Chó dữ mất láng giềng

YBĐT - Lâu nay, cả phố đều bất bình về lối sống của nhà ông H, phần vì lúc còn đi làm tính ông quan cách, khó gần. Giờ về hưu, ông cũng chẳng quan hệ tốt với làng xóm, đã vậy trong nhà ông, lúc nào cũng nuôi mấy chú chó lai to mấy chục cân nên chẳng ai dám đến.
Đáng sợ hơn, mỗi ngày 2-3 lần, ông lại thả đàn vật nuôi ấy ra ngoài vệ sinh mà chẳng cần đeo rọ mõm hay có người đi kèm. Đàn chó là nỗi khiếp đảm của bọn trẻ trong phố và cả các cụ già. Hàng xóm, tổ dân phố đã nhiều lần đến nhắc nhở hoặc mang chuyện nuôi chó của nhà ông ra cuộc họp khu dân cư nhưng dường như ông bỏ ngoài tai hoặc lấy lý do không đi họp. Thế rồi chuyện gì đến đã đến…
Hôm ấy là ngày đầu tuần. 7 giờ sáng, ông lại thả đàn chó. Giờ cao điểm, người đi làm, người đến trường, người đưa con đi học nối nhau nườm nượp… Bốn con chó từ cổng nhà ông phi ra, chúng lao thẳng xuống lòng đường chạy nhảy, vừa lúc chị Hoàng Thị M chở con đi học tới, bánh trước chèn phải chân 1 con, khiến nó kêu ầm ĩ, 3 con còn lại lao thẳng vào mẹ con chị M khiến chị ngã bất tỉnh. Chiếc xe đổ rầm xuống đè lên chân chị làm máu chảy lênh láng, con trai chị ngã văng ra đường… 
Sự việc xảy ra trong tích tắc, mọi người đổ xô đến đưa chị đi cấp cứu. Nhiều người phẫn nộ bảo nhau phải tìm cho ra chủ nhân của những con chó kia. Mà cũng chẳng cần phải tìm, mọi người nhanh chóng nhận ra lối vào của 4 con chó. Khi họ tới nơi, ông H vẫn còn ung dung:
- Các anh tìm ai? Có việc gì mà xông vào nhà tôi sớm thế?
- Chúng tôi tìm ông đấy. Ông thả chó để người ta gặp nạn mà còn ngồi đây à?
- Ô hay, các anh hay nhỉ? Chó làm chứ tôi làm đâu? Ai bảo các anh là chó nhà tôi làm người ta ngã – ông H gân mặt lên.
- Ông còn cãi à? Chúng tôi sẽ lập biên bản đưa ông lên phường, việc này là vi phạm pháp luật, ông hiểu chưa?
- Nhưng người tham gia giao thông phải làm chủ tốc độ. Mọi ngày có chuyện gì xảy ra đâu… - ông H bắt đầu tỏ ra lúng túng.
Thế rồi, mọi người kéo đến nhà ông mỗi lúc một đông. Mỗi người một câu. Người thì lăm lăm gậy đòi đánh chết đàn chó. Người bức xúc bắt ông H đến ngay bệnh viện để chăm sóc người bị nạn.
Tình thế quả là bất lợi và ồn ào cho đến khi bà tổ trưởng tổ dân phố và công an phường tới. Ông H phải ký biên bản cam kết không được chăn thả chó tự do, nộp phạt hành chính theo quy định của pháp luật, bồi thường cho chị M 30 triệu đồng để chữa trị và sửa xe máy. 
Tối hôm ấy, tại nhà văn hóa tổ dân phố, ông H ngậm ngùi nói: 
- Thưa bà con, tôi rất lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay vì đã làm ảnh hưởng đến mọi nhà và thành tích của tổ. Sau sự việc này, tôi thực sự ân hận và áy náy với mẹ con chị M. Tôi hứa từ nay sẽ chấp hành nghiêm chỉnh việc chăn nuôi chó trong nhà và không bao giờ thả chúng ra đường nữa. Mong bà con tha thứ và coi đây là bài học cho những ai còn nuôi chó thả rông như tôi. 
Mọi người đều nhìn về phía ông. Họ đã cảm thông, sẻ chia với ông chứ không còn trách cứ ông như mọi lần nữa.
Nguyễn Thanh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai triển khai công tác dược lâm sàng tại tất cả các bệnh viện

Lào Cai triển khai công tác dược lâm sàng tại tất cả các bệnh viện

Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác trong lĩnh vực dược, đặc biệt là công tác Dược lâm sàng giữa Sở Y tế tỉnh Lào Cai và trường Đại học Dược Hà Nội để làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hợp tác trong giai đoạn tới; chiều 18/7, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dược lâm sàng tại tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2025.

Kỳ nghỉ hè hạnh phúc

Kỳ nghỉ hè hạnh phúc

Kỳ nghỉ hè nơi phố thị thường đi kèm với nỗi lo tìm kiếm lớp học thêm hay sân chơi cho con trẻ, thì ở bản Cát Cát (xã Tả Van, tỉnh Lào Cai), trẻ em lại có một mùa hè thật khác.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Lào Cai về Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026-2035

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Lào Cai về Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2026-2035

Ngày 18/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS. Phan Lê Thu Hằng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc với Sở Y tế tỉnh Lào Cai về Chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sau hợp nhất.

fb yt zl tw