Thắm tình quân dân

YBĐT - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận bằng các nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn, lực lượng vũ trang tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin đối với nhân dân.

Người dân trong tỉnh Yên Bái vẫn không quên hình ảnh các anh "bộ đội Cụ Hồ" không quản ngại hy sinh, gian khó chống chọi với bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân giảm bớt thiệt hại về người và của. Trong đợt lũ quét xảy ra tại các huyện phía Tây của tỉnh năm 2005 và gần đây nhất là đợt lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 4, LLVT tỉnh đã huy động 4.469 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn nhân dân; tổ chức sơ tán được 4.420 hộ dân, 1.900 hành khách đi tầu ra khỏi vùng ngập lụt; ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt 3 tấn gạo, hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân bị chết 1 triệu đồng và quyên góp được hơn 70 triệu đồng ủng hộ những hộ bị thiệt hại cùng với tiếp nhận chuyển hàng và tiền của trên cứu trợ kịp thời cho nhân dân.

Ngay sau lũ lụt, cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh lại bắt tay vào việc giúp nhân dân nạo vét bùn đất, sửa chữa đường giao thông, vệ sinh môi trường... Để làm tốt công tác ứng cứu, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động có kế hoạch tổ chức luyện tập, diễn tập, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, hậu cần chu đáo. Do đó, khi xảy ra bão lũ hay trong những tình huống bất ngờ các lực lượng đã kịp thời ứng phó.

LLVT tỉnh luôn quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 152 của Đảng uỷ Quân sự T.Ư và Nghị quyết 96 của Đảng uỷ Quân khu II về "tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới”. Mỗi cán bộ, chiến sỹ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi tình huống với những nhiệm vụ cụ thể được đặt ra hàng năm. Trước hết, Đảng uỷ- Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo 15/15 cơ quan, đơn vị củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp uỷ viên phụ trách công tác dân vận và chiến sỹ dân vận.

Trên cơ sở đó, ban CHQS các huyện, thị chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên kiện toàn đủ hệ thống chiến sỹ dân vận để làm nòng cốt trong việc thực hiện công tác dân vận; coi trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác dân vận, trong đó nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành đã được đổi mới cho phù hợp với các loại hình, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 38 đầu mối cơ quan, đơn vị các cấp trong LLVT tỉnh đã kết nghĩa với địa phương, 157 lượt cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho cơ sở, nhất là ở địa bàn các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; thành lập 138 lượt tổ, đội công tác với 697 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia xây dựng cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự- quốc phòng, âm mưu thủ đoạn của các thể lực thù địch; phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức 22 lượt hành quân dã ngoại xây dựng cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, Bộ CHQS tỉnh đã coi trọng chỉ đạo làm điểm, thường xuyên kiểm tra và tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm để có những điều chỉnh nội dung, phương pháp tiến hành cho phù hợp với tình hình đặc điểm địa phương. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã vận động nhân dân giao nộp 17.035 khẩu súng các loại, tham gia triệt phá 159 ha thuốc phiện trên địa bàn vùng cao, vận động đồng bào không di dịch cư, ổn định cuộc sống. Trong công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, Đảng uỷ- Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, các cấp ở địa phương khảo sát đánh giá tình hình, rà soát chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, trước hết tập trung xây dựng cơ sở ở những nơi yếu kém.

Hàng năm, ban CHQS các huyện, thị, thành phố tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo xây dựng từ 1đến 2 cơ sở trên địa bàn. Kết quả từ năm 2003 đến nay, đã kiện toàn xây dựng 87 chi, đảng bộ cơ sở, 95 tổ chức chính quyền, 122 ủy ban mặt trận Tổ quốc, 124 ban CHQS xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Với chức năng là đội quân công tác, LLVT tỉnh đã vận động và cùng nhân dân tích cực khai hoang, phục hoá 130 ha ruộng nước ở vùng cao; huy động hàng trăm ngày công làm 42 km đường lên trung tâm các xã đặc biệt khó khăn. Trong thực hiện, đã coi trọng lồng ghép với các chương trình “xoá đói giảm nghèo”, “xoá nhà dột nát”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”… đảm bảo hiệu quả.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn trong tiến hành công tác dân vận, nhất là trên địa bàn chiến lược, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực, tác phong trong công tác vận động quần chúng từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Trung

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đồng hành với nhân dân trong sắp xếp chính quyền hai cấp

Đồng hành với nhân dân trong sắp xếp chính quyền hai cấp

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm nay diễn ra đúng lúc cả nước khẩn trương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đây là thời cơ và cũng là thách thức lớn đối với tổ chức Đoàn, Hội trong kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mùa hè ý nghĩa của trẻ em vùng cao

Mùa hè ý nghĩa của trẻ em vùng cao

Mùa hè của trẻ em thành phố là những chuyến du lịch cùng gia đình, về quê nội, ngoại hay khám phá các khu vui chơi cùng bố mẹ. Nhưng với trẻ em vùng cao, mùa hè là khoảng thời gian để giúp đỡ gia đình. Mùa hè với mỗi đứa trẻ đều có ý nghĩa khác nhau, dù đủ đầy hay vất vả, đều là những kỷ niệm đáng nhớ, đem lại nhiều bài học trong cuộc sống sau này.

Tuyên chiến với thuốc giả: Yêu cầu hành động toàn diện

Tuyên chiến với thuốc giả: Yêu cầu hành động toàn diện

Trước thực trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả ngày càng len lỏi vào hệ thống phân phối, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin vào ngành y tế, vấn đề đặt ra hiện nay là cuộc chiến chống thuốc giả, không chỉ là trách nhiệm hành chính. Đó là phép thử về năng lực quản lý, khả năng ứng dụng công nghệ và đặc biệt - là thước đo đạo lý của xã hội.

fb yt zl tw