Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật Yên Bái, tiền thân là Trường Sơ cấp Văn hóa - Nghệ thuật được thành lập tháng 8 năm 1967 và được nâng cấp thành trường trung học chuyên nghiệp năm 1996. Bốn mươi năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, đội ngũ giáo viên còn thiếu nhưng nhà trường đã đào tạo được trên 2.000 học sinh, sinh viên gồm các hệ sơ cấp, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học liên kết; các hệ học chính quy và không chính quy; các ngành học thuộc khối nghệ thuật âm nhạc, thanh nhạc, múa, mỹ thuật, quản lý văn hóa và sư phạm nhạc - họa. Đặc biệt, nhà trường còn liên kết giúp các tỉnh bạn như Hà Giang, Lào Cai để đào tạo một số lớp cán bộ nghiệp vụ văn hóa thông tin cơ sở.
Tuy nhiên, trước xu thế phát triển của đất nước, của sự nghiệp văn hóa - thông tin và sự đòi hỏi cấp bách về nguồn nhân lực ở tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung đã đặt ra một thực tế, cần có sự đổi mới, nâng cấp nhà trường về quy mô, năng lực và chất lượng đào tạo. Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái được thành lập sẽ là trung tâm đào tạo lực lượng cán bộ khoa học xã hội và nhân văn; cán bộ văn hóa, nghệ thuật, du lịch; giáo viên nhạc - họa nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, nghệ thuật và du lịch cũng như sự nghiệp giáo dục ở tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc.
Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý văn hóa - xã hội và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa - thông tin cơ sở. Mặt khác, việc nâng cấp lên cao đẳng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân các dân tộc trong tỉnh và những tỉnh lân cận được học cao đẳng, đại học tại địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội hóa trong công tác đào tạo, giảm chi phí đầu tư xã hội.
Để có được kết quả như ngày hôm nay phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, giáo viên nhà trường.
Ông Hà Lâm Kỳ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trước nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao, chúng tôi đặt ra mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Để phấn đấu lên cao đẳng, trong những năm qua, nhà trường đã đầu tư đào tạo đội ngũ giáo viên ở tất cả các chuyên ngành đào tạo, đến nay số giáo viên có trình độ đại học chiếm 96%, thạc sĩ chiếm 61,5%. Bên cạnh đó, nhà trường cũng từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên. Để nhà trường đi vào hoạt động có hiệu quả, trước mắt vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng với truyền thống đoàn kết của nhà trường, mọi khó khăn sẽ được giải quyết và sớm đưa nhà trường phát triển xứng tầm trong khu vực".
Mùa tuyển sinh năm 2008 đang đến gần, hy vọng rằng, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái sẽ là nơi đào tạo những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa quý báu của các dân tộc thiểu số cũng như xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đỗ Sinh
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu