Hiệu trưởng Đỗ Thị Thanh Tâm cho biết: "Với đội ngũ 20 cán bộ, giáo viên và 179 học sinh, Trường đã đạt được 4/5 tiêu chí của một trường chuẩn. Chỉ còn một tiêu chí nhưng cũng là khó khăn lớn nhất trong của nhà trường, ấy là cơ sở vật chất". Mặc dù, năm học 2006-2007, Trường đã được Sở Giáo dục - Đào tạo đầu tư cho 121 bộ bàn ghế mới, 10 tủ đựng thiết bị cho giáo viên, 5 giá để sách và 13 bộ bàn ghế giáo viên. Phòng Giáo dục Trạm Tấu cũng đã dành cho nhà trường 12 bàn giáo viên dùng để hội họp, một tủ trang thiết bị cho phòng hiệu trưởng. Cũng trong năm 2006, bằng nguồn vốn 135, nhà trường đã được xây dựng 21m tường rào, nhà để xe máy, xe đạp và được tu sửa lại dãy nhà làm việc 8 gian cấp bốn. Nhưng việc tu sửa, nâng cấp chắp vá nên hiện nay số lượng phòng cần thiết theo yêu cầu đạt chuẩn chưa đủ khiến nhiều phòng chuyên môn vẫn phải sinh hoạt ghép. Vì vậy, để có thêm phòng giáo dục nghệ thuật, nhà trường đã phải dồn hai lớp 1 vào một lớp, lấy một phòng học làm phòng chức năng.
Cùng với những đầu tư trên, nhà trường đã có tờ trình gửi UBND thị trấn Trạm Tấu xin được huy động sự đóng góp của phụ huynh, trong đó: khối lớp 5 là 200.000đồng/học sinh; từ lớp 1 đến lớp 4 là 300.000đ/học sinh; lao động của phụ huynh học sinh (trực tiếp) từ 1 đến 2 ngày công. Tuy nhiên, UBND thị trấn Trạm Tấu có lý do chính đáng từ phía chính quyền để không phê duyệt tờ trình này. Vì ở một huyện nghèo như Trạm Tấu, nếu khoản đóng góp trên mang tính bắt buộc cùng với những khoản đã đóng góp theo qui định chung, thực sự không phải là điều dễ dàng đối với nhiều phụ huynh học sinh.
Cô Đỗ Thanh Tâm cho hay, với tinh thần cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, thông qua tuyên truyền, nhà trường cũng đã nhận được sự quan tâm của một số phụ huynh. Bằng nguồn vốn có được này, nhà trường đã tiến hành quét vôi khu trường, sửa sang được 6 phòng học, xây thêm được 16m tường rào và làm thảm trồng cỏ, làm biểu bảng trang trí lớp học. Đặt giả sử có huy động được sự đóng góp của hầu hết phụ huynh trong nhà trường thì theo cô Tâm, nguồn vốn thêm thắt được cũng chỉ độ hơn 30 triệu đồng - một con số không thấm tháp vào đâu so với nhu cầu để xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường theo đúng tiêu chí. Đến nay, nhà trường đang thiếu một bếp và phòng ăn, phòng y tế học đường và phòng đọc cho giáo viên và học sinh. Tất cả đang chờ đợi sự đầu tư từ ngành. Đặt giả thiết, nguồn vốn đầu tư cho những công trình này có được trong năm nay, thì tính ngay tại thời điểm này cho đến hết năm, thời gian còn lại không phải là nhiều. Với thực trạng hiện có, theo cô Đỗ Thanh Tâm phải đến 2010 nhà trường mới có thể trở thành trường chuẩn quốc gia.
Rất có thể, không chỉ có một Kim Đồng nằm trong tình trạng này !
Nhật Hạnh
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu