Chăm lo ngày càng tốt hơn cho người có công

Yên Bái là một trong số ít các tỉnh, thành trong cả nước áp dụng số hóa vào quản lý hồ sơ ưu đãi người có công với kết quả hoàn thành hồ sơ số hóa trên 10 vạn người có công.

Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhiều người con Yên Bái đã hy sinh máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, những năm qua, việc thực hiện chính sách ưu đãi và chăm sóc đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm.

Vớitrên 11 vạn hồ sơ người có công, người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc;hơn 6.200 người và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng ưu đãi hàngtháng, đến nay, tỉnh Yên Bái cơ bản hoàn thành việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghịxác nhận liệt sĩ, thương binh ở các cấp, đồng thời hoàn thành hồ sơ số hóa trên 10vạn người có công.

Theo đó, Yên Bái là một trong số ít các tỉnh, thành trong cảnước áp dụng số hóa vào quản lý hồ sơ ưu đãi người có công, điều này đảm bảothuận lợi việc quản lý, giúp người có công và thân nhân người có công thuận lợigiải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính, 30 thủ tục hành chính giảiquyết ưu đãi người có công thực hiện cơ chế một cửa, một cửa điện tử tại Trungtâm Hành chính công của tỉnh. Sau hơn một năm triển khai, có 1.124 hồ sơ đượcgiải quyết với 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. 

Đặc biệt, Phong trào "Toàndân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ”, ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” đượcxã hội, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Trong đó, thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhàcho người có công, từ năm 2012 đến nay, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồnngân sách địa phương, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” và các nguồn khác, toàn tỉnh đã hỗtrợ 2.982 căn nhà, trị giá 105 tỷ đồng. 

Riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, hỗ trợ1.656 căn nhà, tổng kinh phí 59 tỷ đồng. Từ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chínhquyền và toàn xã hội, cũng như sự nỗ lực vươn lên của nhiều thương binh, bệnhbinh, thân nhân người có công mà đời sống người có công và thân nhân người cócông với cách mạng không ngừng được cải thiện, tiếp tục có những đóng góp chogia đình, xã hội. Với tấm lòng tri ân, việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệtsĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư đảm bảotrang nghiêm; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tínhhài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực.

Bêncạnh những kết quả đạt được, thực tế, một số bộ phận gia đình có thành viên làngười có công hiện nay vẫn có mức sống dưới mức bình quân của cộng đồng. Đến cuốinăm 2019, vẫn còn 639 hộ người có công thuộc diện hộ nghèo, 427 hộ người cócông gặp khó khăn về nhà ở. Với 2.047 phần mộ liệt sĩ tại 15 nghĩa trang trongtoàn tỉnh, chỉ có 496 phần mộ có thông tin đầy đủ, còn 644 phần mộ có một phầnthông tin và 907 phần mộ không có thông tin. Bên cạnh đó, còn rất nhiều liệt sĩquê hương Yên Bái hoặc đang nằm tại các nghĩa trang trong toàn quốc hoặc đang nằmnơi chiến trường xưa chưa được quy tập...

Làmtốt chính sách người có công không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm, thể hiệnđạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, qua đó còn góp phần phát triển xã hội bền vững, đảmbảo công bằng xã hội trong giai đoạn phát triển mới. 

Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽtriển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 89/Ctr-TU của Tỉnh ủy YênBái về thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công vớicách mạng, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% người có công với cách mạngcủa tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơicư trú. 

Cùng thực hiện nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chínhsách đối với người có công, thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính về lĩnhvực người có công tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận phục vụ hành chínhcông các cấp. Tiếp tục chăm sóc, phụng dưỡng tốt Bà mẹ Việt Nam anh hùng,thương binh, bệnh binh nặng, gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động thăm hỏi,tặng quà dịp lễ tết... Đồng thời, quan tâm thường xuyên tu bổ, nâng cấp cáccông trình ghi công liệt sĩ khang trang, sạch đẹp và tạo điều kiện cho thânnhân liệt sĩ thăm viếng và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. 

Tiếptục thực hiện có hiệu quả Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu;theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách, tổ chức kiểm tra, thanhtra để kịp thời xử lý những vi phạm trong thực hiện chế độ chính sách đối vớingười có công… 

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy theo Kế hoạch 170 nhiềuhộ nghèo là người có công và thân nhân người có công sẽ được giúp đỡ để thoátnghèo. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh thông qua Đề án hỗtrợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khókhăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, tỉnh hỗ trợ trên 28 tỷ đồng,trong đó ngân sách tỉnh 14 tỷ 206 triệu đồng (chiếm 50%); vận động xã hội hóa11 tỷ 360 triệu đồng (chiếm 40%); huy động Quỹ "Vì người nghèo” cấp tỉnh 2,8 tỷđồng (chiếm 10%) để xây dựng và sửa chữa 795 nhà; trong đó, có 427 nhà của hộgia đình người có công với cách mạng. 

Cụ thể, mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/hộ đốivới hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở; hỗtrợ 20 triệu đồng/hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nátphải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. 

Đến nay, việc huy động đượccán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Cụ thểnhư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ủng hộ 400 triệu đồng xóa 10 nhà dột nát; tập thểBan Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủng hộ xây dựng 10 căn nhà cho 10 hộ gia đình ngườicó công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá400 triệu đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chinhánh tỉnh Yên Bái (BIDV Yên Bái) ủng hộ 600 triệu đồng… Từ nguồn ủng hộ trên,đến hết năm nay, tất cả người có công Yên Bái sẽ có nơi ở đảm bảo cuộc sống ổnđịnh.

Nguyễn Đình

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhiều địa phương có mưa dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7/8): Nhiều địa phương có mưa dông

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc có xu hướng đầy dần lên kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Vùng núi cao đêm và sáng trời rét.

Lãnh đạo xã Bát Xát trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

UBND xã Bát Xát tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân thôn Bản Vai

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tối 5/8, UBND xã Bát Xát tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân thôn Bản Vai liên quan đến vấn đề này.

Liệt mặt do zona: Biến chứng không thể xem nhẹ

Liệt mặt do zona: Biến chứng không thể xem nhẹ

Zona thần kinh là bệnh lý do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra, thường gặp ở người có hệ miễn dịch suy yếu. Sau khi mắc thủy đậu, virus không bị tiêu diệt hoàn toàn mà “ngủ yên” trong các hạch thần kinh. Khi cơ thể suy giảm đề kháng do tuổi cao, stress, bệnh mạn tính hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch – virus có thể tái hoạt động, gây tổn thương da và dây thần kinh. Một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất là liệt dây thần kinh mặt ngoại biên.

Cảnh giác đột quỵ ở người trẻ

Cảnh giác đột quỵ ở người trẻ

Với các bệnh nhân trẻ tuổi, các triệu chứng của đột quỵ không có nhiều điểm khác biệt nhiều so với người cao tuổi. Người dân cần hết sức chú ý phòng bệnh trong những ngày thời tiết nóng nực.

Từ 1/8/2025: Thay thế mã số bảo hiểm xã hội bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân

Từ 1/8/2025: Thay thế mã số bảo hiểm xã hội bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân

Từ ngày 1/8/2025, số định danh cá nhân/căn cước công dân chính thức được sử dụng để thay thế mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc sử dụng mã số thống nhất góp phần bảo đảm đồng bộ cơ sở dữ liệu, tăng tính liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý.

fb yt zl tw