Theo đó, các địa phương nhanh chóng thành lập đoàn công tác đi kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh tận cấp thôn, rà soát lại toàn bộ số gia cầm thuộc đối tượng tiêm trong địa bàn tỉnh, tiêm bổ sung lượng gia cầm còn bỏ sót, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán gia súc, gia cầm qua biên giới.
Hiện cả nước chỉ còn 2 tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hoá có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Tại Thanh Hoá, từ ngày 28.12.2008 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 6/12 thôn (xã Điền Trung, huyện Bá Thước) làm hơn 380 con gia cầm ốm chết. Chi cục Thú y tỉnh buộc phải thiêu huỷ hoàn toàn 7.800 con gia cầm của 6 thôn này.
Cũng trong ngày 7.1, Bộ NNPTNT phê chuẩn dự án sử dụng vaccine nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao, giai đoạn 2009 - 2010. Kinh phí cho dự án này hơn 120 tỉ đồng (vốn ngân sách T.Ư), bao gồm mua vaccine H5N1, phí giám sát sau tiêm phòng và chỉ đạo tuyên truyền, hội thảo.
Riêng chi phí tổ chức tiêm phòng của từng địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo. Trong trường hợp DN, hộ gia đình có đàn gia cầm quy mô trên 500 con, đối tượng này sẽ không nằm trong danh sách được hưởng các chi phí nói trên và phải tự đảm bảo mọi khoản kinh phí phòng, chống dịch.
* Ngày 7.1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, anh Bùi Văn Hợp - bố của cháu Bùi Thị Thảo được xác nhận nhiễm cúm A H5N1 - cho biết: Con gái đầu Bùi Thị Thương, 13 tuổi, là chị gái ruột của Thảo đã bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước hôm 2.1. Vợ chồng anh Hợp đang rất lo lắng cho tính mạng của con gái út Bùi Thị Thảo mắc cúm A H5N1 hiện đang được điều trị cách ly ở BV Đa khoa tỉnh.
Anh Hợp kể: "Ngày 11.12.2008, anh Hợp làm thịt hai con ngan. Sau đó 3 ngày thấy có 2 con gà xù lông như bị ốm nên anh làm thịt tiếp và cả nhà cùng ăn. Đến ngày 25.12, con gái Bùi Thị Thương có triệu chứng sốt, ho và khó thở nên gia đình đưa đi trạm y tế xã. Hai ngày sau, cháu Thảo cũng có triệu chứng tương tự nên được chuyển lên BVĐK huyện Bá Thước điều trị. Còn Thương đã chết sáng 2.1".
(Theo Lao Động)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu