Hiệu quả các phong trào thi đua của phụ nữ Trấn Yên

Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về cơ sở như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…
Hàng năm, Hội tổ chức ký giao ước thi đua với 22 xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc về thực hiện các phong trào thi đua và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), phát triển kinh tế và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 
Đồng thời, chú trọng cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về đời sống gia đình, quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con tốt, phòng chống tệ nạn xã hội… cho hội viên phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm, hội thi, giao lưu văn nghệ… 
Nhiều hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong 10 tháng năm 2020 như: duy trì 22 tuyến đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường (VSMT) và xây dựng 5 tuyến đường kiểu mẫu, NTM  kiểu mẫu đảm bảo xanh - sạnh - đẹp. 
Hội phụ nữ cơ sở đã hoàn thành 10 tuyến đường "Thắp sáng đường quê” với chiều dài 28,3 km tại các xã: Quy Mông, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Tân Đồng, Việt Thành đồng thời trồng mới 58 tuyến đường hoa, tổng chiều dài gần 30 km. Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đến nay, Hội đã xây dựng được 52 mô hình ở tất cả các xã, thị trấn. 
Qua kiểm tra, các mô hình đều đảm bảo việc đào và xây hố rác, vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, vệ sinh thực phẩm, gia đình sạch, đẹp… thu hút trên 8.000 lượt hội viên tham gia. 
Bà Bồ Thị Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: "Để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, hàng năm, chúng tôi đều sơ kết, tổng kết và biểu dương các gia đình tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình hạnh phúc vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; duy trì và nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…"
Qua các phong trào thi đua, bình xét hàng năm, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi để các cấp Hội cơ sở quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Để giúp hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm nâng cao thu nhập, hàng năm, Hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể mở gần 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp với các cơ sở dạy nghề mở 14 lớp đào tạo nghề cho gần 500 hội viên tham gia học nghề trồng dâu nuôi tằm, nấu ăn, may công nghiệp, trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP… 
Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý 81 tổ vay vốn - tiết kiệm, tạo điều kiện cho 2.692 hội viên vay vốn với số tiền trên 102 tỷ đồng.
Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các tổ chức Hội cơ sở còn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ phụ nữ nghèo, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó… Hàng năm, trung bình mỗi xã giúp từ 6 đến 8 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững có địa chỉ. 
Từ các phong trào thi đua, hội viên đã có nhiều chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội. Nhiều hội viên tham gia các vị trí trong cấp ủy, chính quyền địa phương "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hội viên còn tham gia thực hiện các đề tài, sáng kiến tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho hội viên.
Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên tiếp tục chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng nhiều giải pháp mang tính bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay.
Thái Hưng

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát giao thông giúp dân giữa dòng nước lũ

Lào Cai: Cảnh sát giao thông giúp dân giữa dòng nước lũ

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Trịnh Tường, Đội Cảnh sát giao thông số 5, tổ tuần tra kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã có hành động dũng cảm, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua cây cầu bị nước lũ dâng cao.

"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

Hà Anh Thư, sinh năm 2010, nữ sinh dân tộc Tày ở xã Thượng Bằng La đã mang đến niềm vui lớn cho gia đình, thầy cô, bạn bè khi trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lào Cai. Suốt quá trình học tập, Thư luôn chăm ngoan, say mê học tập, khiêm nhường, trở thành tấm gương sáng cho nhiều học sinh vùng cao noi theo.

Đang rà soát để sửa sách giáo khoa sau sáp nhập tỉnh, thành

Đang rà soát để sửa sách giáo khoa sau sáp nhập tỉnh, thành

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn và bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành. Các đơn vị xuất bản đang rà soát, tiến hành sửa chữa sách giáo khoa, trình Bộ thẩm định thông qua theo quy trình.

Khẩn trương di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở tại Lào Cai

Khẩn trương di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở tại Lào Cai

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại Lào Cai ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được trên 60 mm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập úng. Lực lượng chức năng Lào Cai tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, kịp thời hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

fb yt zl tw