Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Trường Trung cấp văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái được thành lập năm 1967. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển nhà trường đã đạt được nhiều thành tụy đáng nghi nhận. 5 năm trở lại đây, nhà trường đã chuyển phương thức đào tạo, nâng cao quy mô, mở rộng địa bàn, tăng cường đào tạo liên kết và hướng vào xã hội hoá. Tỷ lệ học sinh, sinh viên đạt loại khá giỏi hàng năm trên 80%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 93,1%.
Đến nay, nhà trường đang quản lý 500 học sinh, sinh viên, với 9 chuyên ngành đào tạo. Toàn trường có 35/35 giáo viên biên chế, trong đó giáo viên kiêm quản lý 27 người, 15 giáo viên có trình độ thạc sỹ và cao học. Từ năm 1985 đến nay nhà trường đã đào tạo trên 1.500 cán bộ văn hoá- thông tin - nghệ thuật, sư phạm nhac hoạ; liên kết được đào tạo 5 khoá đại học, 7 khoá cao đẳng…
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định cho Trường Trung cấp văn hoá nghệ thuật tỉnh Yên Bái thành lập lên trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái và được đào tạo các ngành chủ yếu: sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, múa, mỹ thuật, lý luận sáng tác nhạc, văn hoá du lịch, thư viện, nhạc cụ dân tộc, hướng dẫn viên du lịch, quản trị kinh doanh du lịch, maketing du lịch, đồ hoạ.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương những thành tích mà Trường cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu nhà trường cần phải tập trung nâng cao chất lượng giáo viên, tuyển chọn giáo viên có năng lực, chuyên môn; tích cực đổi mới các phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho học sinh, sinh viên, chú trọng mở rộng các loại hình đào tạo và liên kết với các trường du lịch trong vùng Tây Bắc...
Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong thời kỳ đổi mới; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2006-2007. UBND tỉnh Hà Giang cũng đã tặng bằng khen cho trường vì đã có nhiều thành tích trong đào tạo cán bộ cho tỉnh Hà Giang trong thời gian qua.
Văn Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu