Yên Bái tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Với nhiều phong trào thi đua thiết thực cùng nhiều giải pháp sáng tạo, đặc biệt là việc triển khai Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Gia đình chị Đặng Thị Liên ở thôn 5, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn có trên 350 gốc cam, các giống cam chín sớm CS1 và Va-len-xi-a cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. 
Chị Liên cho biết: "Tôi luôn cập nhật kỹ thuật trồng cam an toàn để vừa nâng cao năng suất và cả chất lượng sản phẩm. Các hộ trồng cam thành lập nhóm hộ để trao đổi kinh nghiệm và liên kết để tiêu thụ sản phẩm”. 
Để giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, Hội LHPN xã Thượng Bằng La cũng đã phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. 
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em tổ chức Hội thảo thành lập nhóm sản xuất bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Thượng Bằng La. Đã có trên 130 hộ có cùng sở thích trồng cam của 9 thôn trong xã tập trung thảo luận các tiêu chí xây dựng nhóm liên kết và định hướng mô hình trồng cam bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, an toàn cho người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để các hộ hội viên phụ nữ thành lập các nhóm liên kết theo mô hình trồng cam bền vững tại địa phương. 
Ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên với sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, huyện đang hoàn tất thủ tục để thành lập hợp tác xã (HTX) dâu tằm tơ với 9 thành viên. Hiện tại, các hội viên đã có hơn 2,4ha đất trồng dâu, dự kiến trong năm 2019 sẽ phát triển thêm 10ha. 
Chị Hà Thị Thái - Chủ tịch Hội LHPN xã Việt Hồng, cho hay: "Dâu là cây trồng mới được đưa vào xã Việt Hồng cuối năm 2018. Vì vậy, thành lập HTX sẽ giúp chị em học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cùng phát triển kinh tế hiệu quả. Hội LHPN xã cũng đã phối hợp tổ chức cho hội viên tham gia lớp học nghề trồng dâu, nuôi tằm và tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại xã Tân Đồng để giúp chị em có kiến thức phát triển mô hình hiệu quả”.
Đây là 2 mô hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho hội viên được Hội LHPN tỉnh thực hiện tại 2 địa phương, thiết thực triển khai Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Được biết, thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể. 
Riêng đối với nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 180 hộ có hội viên phụ nữ thoát nghèo và triển khai thành lập mới hơn 60 tổ hợp tác, 5 HTX và 5 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. 
Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: "Trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ và nhu cầu của các đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn Hội LHPN tỉnh đã tiến hành phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có các giải pháp tác động phù hợp. Hội LHPN các huyện cũng chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ sở; các cấp hội tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình”… 
Thiết thực triển khai Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy với những hoạt động cụ thể, Hội LHPN tỉnh đã tăng cường hỗ trợ chị em xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, tăng thu nhập, từ đó từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.
Minh Huyền

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, diễn biến mưa trong 24 giờ qua như sau: Đêm 1/7 và sáng 2/7 các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 40 mm, một số nơi cao hơn 60 mm như: Dương Quỳ 95,4 mm; Ngũ Chỉ Sơn 62,6 mm; Lùng Phình 60,6 mm.

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp triển khai những hoạt động cần thiết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Mỗi khi một bộ máy chính quyền mới bắt đầu nhiệm kỳ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những hành động đầu tiên. Tại Lào Cai, sau ngày 1/7/2025, những chuyển động ban đầu tại các trung tâm hành chính công - nơi được mệnh danh là “bộ mặt” của nền hành chính - không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục, mà đang trở thành nguồn năng lượng thắp lên kỳ vọng lớn lao của người dân về một nhiệm kỳ phục vụ hiệu quả và tận tâm.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, đánh dấu một năm thành công trong công tác tuyển sinh và thu hút nhân tài. 419 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi trường danh tiếng này.

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Hôm nay (1/7), chính quyền 2 cấp chính thức đi vào vận hành, bên cạnh việc triển khai các công việc của chính quyền mới, tỉnh Lào Cai ưu tiên, bố trí cán bộ chuyên môn đủ năng lực để phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, không để gián đoạn trong ngày đầu vận hành.

fb yt zl tw