Nhờ công tác tuyên truyền "dân vận khéo” của Chi hội Phụ nữ thôn Tà Xùa mà chị em trong Chi hội đã duy trì 1 tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm 5.000 đồng/tháng. Đến nay, chi hội đã tiết kiệm được trên 13 triệu đồng cho hội viên vay, phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ đã thoát nghèo.
Còn đối với Hội Phụ nữ xã Trạm Tấu, công tác dân vận khéo lại bằng những tấm gương của cán bộ Hội. Điển hình là chị Thào Thị Dở - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; chuyển diện tích lúa 1 vụ sang 2 vụ và chuyển đổi diện tích lúa nương, sắn kém hiệu quả sang trồng ngô đồi.
Theo Bà Lưu Thị Quế - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu: xác định dân vận khéo là chìa khóa mang lại hiệu quả tích cực trong mọi mặt công tác của Hội và phong trào phụ nữ không thể mạnh, chị em không thể yên tâm tham gia công tác Hội khi kinh tế gia đình không ổn định. Vì vậy, mô hình dân vận khéo của Hội Phụ nữ huyện là các mô hình điển hình tiên tiến để chị em học tập.
Những mô hình dân vận khéo của các cấp Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong lao động, sản xuất và mọi mặt của đời sống xã hội của hội viên. Từ đó, thúc đẩy Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững”, góp phần nâng cao đời sống của chị em.
Minh Huyền
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu