Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh: Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục học viên

YBĐT - Vượt qua những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ thiếu, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động, áp lực tâm lý từ phía người nghiện, gia đình người nghiện, những năm qua, Trung tâm Cai nghiện và Lao động Yên Bái (Sở Lao động TB&XH) đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại hiệu quả xã hội thiết thực.

Bằng sự cố gắng, sự học hỏi và kinh nghiệm tự đúc kết trong công tác chuyên môn, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ của Trung tâm đã vượt qua những trở ngại đó để khẳng định hiệu quả từ việc tổ chức cai nghiện tập trung. Nhờ đó, hoạt động cai nghiện ở đây thường xuyên nhận được quan tâm của tỉnh, Trung ương và tổ chức quốc tế, đồng thời thu hút đối tượng trong và ngoài tỉnh đến đây cai nghiện.

Tranh thủ các nguồn vốn của Nhà nước và tổ chức quốc tế, cả ba khu A, B, C của Trung tâm Cai nghiện và Lao động tỉnh Yên Bái đã dần dần được xây dựng trên các đảo hồ Thác Bà. Đầu tiên là khu A - khu hành chính, bệnh xá rộng trên 600 m2, sau đó là khu B có thể tiếp nhận 200 học viên điều trị và lao động sau cai. Mới đây (năm 2007) là khu C được đầu tư xây dựng tại xã Mông Sơn (Yên Bình) trị giá 6,3 tỷ đồng có thể tiếp nhận trên 400 học viên. Đến nay, cơ sở vật chất của trung tâm có thể đáp ứng 650 - 700 người cai nghiện cùng một thời gian.

Để thuận lợi cho việc đi lại trên hồ của cán bộ và người nghiện, Trung tâm đã trang bị được 10 chiếc thuyền máy, trong đó có 2 thuyền trọng tải 50 tấn để vận chuyển đá do đơn vị tổ chức khai thác. Các phương tiện nghe nhìn, hệ thống tăng âm, loa đài đủ để phục vụ công tác điều hành, giáo dục và nâng cao đời sống tinh thần cho học viên. Đi đôi với đó, Trung tâm đã bổ sung đội ngũ nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn và yên cầu quản lý học viên ngày càng đòi hỏi cao. Đến cuối năm 2007, Trung tâm có 67 cán bộ (37 cán bộ diện hợp đồng), trong đó có 20 y bác sỹ, dược tá; 5 cán bộ luật, còn lại đều tốt nghiệp các ngành nghề khác.

Chủ động trong khó khăn của từng thời gian, Trung tâm đã tranh thủ tối đa sự ủng hộ của nhân dân, các ngành, các địa phương và vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách trong quá trình hoạt động, phù hợp với một đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải một phần kinh phí của ngành Lao động TB&XH Yên Bái. Tận dụng lợi thế ở địa bàn có tài nguyên và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế đồi rừng, Trung tâm đã phối hợp tốt việc lao động trị liệu với việc tạo nguồn thu. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức cho học viên lao động làm đá ở Mông Sơn, trồng và chăm sóc 15 ha đồi rừng, chăn nuôi lợn, gà và đàn bò, đàn dê có hàng chục con, tổ chức củng cố cơ sở hạ tầng trong đơn vị…

Trong 5 năm gần đây, thông qua tổ chức tốt lao động trị liệu, các học viên đã tạo nguồn thu từ trên 1,1 tỷ đồng đến gần 2,4 tỷ đồng, bù đắp đáng kể chi phí thiếu hụt hàng năm để duy trì hoạt động. Đây là điều kiện để trong 5 năm qua, trung tâm tiếp nhận và điều trị cho 2.823 lượt người nghiện. Trong số người nghiện vào Trung tâm là 2.718 lượt (trong đó 1.612 lượt thuộc diện bắt buộc, 763 lượt đối tượng tự nguyện, còn lại là đối tượng khác). Trung tâm đã khám và điều trị các bệnh cơ hội phát sinh khác cho hàng chục ngàn lượt người đảm bảo an toàn, đồng thời làm tốt việc chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Trong giáo dục, đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật, những kiến thức liên quan đến tệ nạn xã hội, giáo dục lối sống, hành vi lành mạnh trong các hoạt động văn nghệ, thể thao. Phần lớn học viên đã chấp nhận rèn luyện và các biện pháp xử lý vi phạm hành chính của Nhà nước sau 24 tháng tái hòa nhập cộng đồng. Tuy gặp còn thiếu thốn các điều kiện về cơ sở, trang thiết bị và kinh phí đào tạo, nhưng bước đầu trung tâm cũng đã tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 38 học viên về chuyên ngành chăn nuôi - thú y, 50 học viên nghề nề và giáo dục định hướng xuất khẩu lao động cho 11 học viên, đã có 4 học viên đi làm việc ở nước ngoài…

Những kết quả mà Trung tâm Cai nghiện và Lao động đạt được đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm một số bệnh trong cộng đồng và ổn định an ninh trật tự địa phương. Trung tâm đã đề ra các giải pháp, trong đó có việc nâng cao trình độ đội ngũ, nghiên cứu đổi mới phương pháp giáo dục học viên, nâng cao chất lượng tổ chức cai nghiện, phấn đấu cai nghiện cho khoảng 700 học viên trong năm 2008.

Minh Quang

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6/7): Đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6/7): Đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 18-21 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Vùng đồi núi cao đêm về sáng trời rét.

Lần đầu tiên Việt Nam có vaccine não mô cầu thế hệ mới không giới hạn độ tuổi tiêm

Lần đầu tiên Việt Nam có vaccine não mô cầu thế hệ mới không giới hạn độ tuổi tiêm

Ngày 4/7, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, 230 trung tâm VNVC trên toàn quốc đã triển khai tiêm vaccine não mô cầu thế hệ mới MenACYW. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, vaccine phòng não mô cầu được chỉ định tiêm cho người lớn từ 56 tuổi trở lên.

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Hai Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi và miễn, hỗ trợ học phí cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục nước ta.

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chấm thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong khâu chấm thi, độ khó của đề thi Toán, Tiếng Anh,...

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Với 11 tỉnh/thành phố không có sự biến động, mã vùng điện thoại cố định vẫn giữ nguyên. Với 23 tỉnh/thành phố mới được sắp xếp từ 2 tỉnh/thành phố trở lên sẽ áp dụng song song các mã vùng điện thoại cố định, sau đó dự kiến sẽ áp dụng theo mã vùng của tỉnh mới.

fb yt zl tw