Hè này trẻ vui chơi ở đâu?

YBĐT - Đó dường như đã trở thành những câu hỏi quen thuộc của các bậc phụ huynh mỗi khi trẻ bước vào kỳ nghỉ hè. Các điểm vui chơi lành mạnh cho trẻ thiếu, để có một mùa hè bổ ích trẻ sẽ chơi ở đâu?

Trở lại Hán Đà, huyện Yên Bình những ngày cuối tháng 6, đang là lúc cao điểm của mùa hè để tìm hiểu về công tác quản lý cũng như tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ trong những ngày hè. Tuyệt nhiên không có lấy chỗ đất trống nào để trẻ vui đùa. Vậy 400 trẻ em của Hán Đà sẽ vui chơi ở đâu trong những ngày hè này?

Theo bà Đinh Thị Chi - cán bộ chuyên trách dân số: xã Hán Đà đang trên đà phát triển, hệ thống dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp như chế biến gỗ rừng... đang phát triển mạnh, những bãi đất trống xưa để trẻ đá bóng hay vui đùa dịp hè thì đã bị dùng hết vào việc phơi gỗ. Trẻ chỉ sinh hoạt theo cụm vào các buổi tối tại sân trụ sở UBND xã, hoặc gia đình nào dễ tính thì cho muợn sân để trẻ sinh hoạt nhờ hay các hội trường thôn... nhưng hầu hết những trò chơi mang tính hiếu động thì hầu như  trẻ không được chơi bởi nếu chẳng may trẻ đá bóng làm vỡ  kính hay vỡ ngói của hội trường thôn thì chúng tôi lại phải đền và những lần sau có lẽ trẻ sẽ không được vui chơi ở đó nữa. Thế là các em đưa nhau ra gò, ven sông hồ, nơi bãi đất trống để vui chơi. Chính từ chỗ không quản lý được các em, thiếu các điểm vui chơi tập trung nên ngay những ngày đầu tháng 6 năm 2008 này, khi bắt đầu và kỳ nghỉ hè đã có một trường hợp học sinh lớp 3 chết đuối.

Trẻ tử vong do chết đuối vào các dịp nghỉ hè tại Hán Đà dường như năm nào cũng có 1 đến 2 trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là trẻ không có điểm vui chơi hợp lý. Được biết cả xã có 14 thôn thì mới có 7 thôn có nhà văn hoá, trụ sở nhỏ bé, chỉ để họp hoặc sinh hoạt các công việc làng còn để đáp ứng nhu cầu vui chơi cho trẻ thì chưa đủ bởi khuôn viên nhỏ. Tổng diện tích của xã chỉ gói gọn trong vòng 15 km2 song bao quanh là hệ thống ao hồ nhiều, điểm vui chơi cho trẻ thiếu, không đáp ứng được yêu cầu trong khi trẻ thích các trò chơi hiếu động thì các khu vực ven sông, hồ là những nơi lý tưởng để trẻ tìm đến và kết cục là những tai nạn đau lòng.

Còn với Âu Lâu, xã vùng ven của huyện Trấn Yên cũng vậy. Mặc dù xã đang phấn đấu đến năm 2009 sẽ ra mắt xã văn hoá, qua đợt khảo sát các tiêu chí để đánh giá mô hình xã phường phù hợp với trẻ em, trong 28 tiêu chí thì có đến 24 tiêu chí đã đạt yêu cầu, duy chỉ có tiêu chí trường THCS chưa đạt chuẩn Quốc gia và điểm vui chơi cho trẻ chưa đạt yêu cầu. Xã mới chỉ có 9/13 thôn có nhà văn hoá là điểm để trẻ vui chơi trong dịp hè...

Cũng giống như Hán Đà, hơn 1.000 trẻ em của Âu Lâu cũng không có các tụ điểm vui chơi hợp lý.

Còn với trẻ em thành phố Yên Bái cũng vậy, ngoài các điểm vui chơi là nhà văn hoá hoặc những bãi sân phơi thì để có một điểm vui chơi đáp ứng yêu cầu, duy nhất chỉ có nhà thiếu nhi do Tỉnh đoàn quản lý. Các hoạt động thường là những chủ đề mang tính “thời sự” như ngày Quốc tế thiếu nhi, còn vui chơi thường xuyên trong dịp hè thì chưa có.

Để lo cho con em mình, các bậc phụ huynh ở thành phố Yên Bái vẫn phải tìm đến các tụ điểm khác nhưng phải mất tiển. Để rồi sự so sánh giữa việc cùng mất tiền vào vui chơi vài cái đu quay, chạy nhảy trong nhà bóng, đi mấy vòng tàu hoả... Trẻ thì thú vị hơn khi tìm đến các quán điện tử, quán internet với những trạng web đen, những trò chơi bạo lực, chỗ nào sẽ lôi cuốn các em hơn?

Để các em có một mùa hè vui, bổ ích và lý thú nên chăng các cấp, các ngành cần có những cái nhìn, điều chỉnh cụ thể hơn về các tụ điểm vui chơi đạt yêu cầu, sao cho mỗi mùa hè là một mùa vui chơi ý nghĩa với các em.

Thanh Tân

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát giao thông giúp dân giữa dòng nước lũ

Lào Cai: Cảnh sát giao thông giúp dân giữa dòng nước lũ

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Trịnh Tường, Đội Cảnh sát giao thông số 5, tổ tuần tra kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã có hành động dũng cảm, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua cây cầu bị nước lũ dâng cao.

"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

Hà Anh Thư, sinh năm 2010, nữ sinh dân tộc Tày ở xã Thượng Bằng La đã mang đến niềm vui lớn cho gia đình, thầy cô, bạn bè khi trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lào Cai. Suốt quá trình học tập, Thư luôn chăm ngoan, say mê học tập, khiêm nhường, trở thành tấm gương sáng cho nhiều học sinh vùng cao noi theo.

Đang rà soát để sửa sách giáo khoa sau sáp nhập tỉnh, thành

Đang rà soát để sửa sách giáo khoa sau sáp nhập tỉnh, thành

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn và bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành. Các đơn vị xuất bản đang rà soát, tiến hành sửa chữa sách giáo khoa, trình Bộ thẩm định thông qua theo quy trình.

Khẩn trương di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở tại Lào Cai

Khẩn trương di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở tại Lào Cai

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại Lào Cai ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được trên 60 mm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập úng. Lực lượng chức năng Lào Cai tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, kịp thời hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

fb yt zl tw