Văn Yên đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhân đạo

YBĐT - Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Văn Yên luôn triển khai thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm do Trung ương Hội CTĐ phát động. 

Thông qua các phong trào "Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”, "Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Lá rách ít, đùm lá rách nhiều”… đã hỗ trợ nhiều gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Để thực hiện hiệu quả các chương trình hoạt động, Hội CTĐ huyện đã triển khai mục tiêu, nhiệm vụ đến tất cả các tổ chức Hội cơ sở, trọng tâm là công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng; công tác huy động các nguồn lực…
Hội phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân, đội ngũ tình nguyện viên CTĐ huyện đã tích cực tham gia các hoạt động ứng cứu, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa; tổ chức các hoạt động giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK) xóa nhà dột nát; giúp ngày công, cây, con giống và các hoạt động từ thiện giúp người ốm đau, tai nạn giao thông đi cấp cứu. 
Năm 2017 và 6 tháng năm 2018, Hội đã tiếp nhận và giúp đỡ các hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội, nạn nhân chất độc da cam 570 suất quà, trị giá 171 triệu đồng. 
Từ sự vận động của Hội, nhiều địa phương, đơn vị, các nhà hảo tâm đã đến tặng quà cho các xã vùng cao của huyện gồm: 2.100 quần, áo ấm cho trẻ em, 1.000 bộ quần áo người lớn, 150 chăn ấm, 130 đôi dép, 1.800 quyển vở và 120 suất quà… trị giá  trên 255 triệu đồng. Hội đã duy trì 2 thùng gạo quỹ nhân đạo, thu được 832kg gạo và vận động được 17 triệu đồng để giúp đỡ các đối tượng và hộ gia đình có hoàn cảnh ĐBKK…
Ông Nguyễn Viết Sơn - Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết, toàn huyện có 3.200 hội viên CTĐ ở 27 đội CTĐ và 19.072 thanh, thiếu niên CTĐ ở các trường học. Hưởng ứng Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hàng năm, các cơ sở Hội đã vận động và tổ chức thăm hỏi, tham gia lao động trực tiếp giúp đỡ các gia đình bị sập nhà, tốc mái, di chuyển lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn… trung bình 2.000 ngày công/năm. 
"Hội cùng với chính quyền các địa phương và các tổ chức đoàn thể tặng quà, thăm hỏi các đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh ĐBKK và nạn nhân chất độc da cam… hơn 100 triệu đồng/năm. Dịp tết Nguyên đán, tết Trung thu hàng năm, Hội đều có các phần quà tặng hộ nghèo và con em hộ nghèo ở các thôn khó khăn, để mọi người, mọi nhà cùng được vui xuân, đón tết” - ông Sơn nói.

Trong phòng ngừa, ứng phó thảm họa hàng năm, Hội đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và các tình nguyện viên xây dựng phương án cứu nạn, cứu trợ theo phương châm "4 tại chỗ”, sẵn sàng tham gia ứng cứu các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Đồng thời, thành lập đội xe ôm CTĐ với 12 thành viên, sẵn sàng giúp đỡ miễn phí các trường hợp khó khăn, tai nạn và chở hàng hỗ trợ lũ lụt.
Để huy động các nguồn lực cho hoạt động CTĐ, ngoài việc huy động tại chỗ, Hội còn vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như: phối hợp với Hội CTĐ và Hội Phụ nữ Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, hỗ trợ xây 1 nhà tình nghĩa tại xã An Thịnh và 1 nhà tình nghĩa xã Xuân Ái, trị giá 35 triệu đồng/nhà; tặng quà cho 520 học sinh Trường THCS bán trú xã Mỏ Vàng 520 áo ấm cùng nhiều chăn ấm và đồ dung sinh hoạt trị giá hơn 100 triệu đồng.
Phối hợp với đoàn từ thiện của thành phố Hà Nội, tặng quà cho 30 hộ xã Ngòi A, bị ảnh hưởng bão lũ, trị giá gần 200 triệu đồng; đoàn từ thiện các thầy, cô giáo Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tặng quà cho học sinh Trường THCS bán trú xã Phong Dụ Thượng gồm quần áo ấm, gạo, mì tôm… trị giá gần 20 triệu đồng… 

Chia sẻ những khó khăn, động viên, giúp đỡ người yếu thế vươn lên, Hội CTĐ huyện Văn Yên đã góp phần để các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thái Hưng

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mỏ Vàng - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Mỏ Vàng - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Mỏ Vàng mới được thành lập sau khi hợp nhất xã Mỏ Vàng và xã An Lương cũ với diện tích hơn 166km2. Dân số của xã hơn 10.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng. Từng là vùng đất nghèo, khó khăn song với hướng đi đúng trong phát triển kinh tế, xã Mỏ Vàng đã khoác lên mình diện mạo mới, ấm no hơn.

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 vừa hình thành trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 vừa hình thành trên Biển Đông

Sáng sớm nay (8/8), vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong khoảng 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông và ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Chuyển giao công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng

Chuyển giao công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng

Công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng (IVM kiểu Mỹ Đức) có nhiều tính ưu việt trong hạn chế được các biến chứng của thuốc kích thích buồng trứng, giảm chi phí điều trị. Kỹ thuật này vừa được các bác sĩ của IVF Mỹ Đức chuyển giao cho các bác sĩ tại Bệnh viện IVF Jinxin Xinan (Trung Quốc).

fb yt zl tw