Tiếp tục tìm kiếm 12 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/11/2020 | 2:04:07 PM

Trong những ngày tới, khi thời tiết thuận lợi, lực lượng cứu nạn sẽ tiếp tục đào bới và nắn dòng sông để tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích do sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.
Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện tuyến đường 71 dẫn vào thủy điện này đang xuất hiện các điểm sạt lở. Dự kiến trong ngày hôm nay (17/11), ngành GTVT Thừa Thiên Huế sẽ huy động phương tiện máy móc và nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở, thuận lợi hơn cho lực lượng tìm kiếm quay trở lại hiện trường thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, do ảnh hưởng bởi mưa lớn sau cơn bão số 12 và tác động trực tiếp từ cơn bão số 13, việc tìm kiếm các nạn nhân phải tạm dừng.

Chuẩn bị cho việc khôi phục công tác cứu hộ, cứu nạn 12 người mất tích, trước đó, theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, khu vực tìm kiếm trong giai đoạn 3 sẽ là đoạn sông Rào Trăng ngay cạnh hiện trường sạt lở trước đây; khối lượng đất đá cần đào tìm khoảng 3.000m3, đào sâu khoảng 2 mét.
 

Tiếp tục tìm kiếm 12 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Kế hoạch dự kiến đoạn sông sẽ được ngăn đập và nắn dòng tại Rào Trăng. 

 

Phía thượng lưu đoạn sông này sẽ mở một nhánh mới để chuyển nước về hạ nguồn theo phương thức đi vòng qua công trường tìm kiếm. Đồng thời, tại đầu vị trí chuyển nước này sẽ làm đập ngăn, cắt nước đi vào dòng sông chính. Tại dòng chính bị ngăn, lực lượng chức năng sẽ triển khai các phương tiện cơ giới, máy khoan cắt bê tông, máy bơm nước, nhân lực để đào tìm, lật chuyển đất theo hình thức cuốn chiếu.

Để làm đập tạm, ông Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, đề xuất huy động 300 rọ đá, kết hợp bao tải chứa đất cát, vải địa chống thấm để bảo đảm kết cấu an toàn cho người, phương tiện thi công bên dưới và chống rò rỉ nước vào công trường đào tìm. Dự kiến, con đập tạm này rộng khoảng 10 mét, dài 15 mét, cao 2 mét… có chức năng ngăn nước đổ vào công trường tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bình thường.

Trước đó, qua nhiều đợt tìm kiếm với 2 giai đoạn đã được triển khai, lực lượng chức năng mới tìm được 5 thi thể là công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 do sạt lở đất rạng sáng 12/10. Đến nay, còn 12 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Trong hai giai đoạn cứu hộ cứu nạn trước, theo tìm hiểu của PV, công tác tìm kiếm tập trung ở hiện trường sạt lở và khu vực lân cận dọc sông Rào Trăng.

(Theo VTV)

Các tin khác

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, tính đến ngày 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 2.942.179.200 đồng.

Tiểu phẩm phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Sáng 17/11, tại huyện Lục Yên, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Công dân Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay của Đài Loan (Trung Quốc) để về nước.

Ngày 16-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở hơn 240 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước.

Được đào tạo nghề, nhiều hộ nông dân ở Trấn Yên đã triển khai các mô hình, dự án chăn nuôi, sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) ở huyện Trấn Yên đã theo nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, của thị trường lao động và nhu cầu học nghề của LĐNT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục