Lời hứa theo suốt tháng năm

Đối với Côn Đảo, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Châu Văn Mẫn luôn có tình cảm đặc biệt. Đó không chỉ là hoài niệm đau thương, hào hùng mà còn là niềm trăn trở với những đồng đội đã nằm lại nơi đây.
Những ngày tháng 7, chúng tôi lại có dịp được gặp Trung tướng Châu Văn Mẫn tại TP. Vũng Tàu. Ông kể: "Mỗi năm mấy bận, tôi lại ra Côn Đảo bởi duyên nợ và trăn trở cùng đồng đội còn nằm lại nơi đây”…
Trung tướng Châu Văn Mẫn cho hay: Sau nhiều năm đi nhiều nơi, gặp nhiều nhân chứng để lục tìm những gì liên quan đến nhà tù Côn Đảo, đầu năm 2014, TS. Sử học Bùi Văn Toản, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, cựu tù chính trị Trại 1-6B, nhà tù Côn Đảo, vui mừng khi tìm được một phần chứng cứ quan trọng có thể giúp tìm ra thêm nhiều liệt sĩ nữa. Đó là 2 tấm bản đồ nhà tù Côn Đảo do Pháp đo vẽ năm 1943 đang nằm tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 2. Bản đồ ghi rõ vị trí lò hỏa táng (Four Crematoire), trường bắn (Champ de Tir), nghĩa trang (Cimetière)…
"Năm 2019, ông Toản bị bệnh. Trước lúc từ trần, ông giao lại toàn bộ tài liệu và tâm nguyện đi tìm sự thật. Chúng tôi từng là đồng đội, cũng từng là cựu tù ở Trại 1-6B. Và tôi có sứ mệnh tiếp tục công việc này như nhiệm vụ của người lính phải hoàn thành”, Trung tướng Châu Văn Mẫn tâm sự.
Lời hứa theo suốt tháng năm ảnh 1
Từ trái qua phải: Đại tá, nhà văn Đỗ Viết Nghiệm, nhà báo Trịnh Phi Long và Trung tướng Châu Văn Mẫn thảo luận về việc đề xuất dựng bia tưởng niệm, ghi danh các di tích dịp trở lại Côn Đảo tháng 4/2023.  
Qua nghiên cứu báo cáo của chính quyền Côn Đảo thời kỳ Pháp thuộc, trong giai đoạn năm 1941-1944, tại Côn Đảo có dịch kiết lỵ, thương hàn hoành hành. Có 2.387 tù nhân tử vong, việc thiêu xác là lựa chọn của nhà cầm quyền để ngăn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, đến nay chưa có tài liệu nào xác định bao nhiêu tù chính trị đã bị thiêu. Đây là địa điểm lịch sử ghi dấu những tù nhân Côn Đảo đã hòa mình vào đất.
Tháng 4/2023, Trung tướng Châu Văn Mẫn đã ra Côn Đảo để hội ngộ những cựu tù Côn Đảo từ TP.Hồ Chí Minh và những địa phương khác. Ông đã mời một số thành viên cùng đi tìm dấu tích xưa, gồm: Đại tá - nhà văn Đỗ Viết Nghiệm; Luật gia, nhà báo Trịnh Phi Long và Thiếu úy Nguyễn Xuân Tùng, Công an huyện Côn Đảo đi tìm lò hỏa táng theo vị trí bản đồ.
Từ những tài liệu, hiện vật liên quan sưu tầm đến 3 điểm di tích gồm: Bãi xử bắn tù nhân, Nghĩa địa đầu tiên và Lò hỏa táng tù nhân, trở về từ Côn Đảo, Trung tướng Châu Văn Mẫn gặp lãnh đạo UBND tỉnh tiếp dân vào ngày 15/5/2023. Trong đó có kiến nghị bổ sung vào danh mục di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo 3 điểm di tích mới phát hiện tại Côn Đảo kể trên.
Ngày 29/5/2023, UBND tỉnh đã có công văn số 362/TB-UBND về kết luận của UBND tỉnh tại buổi làm việc về kiến nghị liên quan đến việc tôn tạo các di tích tại huyện Côn Đảo. Theo đó, về hồ sơ khoa học Nghĩa địa tù nhân đầu tiên ở Côn Đảo, UBND tỉnh giao Sở VH-TT rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ để tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ VH-TT-DL thẩm định, công nhận và trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo.
Đối với đề nghị đề xuất làm nghiên cứu làm hồ sơ di tích "Lò thiêu xác tù nhân; Bãi xử bắn tù nhân”, UBND tỉnh giao Sở VH-TT chủ động phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện công tác sưu tầm, tập hợp thêm thông tin, tư liệu, bản đồ, nhân chứng…; đề xuất tổ chức hội thảo tại huyện Côn Đảo với sự tham gia của các chuyên gia, các cựu tù, những người sống lâu năm tại Côn Đảo.
Chia sẻ về nguyện vọng được lãnh đạo, chính quyền tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao, người cựu tù chính trị trại 1-6B Côn Đảo năm xưa bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn một ngày nào đó di tích được xếp hạng để bảo tồn, giữ vẹn nguyên câu chuyện của quá khứ… Đó không chỉ là trách nhiệm của người lính đối với non sông, mà còn là tấm lòng, là lời hứa phải thực hiện của những người Cộng sản kiên trung dành cho đồng đội, cho mai sau và cho chính bản thân mình…”.
(Theo Báo BRVT)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ 1/7 áp dụng nhiều quy định mới đối với cán bộ, công chức

Từ 1/7 áp dụng nhiều quy định mới đối với cán bộ, công chức

Bố trí và xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm; ưu tiên đào tạo các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số; thắt chặt các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật;… là một số nội dung đáng chú ý tại các Nghị định mới ban hành của Chính phủ liên quan đến cán bộ, công chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025.

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Sau hợp nhất, tỉnh Lào Cai (mới) sẽ có 40 đơn vị y tế công lập và 5 đơn vị y tế tư nhân. Trong đó, có 4 bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, 4 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố đã được đổi tên thành bệnh viện đa khoa khu vực; Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện được đổi tên và chuyển nguyên trạng về trực thuộc Sở Y tế. 

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, diễn biến mưa trong 24 giờ qua như sau: Đêm 1/7 và sáng 2/7 các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 40 mm, một số nơi cao hơn 60 mm như: Dương Quỳ 95,4 mm; Ngũ Chỉ Sơn 62,6 mm; Lùng Phình 60,6 mm.

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp triển khai những hoạt động cần thiết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Mỗi khi một bộ máy chính quyền mới bắt đầu nhiệm kỳ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những hành động đầu tiên. Tại Lào Cai, sau ngày 1/7/2025, những chuyển động ban đầu tại các trung tâm hành chính công - nơi được mệnh danh là “bộ mặt” của nền hành chính - không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục, mà đang trở thành nguồn năng lượng thắp lên kỳ vọng lớn lao của người dân về một nhiệm kỳ phục vụ hiệu quả và tận tâm.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, đánh dấu một năm thành công trong công tác tuyển sinh và thu hút nhân tài. 419 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi trường danh tiếng này.

fb yt zl tw