Từ 1/12, đặt đường dẫn trang thông tin điện tử vi phạm quy định sẽ bị xử phạt

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/11/2020 | 4:03:51 PM

Bộ Thông tin- Truyền thông cho biết, từ ngày 1/12/2020 sẽ tiến hành xử phạt các cơ quan báo chí về hành vi “Giới thiệu, quảng bá, đặt đường dẫn trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật”.

Một đường link quảng cáo giả
Một đường link quảng cáo giả

Bộ Thông tin- Truyền thông (TT&TT) mới đây đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động phát hành quảng cáo do các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới cung cấp. Theo đó, thời gian qua, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát hoạt động quảng cáo do một số mạng lưới quảng cáo (Adnetwork) xuyên biên giới cung cấp trên môi trường mạng (báo mạng điện tử, tạp chí điện tử, trang tin điện tử) như Google Adsense, MGID…

Kết quả cho thấy, các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới thực hiện cung cấp quảng cáo trên môi trường mạng theo phương thức phổ biến là dẫn đường link. Các đường link quảng cáo này dẫn người tiếp nhận quảng cáo đến trang tin điện tử có nội dung vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Ví dụ như: quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thần dược, sai sự thật, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, lợi dụng lời nói, hình ảnh được cho là của giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ…không có giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, kinh doanh.

Bộ TT&TT cho biết, từ ngày 1/12/2020, khi Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản có hiệu lực, các cơ quan chức năng sẽ có thẩm quyền xử phạt các cơ quan báo chí về hành vi "Giới thiệu, quảng bá, đặt đường dẫn trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật” với mức xử phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 8.

Vì vậy, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí có loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử cần có biện pháp chấn chỉnh hoạt động phát hành quảng cáo do các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới cung cấp. Triển khai các biện pháp kỹ thuật, kiểm soát, ngăn chặn các quảng cáo vi phạm pháp luật.

Thận trọng trong việc lựa chọn mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới để hợp tác nhằm đảm bảo hoạt động quảng cáo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Khi thực hiện phát hành quảng cáo do các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới cung cấp, cần tăng cường công tác kiểm soát nội dung, vị trí, ngôn ngữ quảng cáo, nhất là đường link quảng cáo do các mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới cung cấp.

Theo Bộ TT&TT, từ ngày 1/12/2020, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý nghiêm hành vi vi phạm nêu trên.
(Theo giaoducthoidai.vn)

Các tin khác

Sáng 13/11, tại Trường TH&THCS xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ, Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hải Phòng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, UBND thị xã Nghĩa Lộ tổ chức trao quà từ thiện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

(Ảnh minh họa)

Chuyên gia của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế cho biết, hiện tại vấn đề mất cân bằng giới tính đang tăng cao tại Việt Nam và sẽ còn tăng nữa.

Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến bay đưa công dân về nước an toàn.

Ngày 12-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm đến người lao động tại Khu Công nghiệp phía Nam.

Một số doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lớn, kéo dài như: Lâm trường Lục Yên nợ 109 tháng với số tiền trên 3,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây lắp Thủy lợi, thủy điện Yên Bái nợ 50 tháng với số tiền trên 1,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải Bắc My nợ 18 tháng với số tiền trên 550 triệu đồng...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục