Người Cơ Tu đầu tiên nhận bằng tiến sĩ

Trong lễ tốt nghiệp của Đại học RMIT diễn ra tại TPHCM mới đây, anh Alăng Thớ (34 tuổi, giảng viên ĐH Đà Nẵng) đã được trao tấm bằng Tiến sĩ Quản trị Nhân lực. Anh là người đầu tiên trong cộng đồng dân tộc thiểu số Cơ Tu trở thành tiến sĩ.
Hiện anh Alăng Thớ là giảng viên của ĐH Đà Nẵng, giảng dạy các bộ môn về quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, tiếng nói của người lao động, sự khác biệt và quyền bình đẳng, lãnh đạo, các phương pháp nghiên cứu về người bản địa, marketing…
Alăng Thớ tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng và được trường giữ lại giảng dạy. Sau đó, anh hoàn thành chương trình đào tạo cao học tại Đài Loan vào năm 2012. Hành trình đạt tiến sĩ tại ĐH RMIT của Alăng Thớ bắt đầu khi năm 2013 anh nhận học bổng do chính phủ Úc trao tặng.
Trong quãng thời gian học Tiến sĩ, anh Thớ theo đuổi đề tài nghiên cứu về sự bình đẳng và quyền lợi của người lao động dân tộc thiểu số nhằm mang lại nhiều đóng góp tích cực cho họ và chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường công sở bình đẳng thông qua việc thiết lập các chính sách công.
Anh Alăng Thớ đã diễn thuyết nghiên cứu của mình ở hơn 6 hội nghị và hội thảo quốc tế. Sự nỗ lực và thành tựu của anh đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng và tiếp thêm niềm tin cho những bạn trẻ người Cơ Tu để vượt khó và vươn lên nhiều hơn trong cuộc sống.
Alăng Thớ sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghèo khó tại xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Tại Việt Nam, cộng đồng người Cơ Tu có khoảng 100 nghìn người sống tập trung tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Ở tuổi 34, Alăng Thớ đã khiến đồng bào của mình vô cùng tự hào khi trở thành người đầu tiên trong cộng đồng dân tộc Cơ Tu trở thành Tiến sĩ.
(Theo Dân Trí)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sinh viên Ngôn ngữ Anh lao đao thời trí tuệ nhân tạo

Sinh viên Ngôn ngữ Anh lao đao thời trí tuệ nhân tạo

Trong nhiều thập kỷ, ngành ngôn ngữ, đặc biệt Ngôn ngữ Anh, là biểu tượng của triển vọng nghề nghiệp, hội nhập toàn cầu và tri thức liên ngành. Tuy nhiên, bước sang thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), sinh viên ngành này phải đối mặt với nhiều thách thức.

Sùng A Cải với “ước mơ xanh”

Sùng A Cải với “ước mơ xanh”

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Văn Chấn, hơn 7 năm qua, chàng trai dân tộc Mông Sùng A Cải, sinh năm 1993, luôn kiên trì trên hành trình phủ xanh quê hương. Anh đang hiện thực hóa ước mơ “triệu cây xanh” để bảo vệ môi trường và thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc mình.

Chính quyền cấp xã mới - Kỳ vọng từ người dân

Chính quyền cấp xã mới - Kỳ vọng từ người dân

Mô hình chính quyền cấp xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính theo hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Khi chính quyền cơ sở được trao thêm quyền, chủ động, gần dân hơn, đúng với tinh thần xây dựng chính quyền phục vụ, niềm tin và kỳ vọng của người dân, trong đó có người dân tỉnh Lào Cai, ngày càng được củng cố và lan tỏa.

fb yt zl tw