Chuẩn bị cho năm học mới, đến thời điểm này, trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh bằng việc duy trì 10 lớp với 370 học sinh từ 2- 5 tuổi, 38 giáo viên của trường luôn là những người nhịêt tình tâm huyết với công tác giảng dạy.
Để trẻ không bỡ ngỡ, có đủ kiến thức và tâm lý vững vàng khi bước vào lớp 1, những năm qua nhà trường luôn đổi mới các hình thức giảng dạy bằng cách cho trẻ làm quen với văn học, chữ viết, chuyên đề giáo dục, luật an toàn giao thông, tổ chức các cuộc thi bé khoẻ bé ngoan, hội hoạ, âm nhạc…
Một tiết mục kể chuyện của cô và trò Trường mầm non Hoa Hồng. |
Không chỉ riêng ngành học mầm non mà đến nay, hấu hết các ngành học của thành phố Yên Bái đã hoàn tất các điều kiện để chuẩn bị cho một năm học mới, năm tiếp theo của cuộc vận đông "Hai không". 41 đơn vị trường học từ mầm non, tiểu học đến THCS đã hoàn tất các thủ tục tuyển sinh cho năm học mới với chỉ tiêu tuyển sinh trên 13.000 học sinh. Hệ thống các trường học được củng cố, từng bước hoàn thiện; quy mô giáo dục- đào tạo phát triển và ổn định. Trên 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường đã được tập huấn, bồi dường nghiệp vụ chuyên môn, chính trị trong dịp hè. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập đã được hoàn tất.
Sau một năm thực hiện cuộc vận động “Hai không”, ngành giáo dục thành phố Yên bái vẫn luôn duy trì được kết quả với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và lên lớp đạt 98%. Để đánh giá kết quả năm học trước, rút kinh nghiệm cho năm học tiếp theo, tại hội nghị tổng kết năm học 2006- 2007 và triển khai nhiệm vụ năm học 2007- 2008, ngành Giáo dục thành phố Yên Bái đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên; chỉ đạo thực hiện và ký cam kết với cuộc vận động " Hai không" với 4 nội dung của các đơn vị trường học " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt điểm chuẩn lên lớp". Duy trì và củng cố kết quả chống mù chữ- phổ cập giáo dục, đẩy mạnh phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đảm bảo kết quả vững chắc được coi là một trong những nhiệm vụ chính cho năm học mới.
Rút kinh nghiệm từ những kết quả năm học trước, khắc phục một số tồn tại trong công tác lãnh, chỉ đạo, ngành giáo dục thành phố tiếp tục thực hiện cuộc vận đông “Bốn không” của Bộ Giáo dục - Đào tạo đề ra. Một năm học mới đã bắt đầu với nhiều hứa hẹn tốt đẹp.
Thanh Tân- Quỳnh Nga
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu