Trước đây, cuộc sống của đồng bào khổ nhiều lắm, không đủ cơm ăn, còn thiếu áo mặc vì đồng bào sống trên núi cao và trong rừng sâu, kinh tế chủ yếu là trồng lúa và trồng ngô nương, năng suất đạt thấp, mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ. Chỗ ở không tập trung, thường rải rác thành những thôn nhỏ lẻ, mỗi thôn lại chia theo nhiều nhóm, mỗi nhóm có từ 5 - 6 hộ. Thêm nữa, đường giao thông đi lại rất khó khăn, không thể vận chuyển được hàng hóa. Đảng ủy, chính quyền xã Suối Bu đã thấy rõ những mặt hạn chế này. Xã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động bà con người Mông xuống núi định cư theo chủ trương, chính sách của Đảng.
Từ những năm 1994 - 1995 trở lại đây, đồng bào Mông trên vùng núi cao đã cùng nhau về nhận đất, làm nhà ở, trồng lúa nước, sống định cư ở dưới khu đồng bằng và sát chân núi, nơi có đường giao thông đi lại thuận tiện. Bà con có cuộc sống ổn định như hôm nay là phải trải qua một quá trình mà chính quyền xã đã nỗ lực, tích cực tuyên truyền, vận động; hướng dẫn thực hiện những tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cộng thêm các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Đảng, Nhà nước.
Các cán bộ, đảng viên, các già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ đã gương mẫu đi đầu thực hiện xây dựng đời sống văn hóa mới. Từ việc trồng lúa nước bằng các loại giống mới, chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại cho đến việc vận động bà con ăn chín, uống sôi và ở sạch, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa mà các già làng, trưởng bản, cán bộ, đảng viên đều phải đi trước một bước.
Nhờ đó, nhân dân xã Suối Bu đã luôn sát cánh bên nhau, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất và thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ thôn bản. Nay đã có nhiều điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình như: hộ ông Mùa A Chang ở thôn Bu Cao, Sùng A Tống ở thôn Ba Cầu, Sùng Chìa Khay ở thôn Làng Hoa…
Có sự đầu tư của Nhà nước cùng với sự nỗ lực vươn lên, nay cuộc sống của 337 hộ, 1.578 nhân khẩu ở Suối Bu đã đổi thay rõ rệt. Toàn xã đã trồng được trên 100 ha chè Shan, gần 4 ha cây ăn quả, có 25 ha ruộng nước cấy hai vụ, 6 ha quế, bảo vệ khoanh nuôi trên 450 ha rừng đầu nguồn. Đón Tết cổ truyền năm nay ở Suối Bu, người dân có thêm nhiều niềm vui mới. Đó là một năm lương thực được mùa, đời sống tinh thần nâng cao, nhiều hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, công trình nước sạch đã về đến tận thôn bản.
Chia tay trong ngọt ngào của hương nếp từ những cối giã bánh dày, trong tiếng cười nói râm ran của các chàng trai, cô gái và tiếng đánh quay côm cốp của đám trẻ nhỏ, mùa xuân mới đang tràn về từng nếp nhà của làng định cư nơi Suối Bu này.
Sùng Đức Hồng
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu