Phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ngày 8/3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày tôn vinh nữ giới. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), một chủ đề rất được quan tâm là “phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Yên Bái là tỉnh miền núi, dân số gần 85 vạn người, hơn 30 dân tộc sinh sống, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 57,3% và nữ giới chiếm 49,6%. Đặc biệt quan tâm đến công tác phụ nữ, trong nhiều công việc đã triển khai, tỉnh đặc biệt chú trọng hai việc: nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ và xây dựng và đào tạo nguồn cán bộ nữ. 
Đơn cử, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 17/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 3.113 cán bộ nữ được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác, bồi dưỡng theo từng lĩnh vực, chức danh quy hoạch; 100% cán bộ Hội chủ chốt các cấp cơ bản đạt chuẩn chức danh theo quy định; tỷ lệ nữ tham gia xây dựng các dự án, đề án khoa học chiếm khoảng 40% trên tổng số người tham gia; tỷ lệ tiếp cận các khóa đào tạo về khoa học, công nghệ chiếm khoảng 50%. 
Đặc biệt, thực hiện Đề án số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã có 117 cán bộ nữ tham gia Đề án, chiếm 61,9%; trong 88 cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ nữ chiếm 55%; trong 19 cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ nữ chiếm 58%.
Những đơn cử khác: 62% số cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh là nữ; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện đạt 21,92%, tham gia ban thường vụ cấp huyện chiếm 18,35%; nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh chiếm 16,67%; tham gia Ban Thường vụ cấp tỉnh chiếm 6,67%; tỷ lệ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chiếm 18,35%; tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV là 50%...
Những con số đó cho thấy công tác phụ nữ, nhất là công tác cán bộ nữ đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng một số cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mực đến công tác cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ ở cơ sở; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tăng nhưng chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ trong các ngành và xã hội... Năm nay là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031. 
Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là một chủ đề, nội dung xuyên suốt, không chỉ của Hội LHPN các cấp mà là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong công tác phụ nữ, nhất là công tác cán bộ nữ. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần quan tâm thực hiện thật tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đúng quy định; bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị gắn với triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh, trọng tâm là Đề án số 11 của Tỉnh ủy.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Người cũng tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: "Trung hậu - Bất khuất - Anh hùng - Đảm đang”. Đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nữ giới nói chung, cán bộ nữ nói riêng cần gương mẫu phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thiết thực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần đắc lực vào hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, cùng đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Q.K

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona

Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona

Sáng 15-7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nữ 78 tuổi (bà N.T.Q, trú tại Bắc Ninh) trong tình trạng nguy kịch. Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona.

7 'siêu thực phẩm' giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết

7 'siêu thực phẩm' giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò như "nhà máy" thải độc. Một lá gan khỏe mạnh là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể. Dù gan có khả năng tự phục hồi, việc bổ sung các thực phẩm giúp giải độc gan tự nhiên sẽ hỗ trợ quá trình này hiệu quả hơn.

Học phí đại học sẽ tăng đến mức nào?

Học phí đại học sẽ tăng đến mức nào?

Dự thảo Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thay thế quy định tại Nghị định số 81/2021 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Chính phủ đưa ra quy định mức thu, lộ trình học phí các cấp học từ bậc phổ thông đến đại học bắt đầu từ năm học 2025-2026.

fb yt zl tw