Trao giải Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/12/2021 | 7:46:03 AM

Giải Đặc biệt đã thuộc về đề tài Mô hình chiến dịch Điện Biên Phủ của nhóm tác giả lớp 5A1 Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Mòn 1, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trao giải Đặc biệt cho các tác giả: Tải Thị Khanh, Sùng Seo Hồng, Hoàng Thị Luyến, Thèn Thị Doanh - Khối lớp 5 trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Mòn 1 (Bắc Hà, Lào Cai), với đề tài ''Mô hình Chiến dịch Điện Biên Phủ''.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trao giải Đặc biệt cho các tác giả: Tải Thị Khanh, Sùng Seo Hồng, Hoàng Thị Luyến, Thèn Thị Doanh - Khối lớp 5 trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Mòn 1 (Bắc Hà, Lào Cai), với đề tài ''Mô hình Chiến dịch Điện Biên Phủ''.

Tối 22/12, Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021 đã diễn ra tại Hà Nội.

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện; Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức.

Năm 2021, Ban Tổ chức đã nhận được 681 đề tài của 53 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự Cuộc thi. 106 đề tài đã được trao giải gồm một giải Đặc biệt; 5 giải Nhất; 10 giải Nhì; 30 giải Ba và 60 giải Khuyến khích thuộc các lĩnh vực như tin học, bảo vệ môi trường, đồ dùng học tập….Tổng giá trị tiền thưởng là 735 triệu đồng.

Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiêp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi, cho biết trong nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công 16 lần Cuộc thi sáng tạo dành cho các em thanh thiếu niên từ 6 đến 19 tuổi trong cả nước. Cuộc thi đã và đang phát huy tốt những kết quả đạt được và trở thành sân chơi bổ ích cho các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong cả nước, giúp các em trau dồi kiến thức, kỹ năng sáng tạo để trở thành các nhà sáng chế trong tương lai.

"Mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gần 20 triệu học sinh và sinh viên không được đến trường nhưng nhiều sản phẩm dự thi của các em đã được hiện thực hóa trong cuộc sống. Đây chính là sự nỗ lực và cố gắng rất đáng trân quý của các em và cũng chính là điểm đặc biệt trong Cuộc thi lần thứ 17 này," Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Đại diện Ban Tổ chức đã 1 trao giải Đặc biệt cho đề tài Mô hình chiến dịch Điện Biên Phủ của nhóm tác giả lớp 5A1 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Mòn 1, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Em Tải Thị Khanh, đại diện nhóm tác giả chia sẻ: "Với mong muốn diễn tả mô hình chiến dịch Điện Biên Phủ phù hợp thực tế, mô tả một phần chiến dịch "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và đi vào lịch sử thế giới như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, chúng em đã sử dụng nguyên vật liệu là các vật liệu tốn ít tiền và rất gần gũi với thiên nhiên, con người để làm ra mô hình này."

Tại buổi lễ, ông Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát động Cuộc thi Sáng tạo của Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (2021-2022) và trao bằng khen và kỷ niệm chương tặng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến cuộc thi lần 17.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Một buổi cưỡng chế thi hành án của cán bộ Chi cục Thi hành án huyện Yên Bình.

Thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai quyết liệt toàn diện, sâu sát, kịp thời trên tất cả các mặt công tác và tổ chức thi hành án hiệu quả; giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, không để tồn đọng kéo dài.

Năm 2021, gia đình anh Nguyễn Đức Hiển ở thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, thu nhập khoảng 200 - 300 triệu đồng từ vườn ươm quế giống.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay trên 960 tỷ đồng, triển khai xây dựng 8 sản phẩm OCOP, hỗ trợ thành lập 9 hợp tác xã (HTX), 96 tổ hợp tác... phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế năm của Hội, nâng cao đời sống cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 36.200 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt ở 1.387 chi hội; tỷ lệ cựu chiến binh tham gia tổ chức hội đạt trên 95%. Tháng 12 hằng năm luôn nhắc nhớ về truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, là dịp sinh hoạt chính trị quan trọng của những người lính năm xưa.

Điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 22/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch giai đoạn 2022-2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục