đội Án, Phòng An ninh điều tra thốt lên: “Xót xa lắm anh ạ! Nhiều người đi mười mấy năm nay chưa có tin tức gì, cha mẹ, vợ con ở nhà khóc hết nước mắt; mỗi lần nghe chuyện bắt cóc, mổ lấy nội tạng là quặn đau trong lòng. Thủ đoạn phổ biến của nhiều chủ sử dụng lao động bên kia biên giới là nhận người lao động của ta vào làm việc tại các công trường, nông trại; làm việc rất vất vả nhưng giới chủ nợ lương.  Khi món nợ đã lên kha khá, chúng báo công an Trung Quốc đến bắt người vì vượt biên và lao động trái phép. Người dân mình bị tống giam, rồi bị trục xuất về nước theo quy định. Vậy là bọn chúng quỵt luôn tiền lương, tiền công”.

Song song với việc tham mưu giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ và công an các huyện, thị trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm; tăng cường công tác nắm tình hình nhằm phòng ngừa có hiệu quả với những hành vi phạm tội…, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh còn thực hiện điều tra, bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng tổ chức người khác trốn đi nước ngoài ở các xã: Tân Nguyên (Yên Bình); An Bình, Phong Dụ Hạ (Văn Yên); Hồng Ca (Trấn Yên)… với những tên tội phạm Hứa Văn Lành, Đồng Thị Lệ… Vụ án Triệu Đức Cường, sinh năm 1979, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn đã 3 lần tổ chức người khác trốn đi nước ngoài là một vụ án điển hình. Tháng 2/2013, Cường biết tin Đinh Thị Thư ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn hiện đang sống ở Trung Quốc cần tìm người làm thuê. Cường đã liên hệ với Thư để sang chỗ Thư làm việc.

Tại đó, Thư đã đề nghị Cường về quê tuyển người đưa sang Trung Quốc. Mỗi người sang, Thư sẽ trả cho Cường 100 nghìn đồng. Thấy có lợi, tháng 6/2013, Triệu Đức Cường đã tổ chức đưa 24 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc (trong đó, có 22 người xã Phù Nham, 2 người xã Thanh Lương). Tháng 7/2013, Cường tiếp tục vận động 10 người thuộc 2 xã nói trên sang Trung Quốc và lần thứ 3, Triệu Đức Cường tiếp tục vận động, lôi kéo 8 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Sau khi nhận được tin báo của Công an xã Phù Nham về hành vi của Triệu Đức Cường, ngày 19/2/2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Triệu Đức Cường. Quá trình điều tra cho thấy, có đủ tài liệu chứng minh hành vi phạm tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, quy định tại Điều 275 Bộ luật Hình sự, bản thân Cường đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Thượng tá Trần Ngọc Tuấn tâm sự: “Cái khó trong công tác đấu tranh với tội phạm “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” là bản thân nạn nhân không tố giác tội phạm; đồng phạm và nạn nhân đều có nhận thức rất thấp, chủ mưu thì tinh vi, xảo quyệt, sống ở bên kia biên giới, trong khi Thỏa thuận Hợp tác về an ninh giữa Việt Nam và Trung Quốc không có điều khoản về loại tội phạm này. Khó khăn là rất lớn nhưng anh em phải tận tâm, tận lực bởi hậu quả của loại tội phạm này là không thể lường hết. Qua Báo Yên Bái, chúng tôi mong muốn người dân đề cao cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu, không mắc bẫy tội phạm, tuyệt đối không xuất cảnh trái phép”.

Ngoài hiên, nắng đã bớt gắt nhưng không khí vẫn còn oi bức. Những giọt mồ hôi lăn trên trán những chiến sỹ an ninh điều tra đang thảo luận biện pháp đánh án. Cuộc chiến đấu với tội phạm về an ninh quốc gia bao giờ cũng thầm lặng và cam go. Đảng, Chính phủ và nhân dân luôn tin tưởng và ghi nhận những chiến công của người chiến sỹ an ninh.

 Lê Phiên

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sửa đổi Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học

Sửa đổi Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Đừng coi thường bệnh dại

Đừng coi thường bệnh dại

Không phải bệnh hiếm, nhưng dại vẫn cướp đi sinh mạng của hàng chục người mỗi năm tại Việt Nam. Tất cả các trường hợp tử vong đều có điểm chung: không tiêm vaccine sau khi bị cắn. Chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành lời cảnh báo cho cả cộng đồng.

Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất

Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất

Chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Lộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và chi bộ tổ dân phố Bản Noỏng thực hiện Công trình “Thắp sáng đường quê”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên và Nhân dân.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 8/2025

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 8/2025

Trong tháng 8/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế; giáo dục; chế độ chính sách với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân; kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước...

Bảo đảm quyền lợi học sinh sau hợp nhất tỉnh

Bảo đảm quyền lợi học sinh sau hợp nhất tỉnh

Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu mới trong điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp giáo dục phù hợp và hiệu quả; bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên khi học sinh di chuyển theo bố mẹ về trung tâm tỉnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chuyển trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã kịp thời, chủ động triển khai các giải pháp tiếp nhận học sinh, bảo đảm các điều kiện vận hành thông suốt trong năm học mới.

fb yt zl tw