Trạm Tấu phấn đấu đến năm 2030 đưa 1.260 lao động đi làm việc ở nước ngoài

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/7/2023 | 11:22:40 AM

YênBái - Theo Kế hoạch về việc đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Trạm Tấu phấn đấu đến năm 2030 sẽ đưa 1.260 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Người lao động tham gia khóa đào tạo ngành mộc tại Trường Cao đẳng Yên Bái - một trong những ngành, nghề được đào tạo theo đơn đặt hàng xuất khẩu lao động.
Người lao động tham gia khóa đào tạo ngành mộc tại Trường Cao đẳng Yên Bái - một trong những ngành, nghề được đào tạo theo đơn đặt hàng xuất khẩu lao động.

Huyện phấn đấu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mỗi năm toàn huyện đưa 135 đến 170 lao động tại địa phương đi làm việc ở nước ngoài (năm 2023 dự kiến 90, năm 2024 dự kiến 150, năm 2025 dự kiến 170 lao động). 

Huyện xác định tiếp tục tăng tỷ lệ lao động có trình độ, kỹ năng nghề đi làm việc ở nước ngoài, nhất là tại các thị trường có thu nhập cao, ổn định, yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với người lao động giai đoạn 2023-2025, dự kiến 410 lao động (bình quân trên 135 lao động/năm); giai đoạn 2026-2030, dự kiến 850 lao động (bình quân 170 lao động/năm). Tổng số từ năm 2023 - 2030 sẽ đưa 1.260 lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể tới từng phòng, ban chuyên môn, yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; có kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện các chính sách hỗ trợ và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện. 

Việc thực hiện Kế hoạch sẽ góp phần tăng số lao động đi làm việc ở nước ngoài, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững; đồng thời, giúp cho người lao động tiếp cận với những tiến bộ khoa học, công nghệ ở các nước phát triển, sau khi kết thúc thời gian hợp đồng về nước sẽ bổ sung đội ngũ lao động có trình độ kỹ năng nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hoài Văn

Tags Trạm Tấu lao động việc làm dân tộc thiểu số nước ngoài

Các tin khác
Hiện trường vụ hỏa hoạn trong đêm ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa khiến hai bà cháu tử vong. Ảnh: CTV

Xe điện đang sạc pin thì chập điện, bốc cháy trong căn nhà ba tầng ở TP Sầm Sơn, làm hai bà cháu ngạt khí thiệt mạng.

Các dự án khởi nghiệp đã tạo công việc làm ổn định cho thanh niên dân tộc thiểu số tại địa phương.

Sau 3 năm triển khai đi vào hoạt động (2020-2023), Dự án “Sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái” được triển khai tại 9 xã thuộc huyện Trấn Yên thu được kết quả tốt đẹp.

Đoàn đại biểu thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2022 tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Với chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào đồng hành vươn tới tương lai”, Trại hè Việt Nam 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 18/7-02/8 tại 10 địa phương.

Hà Nội hôm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Hôm nay (13/7), nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung có thể trên 39 độ, là ngày nắng nóng gay gắt nhất trong đợt nắng nóng đang diễn ra. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to vào cuối chiều.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục