Điện lực Yên Bái góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Năm 2019, Công ty Điện lực Yên Bái (ĐLYB) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã sắp xếp, bố trí, điều động lao động một cách hợp lý nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; quan tâm chăm lo thăm hỏi các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và triển khai nhiều các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh, nét văn hóa ngành điện.
Được biết, trong năm, Công ty đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, nhà bán trú, hỗ trợ y tế, lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng đường quê, các công trình phúc lợi khác… trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trị giá 30 triệu đồng; trao học bổng cho học sinh, tặng dụng cụ học tập, tặng áo ấm tình thương, chăn ấm mùa đông… 
Ông Nguyễn Hữu Nghị - Phó Giám đốc Công ty ĐLYB cho biết: bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn hướng đến quyền và lợi ích khách hàng, Công ty còn tri ân, gửi những lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý khách hàng trên địa bàn đã luôn đồng hành trong thời gian qua cũng như chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc cụ thể, đó là, tổ chức chương trình an sinh xã hội với chủ đề "Trao niềm tin gửi yêu thương” tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái. 
Bằng tấm lòng tương thân, tương ái, thấu hiểu khó khăn của những đối tượng đang sinh sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Công ty đã tặng trao 5 tivi, 2 xe đạp, chăn ấm và tặng quà cho 17 cụ trong diện Nhà nước hỗ trợ với trị giá hơn 30 triệu đồng. 
Mặc dù những phần quà không nhiều giá trị vật chất, nhưng thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng của cán bộ, công nhân viên ĐLYB cùng chung tay, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Ông Phạm Công Quyết - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết: Trung tâm đang tiếp nhận và quản lý 106 đối tượng, trong đó, có 28 cụ già cô đơn không nơi nương tựa; 70 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; còn lại là đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam, tâm thần và khuyết tật. Trong những năm qua, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm, động viên chia sẻ của lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên ĐLYB đã đến thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ Trung tâm và các đối tượng vơi đi khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt.
Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, ĐLYB tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Nhân đạo và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trị giá gần 50 triệu đồng. 
Hưởng ứng phát động chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ hồng EVN lần thứ V của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ĐLYB tổ chức hiến máu nhân đạo năm 2019 với ý nghĩa cao đẹp, sống vì xã hội, sống vì cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức "Tình nguyện vì cộng đồng" của cán bộ, đoàn viên, thanh niên ĐLYB. 
Với chủ đề "Giọt máu tuổi trẻ - Chia sẻ yêu thương”, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 đã thu hút trên 200 người đăng ký tham gia hiến máu; trong đó, hơn 90 cán bộ, công nhân viên ĐLYB đăng ký hiến máu và tại Ngày hội đã thu về 142 đơn vị máu. Số máu thu được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu, tạo cơ hội khỏi bệnh cũng như duy trì sự sống cho nhiều bệnh nhân. Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ĐLYB chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện tinh thần nhân đạo, truyền thống đạo lý "Lá lành đùm lá rách”, "Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.
Đức Toàn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

Hà Anh Thư, sinh năm 2010, nữ sinh dân tộc Tày ở xã Thượng Bằng La đã mang đến niềm vui lớn cho gia đình, thầy cô, bạn bè khi trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lào Cai. Suốt quá trình học tập, Thư luôn chăm ngoan, say mê học tập, khiêm nhường, trở thành tấm gương sáng cho nhiều học sinh vùng cao noi theo.

Đang rà soát để sửa sách giáo khoa sau sáp nhập tỉnh, thành

Đang rà soát để sửa sách giáo khoa sau sáp nhập tỉnh, thành

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn và bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành. Các đơn vị xuất bản đang rà soát, tiến hành sửa chữa sách giáo khoa, trình Bộ thẩm định thông qua theo quy trình.

Khẩn trương di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở tại Lào Cai

Khẩn trương di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở tại Lào Cai

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại Lào Cai ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được trên 60 mm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập úng. Lực lượng chức năng Lào Cai tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, kịp thời hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

fb yt zl tw