Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái hoàn thành cao nhiều chỉ tiêu giao theo Chương trình hành động 135

Được giao 10 nhiệm vụ cụ thể theo Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái đến nay đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt trên 200% kế hoạch.
Hỗ trợ làm mới nhà "Mái ấm tình thương” là một trong số những chỉ tiêu đạt cao. Chỉ tiêu được giao là làm mới 10 nhà "Mái ấm tình thương” nhưng các cấp hội đã nỗ lực hỗ trợ làm mới được 34 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, cận nghèo trị giá 778 triệu đồng và gần 500 ngày công, đạt 340% kế hoạch giao. Hội LHPN huyện Lục Yên được Tỉnh hội giao hỗ trợ làm mới 2 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, cận nghèo nhưng Hội đã hỗ trợ làm mới được 4 nhà. 
Chị Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Yên cho biết: "Chúng tôi đã hỗ trợ làm mới được 4 nhà cho hội viên tại các xã: Trung Tâm, An Phú, Tô Mậu và thị trấn Yên Thế, tổng số tiền hỗ trợ trên 160 triệu đồng, trong đó có chị được hỗ trợ ở mức cao, giúp các chị em có được căn nhà mới để yên tâm lao động, sản xuất vươn lên trong cuộc sống”.
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho các hộ gia đình hội viên yếu thế cũng là một chỉ tiêu hoàn thành cao. Chỉ tiêu Hội LHPN tỉnh được giao là hỗ trợ 75 mô hình song Hội đã thực hiện hỗ trợ được 173 mô hình (đạt 230,7% kế hoạch). 
Được Tỉnh hội giao hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cho gia đình phụ nữ yếu thế, Hội LHPN thành phố Yên Bái đã tích cực chỉ đạo các cơ sở hội lựa chọn các hình thức hỗ trợ phù hợp. Các cơ sở hội đã thực hiện hỗ trợ gà giống, thức ăn gia cầm, công lao động... Tổng kết, các cơ sở hội đã thực hiện hỗ trợ được 9 mô hình sinh kế cho gia đình phụ nữ yếu thế, riêng Hội LHPN xã Văn Phú thực hiện hỗ trợ được 4 mô hình. 
Chị Bùi Thị Phượng - Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Phú cho biết: "Qua nắm bắt tình hình của gia đình hội viên yếu thế, Hội LHPN xã đã quyết định lựa chọn hỗ trợ sinh kế bằng mô hình gà giống, cám. Mỗi hộ được hỗ trợ 70 con gà giống và 1 bao cám, trị giá 1,2 triệu đồng. Gà giống lựa chọn nguồn gốc tốt, đã được tiêm phòng đầy đủ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ được hỗ trợ. Hội cũng khuyến khích, động viên các hộ tái đàn để có thêm nguồn sinh kế lâu dài”. 
Là một trong những hộ được hỗ trợ mô hình sinh kế, bà Nguyễn Thị Liệu - thôn Bình Sơn, xã Văn Phú chia sẻ: "Được Hội LHPN xã động viên và hỗ trợ gà giống tôi đã chăm sóc tốt đàn gà và đã tái đàn, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập”. Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ cũng đã thực hiện hỗ trợ được 22 mô hình sinh kế, vượt 14 mô hình. 
Chị Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện hỗ trợ vốn mua giống ba ba cho 6 hộ, kêu gọi và vận động hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi, gạch xây chuồng trại, tổng trị giá trêm 23 triệu đồng; tín chấp vốn vay trên 300 triệu đồng, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm...”. 
Ngoài hỗ trợ 173 mô hình sinh kế chăn nuôi cho gia đình hội viên phụ nữ yếu thế, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với tổ chức Hagar Quốc tế triển khai 169 mô hình sinh kế tại huyện Văn Yên. Đặc biệt, nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động 135 là thực hiện 3 cuộc đối thoại chính sách giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, hội viên phụ nữ về các vấn đề phụ nữ quan tâm và các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện đạt 300% với 9 cuộc đối thoại được tổ chức với các nội dung đối thoại phong phú và phù hợp với từng địa phương. 
Các chỉ tiêu khác cũng đạt trên 200% kế hoạch giao như: như tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập 13/5 doanh nghiệp/hợp tác xã do nữ làm chủ; làm mới 6.600m/ 3.000m đường điện năng lượng mặt trời thắp sáng, cải thiện điều kiện sống cho người dân; kết nạp mới 3.171/ 1.400 hội viên phụ nữ.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm cho biết: "Thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Hội LHPN tỉnh đã sớm ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 89 về giao chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động số 135. Hầu hết các chỉ tiêu được giao theo Chương trình hành động số 135, Hội đều xây dựng kế hoạch thực hiện vượt nhiều so với chỉ tiêu được giao và tích cực chỉ đạo các cấp hội nỗ lực hoàn thành. Đến nay, Hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt 7/7 nhiệm vụ chung của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng 10 nhiệm vụ cụ thể của Hội”. Kết quả đó là minh chứng cho quyết tâm chính trị của các cấp hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh. 
Thu Hạnh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Sau hợp nhất, tỉnh Lào Cai (mới) sẽ có 40 đơn vị y tế công lập và 5 đơn vị y tế tư nhân. Trong đó, có 4 bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, 4 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố đã được đổi tên thành bệnh viện đa khoa khu vực; Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện được đổi tên và chuyển nguyên trạng về trực thuộc Sở Y tế. 

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, diễn biến mưa trong 24 giờ qua như sau: Đêm 1/7 và sáng 2/7 các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 40 mm, một số nơi cao hơn 60 mm như: Dương Quỳ 95,4 mm; Ngũ Chỉ Sơn 62,6 mm; Lùng Phình 60,6 mm.

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp triển khai những hoạt động cần thiết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Mỗi khi một bộ máy chính quyền mới bắt đầu nhiệm kỳ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những hành động đầu tiên. Tại Lào Cai, sau ngày 1/7/2025, những chuyển động ban đầu tại các trung tâm hành chính công - nơi được mệnh danh là “bộ mặt” của nền hành chính - không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục, mà đang trở thành nguồn năng lượng thắp lên kỳ vọng lớn lao của người dân về một nhiệm kỳ phục vụ hiệu quả và tận tâm.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, đánh dấu một năm thành công trong công tác tuyển sinh và thu hút nhân tài. 419 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi trường danh tiếng này.

fb yt zl tw