Phụ nữ Văn Yên chung tay xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã có nhiều cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, huy động sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại địa phương.
Đã trở thành việc làm quen thuộc, vào ngày thứ Bảy hàng tuần tất cả hội viên của 8/8 chi hội phụ nữ xã Phong Dụ Thượng lại đồng loạt ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát cỏ, chăm sóc đường hoa, khơi thông cống rãnh, thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tạo cảnh quan sạch đẹp. 
Chị Lương Thị Duyên   - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Làng Chạng cho biết: "Chúng tôi giao đoạn đường cho từng chi hội quản lý để dọn dẹp, hàng tuần tất cả các chi hội đều tập trung tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đồng thời giao các đoạn đường liền kề cho từng gia đình hội viên phụ trách việc vệ sinh hàng ngày để giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp”. 
Với hơn 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 8 chi hội, để góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Dụ Thượng tập trung vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình XDNTM, vận động các hội viên tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của trên nhiều lĩnh vực, gắn với các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các mô hình, tổ hợp tác, câu lạc bộ phụ nữ... 
Chị Mai Thị Nga  - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phong Dụ Thượng cho biết: "Trong các cuộc họp, Ban Chấp hành Hội đều tổ chức lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của nội dung XDNTM, nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm mà Hội cần phải làm để huy động sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của hội viên thông qua việc tự nguyện tham gia, đóng góp ngày công lao động, tiền, vật chất, hiến đất để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM”. 
Xác định rõ vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc chung tay XDNTM, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Văn Yên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên thực hiện các nội dung, phần việc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mở rộng thành Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 5 sạch” theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên; triển khai Phong trào "Ngày thứ Bảy cùng dân”; Phong trào "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống” gắn với Phong trào "Phụ nữ cả nước chung tay XDNTM” đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. 
Trong năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức lễ phát động Phong trào "Phụ nữ Văn Yên chung tay vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp” tại xã Tân Hợp; phối hợp tổ chức lễ phát động mở rộng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 5 sạch” gắn với Cuộc vận động XDNTM, đô thị văn minh” tại xã Viễn Sơn, Ngòi A; thành lập mới 19 chi hội "5 không, 5 sạch” thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp; duy trì và trồng mới các tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản. 
Các cấp hội đã trồng mới 36 tuyến đường hoa với chiều dài trên 21 km, gắn 78 biển "Nhà sạch vườn đẹp”, trên 11km đoạn đường "Phụ nữ tự quản”, 21 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tại các xã được công nhận NTM trong năm 2021; tổ chức chỉ đạo cơ sở thực hiện 55 hoạt động, phần việc đăng ký thực hiện tham gia XDNTM, đô thị văn minh; tuyên truyền vận động thực hiện được 27 mô hình chăn nuôi theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh cho chị em phụ nữ góp phần phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương. 
Tính đến tháng 5/2022, các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện đã thành lập mới 2 tuyến đường phụ nữ tự quản tại 4 xã trong kế hoạch đạt NTM năm 2022; thành lập 5 mô hình chi hội phụ nữ "5 không, 5 sạch”; trồng mới 17 tuyến đường hoa, cây cảnh với tổng chiều dài trên 10 km; xây dựng mới 2 tuyến đường "Thắp sáng đường quê”; 4 mô hình tái chế rác thải nhựa tại các xã: Đại Sơn, Lâm Giang, Lang Thíp, Yên Phú, đăng ký thực hiện 37 mô hình thực hiện theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh, định kỳ hàng tuần ra quân Phong trào "Lắng nghe dân nói, xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống” do Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện phát động. 
Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên cho biết: "Với gần 24.000 hội viên sinh hoạt ở 172 chi hội, bởi vậy để hội viên các cấp đồng tình hưởng ứng phong trào chung tay XDNTM, hàng năm, Ban Chấp hành Hội đều xây dựng kế hoạch, đề ra chương trình hành động cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ tới các cấp hội; tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông, tọa đàm qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng cấp hội, hội viên trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả những nội dung, phần việc của cấp hội mình tạo sự lan tỏa rộng trong cộng đồng góp phần cùng với huyện đẩy nhanh tiến trình xây dựng huyện NTM vào năm 2024”. 
 Thanh Tân

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, diễn biến mưa trong 24 giờ qua như sau: Đêm 1/7 và sáng 2/7 các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 40 mm, một số nơi cao hơn 60 mm như: Dương Quỳ 95,4 mm; Ngũ Chỉ Sơn 62,6 mm; Lùng Phình 60,6 mm.

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp triển khai những hoạt động cần thiết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Mỗi khi một bộ máy chính quyền mới bắt đầu nhiệm kỳ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những hành động đầu tiên. Tại Lào Cai, sau ngày 1/7/2025, những chuyển động ban đầu tại các trung tâm hành chính công - nơi được mệnh danh là “bộ mặt” của nền hành chính - không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục, mà đang trở thành nguồn năng lượng thắp lên kỳ vọng lớn lao của người dân về một nhiệm kỳ phục vụ hiệu quả và tận tâm.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, đánh dấu một năm thành công trong công tác tuyển sinh và thu hút nhân tài. 419 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi trường danh tiếng này.

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Hôm nay (1/7), chính quyền 2 cấp chính thức đi vào vận hành, bên cạnh việc triển khai các công việc của chính quyền mới, tỉnh Lào Cai ưu tiên, bố trí cán bộ chuyên môn đủ năng lực để phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, không để gián đoạn trong ngày đầu vận hành.

fb yt zl tw