Huyện Yên Bình tiếp nhận 50 tấn hàng cứu trợ đồng bào thiên tai

Tính đến sáng ngày 12/9, huyện Yên Bình đã tiếp nhận được 50 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc tây, áo phao, áo mưa, đèn pin... của các nhà tài trợ.
Trong những ngày bị ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 và thủy điện Thác Bà xả lũ vừa qua, Huyện ủy - HĐND -  UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình đã đón nhận nhiều hàng hóa, lương thực, thực phẩm cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện nhân đạo trên cả nước.
Tính đến sáng ngày 12/9, huyện đã tiếp nhận được 50 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc tây, áo phao, áo mưa, đèn pin... của các nhà tài trợ như: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái; Đoàn Khu đô thị ECOPARK Hà Nội, Đoàn cứu trợ thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Nhóm tình nguyện của huyện Thạch Thất (Hà Nội), Công ty TNHH Nasaki Việt Nam và một số đơn vị tài trợ do Công ty vận động; Công ty TNHH một thành viên Món quà phước lành Omtara…
Những chuyến hàng cứu trợ của các đơn vị đã được huyện tiếp nhận theo đầu mối UBND huyện và Ủy ban MTTQ huyện. Tiếp đó, huyện đã phân bổ để các cơ quan, đoàn thể chính trị tổ chức thành nhiều đội, nhóm vận chuyển hàng hóa bằng xuồng, ca nô trên hồ Thác Bà hoặc đường bộ để viện trợ kịp thời cho người dân trong vùng lũ, vùng bị cô lập, khu vực bị sạt lở đất ở các xã: Đại Đồng, Tân Hương, Phú Thịnh, Đại Minh, Hán Đà, Yên Bình, Vĩnh Kiên, thị trấn Thác Bà, thị trấn Yên Bình… 
Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã, thị trấn cũng đã huy động sức mạnh đoàn kết xóm làng, huy động người ít bị ảnh hưởng mưa lũ tham gia nấu nhiều suất cơm, phần thức ăn hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. 
Hiện nay, huyện Yên Bình đang tập trung thực hiện khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và ứng phó thủy điện Thác Bà xả lũ; tập trung đảm bảo công tác cung cấp nhu yếu phẩm, đảm bảo nơi cư trú an toàn cho trên 3.900 người dân; duy trì chế độ trực,bảo đảm công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn toàn huyện với trên 4.400 người. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả cho các hộ bị ngập úng với phương châm "nước rút đến đâu vệ sinh đến đấy”, chủ động công tác khử trùng tiêu độc, kê lại vật dụng để sớm trở lại sinh hoạt bình thường và tăng cường công tác rà soát, cảnh báo, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất.  
Đối với các hộ gia đình bị sạt lở đất đá chưa ảnh hưởng lớn đến nhà ở sẽ được bố trí lực lượng để hỗ trợ san gạt, vận chuyển đất bị sạt đảm bảo an toàn. Đối với những hộ bị hư hỏng nhà cửa có thể khắc phục sẽ huy động xã hội hóa và hỗ trợ nhân công, vật liệu để sửa chữa nhà cửa. Đối với những hộ bị sập đổ nhà cửa sẽ xem xét lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã hội hóa và nguồn vốn tự có của gia đình để sớm xây dựng lại trong thời gian gần nhất. 
Huyện cũng đang tích cực bố trí phương tiện chuyên dụng để san gạt đất đá vùi lấp ở các tuyến đường và các vị trí bị sạt lở đảm bảo giao thông;  phối hợp với Điện lực Yên Bình khẩn trương sửa chữa các trạm biến thế, cột điện, đường dây bị hư hỏng để cung cấp điện sớm nhất cho nhân dân; khẩn trương khắc phục sản xuất nông nghiệp như: vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, buộc dựng lúa ngô bị đổ để chăm sóc và thu hoạch. Đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Tân Phú khẩn trương sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, nạo vét kênh mương để phục vụ sản xuất.  
Đối với các công trình phúc lợi bị hư hỏng, huyện ưu tiên nguồn lực để sửa chữa khắc phục các trường học, đồng thời vệ sinh tiêu độc khử trùng lớp học, bàn ghế... đảm bảo điều kiện giảng dạy để đón học sinh trở lại trường vào ngày 14/9. 
Kết thúc đợt mưa bão, UBND huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, xác định thiệt hại đảm bảo chính xác, khách quan làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan xem xét hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Đồng thời huyện bố trí lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa khắc phục các công trình thiết yếu, ưu tiên các xã bị thiệt hại nặng để sớm khắc phục hậu quả.
Hoài Văn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngày nắng nóng, đêm có mưa dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (31/7): Ngày nắng nóng, đêm có mưa dông

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng mở rộng, các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng, vùng thấp phía Bắc có nơi nắng nóng. Vùng núi cao đêm về sáng trời lạnh.

Si Ma Cai: Tuyên truyền lưu động phòng, chống mua bán người tại khu vực biên giới

Si Ma Cai: Tuyên truyền lưu động phòng, chống mua bán người tại khu vực biên giới

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), Hội Phụ nữ xã Si Ma Cai phối hợp ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động tại các hộ gia đình thuộc thôn, bản khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm mua bán người trong cộng đồng dân cư.

Lào Cai truyền thông chống tác hại thuốc lá

Lào Cai truyền thông chống tác hại thuốc lá

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai vừa tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 20 phiên chợ vùng cao trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng môi trường không khói thuốc sau sáp nhập hành chính.

Sửa đổi Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học

Sửa đổi Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Đừng coi thường bệnh dại

Đừng coi thường bệnh dại

Không phải bệnh hiếm, nhưng dại vẫn cướp đi sinh mạng của hàng chục người mỗi năm tại Việt Nam. Tất cả các trường hợp tử vong đều có điểm chung: không tiêm vaccine sau khi bị cắn. Chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành lời cảnh báo cho cả cộng đồng.

Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất

Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất

Chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Nghĩa Lộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và chi bộ tổ dân phố Bản Noỏng thực hiện Công trình “Thắp sáng đường quê”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên và Nhân dân.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 8/2025

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 8/2025

Trong tháng 8/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế; giáo dục; chế độ chính sách với người được huy động tham gia hoạt động phòng không nhân dân; kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước...

fb yt zl tw