Yên Bái 10 năm triển khai Chương trỉnh điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 8 cơ sở điều trị cho 1.094 người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone đã khiến số lượng bệnh nhân sử dụng ma túy giảm hơn so với trước điều trị.

Yên Bái đã qua 10 năm triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Nếu như trước điều trị 100% bệnh nhân sử dụng ma túy thì sau khi điều trị 95% bệnh nhân đã không còn tình trạng sử dụng ma túy. Đồng thời, sau điều trị, sức khỏe của người nghiện được cải thiện tốt, giúp hạn chế sự lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường máu do tiêm chích ma túy trong nhóm người nghiện ma túy.

Uống Methadone không chỉ giúp người nghiện dần thoát khỏi "nàng tiên nâu” mang lại hy vọng mới cho họ mà còn giảm các hành vi vi phạm pháp luật góp phần tạo sự ổn định về an ninh trật tự cũng như hiệu quả về y tế, nhiều người sau khi điều trị khởi liều và thời gian dò liều đã duy trì tốt việc điều trị, có thể lao động và làm việc bình thường, cải thiện kinh tế, việc làm, đảm bảo đời sống và đem lại hạnh phúc cho các gia đình có người nghiện ma túy. 
Bác sĩ Vũ Xuân Thọ - Trưởng khoa Cơ sở điều trị nghiện chất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: "Hầu hết bệnh nhân khi mới điều trị tại trung tâm đều trong tình trạng suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, chỉ qua thời gian ngắn điều trị, số bệnh nhân đang dùng liều duy trì đã từ bỏ được hêrôin, tình trạng sức khỏe biến chuyển tốt, tinh thần vui vẻ và tin tưởng vào khả năng bỏ hêrôin”. 
Đúng như chia sẻ của bác sĩ Vũ Xuân Thọ, nhiều bệnh nhân sau một thời gian điều trị đã có những chuyển biến rất tích cực. Anh Nguyễn Thanh S. ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là một ví dụ. Sau khi điều trị Methadone, sức khỏe cải thiện, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Hiện, anh S. có thể đi làm thuê kiếm tiền nuôi bản thân. 
Anh Nguyễn Thanh S. cho biết: "Do mải chơi, bị đám  bạn xấu rủ rê nên tôi sử dụng ma túy từ năm 2005. Ban đầu, tôi chỉ thử cho biết nhưng sau nhiều lần sử dụng tôi đã nghiện. Trung bình mỗi ngày, tôi sử dụng ma túy khoảng 3 lần, số tiền mua ma túy khoảng 400.000 đồng/ngày. Năm 2014, sau khi biết có cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, được gia đình động viên, tôi đến điều trị. Sau 2 tháng điều trị, tôi không còn cảm giác thèm ma túy. Từ đó đến nay, sau mỗi tháng điều trị, xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với ma túy”.
Có thể thấy, hiệu quả tích cực của Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Thời gian tới, để giúp người nghiện có cơ hội tiếp cận với chương trình, các cơ sở điều trị Methadone tại các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục truyền thông cho người nghiện và người dân hiểu về lợi ích từ chương trình điều trị Methadone. 
Ngoài ra, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các y, bác sĩ; đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng điểm cấp phát thuốc Methadone tạo thuận lợi cho người bệnh trong quá trình điều trị, góp phần giảm số người nghiện và tái nghiện trên địa bàn.     
Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất miễn, giảm viện phí với bệnh hiểm nghèo, thêm thuốc mới vào danh mục BHYT

Đề xuất miễn, giảm viện phí với bệnh hiểm nghèo, thêm thuốc mới vào danh mục BHYT

Bộ Y tế cho biết đang khẩn trương thực hiện rà soát, sửa đổi, cập nhật thông tư ban hành danh mục thuốc để bổ sung vào danh mục các thuốc mới, có hiệu quả điều trị cao; đang nghiên cứu các giải pháp khả thi, hiệu quả để trình Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về miễn viện phí.

Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona

Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona

Sáng 15-7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nữ 78 tuổi (bà N.T.Q, trú tại Bắc Ninh) trong tình trạng nguy kịch. Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona.

fb yt zl tw