Một trong những chương trình được Hội triển khai tích cực, đạt hiệu quả cao là chương trình “Hỗ trợ vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình” và xác định đây là cơ hội, cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hàng năm. Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho chị em vay vốn phát triển kinh tế với số dư hiện nay là 3,12 tỷ đồng.
Với nguồn vốn vay, đa số chị em đều sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao. Chị Hoàng Thị Thơm, dân tộc Thái ở thôn Cò Cọi 2 trước đây là một hộ khó khăn. Năm 2005, chị vay 7 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi lợn. Từ nuôi lợn nái rồi lợn thịt, mỗi năm chị xuất bán 3 - 4 tấn, thu nhập đạt 20 - 30 triệu đồng/năm. Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định.
Chị Hoàng Thị Toan, Nguyễn Thị Kết dùng nguồn vốn vay để chăn nuôi trâu, mở dịch vụ xay xát, khai thác cát sỏi... cho thu nhập mỗi năm trên 40 triệu đồng. Các chị em duy trì 25 đàn lợn nái nhân giống để giúp hội viên nghèo con giống. Bên cạnh đó, Hội vận động chị em gửi tiền tiết kiệm xây dựng “Quỹ vì hội viên nghèo” được 35 triệu đồng, giúp 75 con lợn giống, 759 ngày công lao động cho phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Hội chủ động phối hợp với Trạm Khuyến nông mở 6 lớp tập huấn kỹ thuật về thâm canh cây lúa, ngô và chăn nuôi lợn, trâu, bò...
Nhiều hội viên đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trong đó mô hình chăn nuôi lợn và gia cầm được nhiều hộ lựa chọn vì đầu tư ít vốn, ít công chăm sóc nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, chị em đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy; xây dựng mô hình trồng thí điểm một số loại cây mới như: mướp đắng, dưa bao tử, ớt bước đầu đạt kết quả khả quan. |
Năm 2007, Hội Phụ nữ xã Sơn A ra mắt “Câu lạc bộ khuyến nông phụ nữ với kiến thức khoa học kỹ thuật” ở thôn Bản Vãn, thôn Ao Luông 1. Lúc đầu, Câu lạc bộ có 32 hội viên, đến nay đã có 52 hội viên. Hội cũng thành lập Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”; xây dựng khu dân cư không sinh con thứ ba. Các chi hội cơ sở tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau; tặng quà, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ; ủng hộ gần 40 công lao động giúp gia đình chị Lường Thị Lọc ở thôn Cò Cọi 1, chị Phạm Thị Miễn ở thôn Ao Luông 3 làm lại nhà ở theo Chương trình 134.
Với những việc làm thiết thực đó đã thu hút chị em tham gia hoạt động hội, năm qua đã kết nạp mới 15 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 85% phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Biết phát huy nội lực, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đến nay 100% chi hội phụ nữ của xã đều được xây dựng và củng cố vững mạnh. Sau nhiều năm thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ xã Sơn A đã góp phần tích cực và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Q.N
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu