Giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia

YBĐT - Trường THCS Yên Thịnh là trường đầu tiên trong khối THCS của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2003. Tính từ giai đoạn 1970 - 2000, nhà trường đã có 25 năm đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố và cấp tỉnh; có 152 học sinh giỏi các cấp, 114 giáo viên giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh; Chi bộ 17 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh

Mặc dù bận rộn rất nhiều công việc để chuẩn bị sơ kết học kỳ 1, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thịnh (thành phố Yên Bái) vẫn dành thời gian tiếp chúng tôi. Cô cho biết: “Trường THCS Yên Thịnh là trường đầu tiên trong khối THCS được công nhận đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2003. Tính từ giai đoạn 1970 - 2000, nhà trường đã có 25 năm đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố và cấp tỉnh; có 152 học sinh giỏi các cấp, 114 giáo viên giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh; Chi bộ 17 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh”.

Hiện nay, Trường THCS Yên Thịnh có 691 học sinh, 18 lớp; tỷ lệ lên lớp hàng năm đạt trên 94%, tỷ lệ học sinh đạt loại đạo đức khá, tốt 95%; học lực xếp loại khá, giỏi đạt tỷ lệ trên 95%. Đặc biệt, nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy và học, vì vậy số học sinh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước; số học sinh đoạt giải cao đồng đều ở tất cả các môn dự thi. Năm học 2006 - 2007, Trường có 26 học sinh giỏi cấp thành phố (trong đó có 1 giải nhất, 9 giải nhì, 9 giải ba); 16 học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 6 giải nhì, 6 giải ba). Những môn đoạt nhiều giải cao là Toán, Lý, Hóa. Những em đoạt giải cao như: Hà Kiều Khanh, lớp 9A, đoạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh; Nguyễn Trần Thành giải Nhất môn Vật lý lớp 9 cấp thành phố. Nhiều học sinh đã thi đỗ và đang theo học ở Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia... Chất lượng dạy và học chính là thước đo năng lực của các thầy cô giáo và sự trưởng thành của mỗi học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học, Ban giám hiệu nhà trường chủ động tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên học tập, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do Sở và Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố tổ chức; 100% giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng thay sách giáo khoa, tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn; các tổ bộ môn thực hiện tốt những chuyên đề về phương pháp giảng dạy. Đồng thời, nhà trường phân công chuyên môn cho từng giáo viên một cách hợp lý; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất các giờ giảng, các giờ kiểm tra bài, kiểm tra chất lượng; thực hiện tốt công tác hội giảng, chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng giờ lên lớp, chấm chữa bài bảo đảm công bằng, chính xác.

Cùng đó, nhà trường đưa các trang thiết bị hiện đại vào phục vụ giảng dạy và học tập có hiệu quả. Những năm qua, nhà trường được tham gia Dự án THCS của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Dự án Việt - Bỉ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Các dự án này đã trang bị cho nhà trường 25 máy vi tính, 3 ti vi, 1 máy chiếu đa năng, 1 máy phô tô, 3 đầu VCD cùng với các băng hình đi kèm, trong đó có 16 máy vi tính của Dự án Việt - Bỉ đã được nối mạng internet. Hàng năm, Dự án Việt - Bỉ tổ chức tập huấn cho giáo viên của Trường với nội dung: “Dạy và học tích cực”; Tổ Văn - Sử thực hiện chuyên đề: “Kỹ năng đặt câu hỏi trong giảng dạy môn Văn học, kỹ năng sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Lịch sử”; Tổ Toán - Lý là “Sử dụng thiết bị hiện đại trong dạy và học môn Vật lý, áp dụng dạy và học tích cực trong môn Toán”... Qua tập huấn, giáo viên được học cách sử dụng các thiết bị hiện đại phục vụ việc giảng dạy như máy chiếu, máy quay, băng hình; chú trọng cách đặt câu hỏi khi giảng bài cho học sinh và có sự phản hồi tích cực, rút kinh nghiệm giữa các nhóm. Ngoài ra, giáo viên còn được học tập và rút kinh nghiệm, bổ sung và thống nhất cách dạy từ 75 băng hình quay những giờ giảng hay, đoạt giải của các trường trong cả nước.

Hiện nay, nhà trường đang tiến hành thí điểm dạy học theo 3 phương pháp của Dự án: dạy hợp đồng, dạy học theo góc, dạy theo dự án. Khi dạy, các giáo viên tự ứng dụng các thiết bị của Dự án là chiếu hình, quay băng và học sinh được học các môn học tự chọn như Tin học, được thực hành và hiểu bài ngay tại lớp. Ví dụ, khi giáo viên dạy về bộ sâu bọ hay ADN trong môn Sinh học thì chỉ cần nêu qua lý thuyết, sau đó giáo viên chiếu băng minh họa các loài sâu và ADN ngay trên máy cho học sinh xem.  Nhờ có các trang thiết bị đầy đủ và cách giảng dạy mới, hiện đại nên học sinh được học đi đôi với hành, không tiếp thu kiến thức một cách máy móc và thụ động như cách dạy truyền thống là cô giảng trò ghi. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường đã được nâng cao hơn so với trước đây.

Với kết quả đạt được trong những năm qua, Trường THCS Yên Thịnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích 5 năm liền đạt trường tiên tiến xuất sắc trong phong trào dạy tốt - học tốt; Chi bộ nhà trường luôn đạt trong sạch vững mạnh và đặc biệt, nhà trường phát huy và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

 Văn Tuấn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025), ngày 23/7, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà đoàn viên, lao động tại một số doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Tằng Loỏng và Khu Công nghiệp Đông Phố Mới.

19 dự án sinh viên vào bán kết Cuộc thi 'Dự án xanh-sáng chế-giải pháp tuần hoàn'

19 dự án sinh viên vào bán kết Cuộc thi 'Dự án xanh-sáng chế-giải pháp tuần hoàn'

Sau vòng sơ loại đầy sôi động, Ban giám khảo Cuộc thi “Dự án xanh-sáng kiến tái chế-giải pháp tuần hoàn” đã chính thức chọn ra 19 dự án xuất sắc bước vào vòng bán kết, từ tổng số 39 ý tưởng của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gửi về tham gia dự thi.

HĐND tỉnh tặng quà người có công trên địa bàn phường Văn Phú

HĐND tỉnh tặng quà người có công trên địa bàn phường Văn Phú

Chiều 23/7, tại Hội trường Đảng ủy phường Văn Phú, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh, do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng

Tính đến hết tháng 6/2025, cả nước có hơn 91,25 triệu người (chưa bao gồm lực lượng vũ trang) tham gia bảo hiểm y tế. Đây là kết quả tạo tiền đề vững chắc giúp Việt Nam sớm đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, trong khi đó, theo thống kê một số quốc gia có nền kinh tế phát triển phải mất hơn 40 năm để đạt được mục tiêu này.

fb yt zl tw