So với mấy năm gần đây chưa năm nào thiên tai, bão lũ ở nước ta diễn biến phức tạp như năm 2007. Hết lở đất ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên lại lũ lớn nhất trong vòng 40 năm ở miền Trung, triều cường bất thường ở đồng bằng sông Cửu Long. Thiên tai đã cướp đi mạng sống của 500 người, làm 850 người bị thương và hàng chục ngàn người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất do gần 10.000 ngôi nhà bị đổ trôi, nhiều công trình giao thông thủy lợi hư hỏng nặng nề. Tổng thiệt hại ước hơn 11.500 tỷ đồng.
Năm 2008, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo thời tiết sẽ diễn biến phức tạp khó lường, biểu hiện rõ nét nhất là đợt rét dài gây hậu quả nghiêm trọng ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ vừa qua. Vì vậy, công tác phòng chống lụt bão và hạn hán cần phải được đẩy manh hơn với phương châm “chủ động phòng chống, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các các Bộ ngành, địa phương, tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược và giảm nhẹ thiên tai đã được Chính phủ ban hành, tăng cường các biện pháp tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai trong nhân dân, tăng cường dự báo để nâng cấp độ chính xác báo bão, mưa lũ, tiếp tục nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, tiếp tục triển khai chương trình quản lý tàu thuyền đảm bảo an toàn trên biển và dân cư ven biển. Bộ Nội vụ soạn thảo nghị định thành lập lưc lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương Binh xã hôị xây dựng quy chế giám sát tài trợ cho việc khắc phục thiên tai, Bộ Nông nghiệp khẩn trương phân bổ vốn 500 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp hệ thống hồ chứa xuống cấp.
Cũng tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo PCLBTW đã tặng bằng khen cho hơn 400 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác PCLB năm 2007
(Theo VOV)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu