Đến nay trên thế giới đã có 56 quốc gia có bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, Việt Nam phát hiện 3 bệnh nhân và là nước thứ 54 trên thế giới có bệnh nhân nhiễm cúm này. Song song với đó, dịch tiêu chảy cấp xuất hiện ở 15 tỉnh, thành trong cả nước và Yên Bái đã phát hiện 2 ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, vừa qua, Sở Y tế Yên Bái đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất một số nội dung cơ bản: chuẩn bị triển khai diễn tập phòng chống dịch để sẵn sàng đối phó với dịch bệnh trong mọi tình huống, nêu cao tinh thần cảnh giác và phòng bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; mở lớp tập huấn cho cán bộ phòng chống bệnh ở tất cả các tuyến; triển khai kế hoạch giám sát các ca bệnh, bên cạnh việc điều trị quan tâm đến yếu tố dịch tễ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phân công cá nhân cụ thể tham gia đội cơ động phòng chống dịch bệnh để luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Đến 2/6/2009, ngành y tế đã xuất ra 945kg Cloramin B, 282 hộp Azithromycin (250mg/hộp/6viên), 50 hộp Ciprofloxacin cho một số đơn vị triển khai công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 với tổng số tiền 235 triệu đồng. Sở Y tế cũng đã tiến hành kiểm tra tồn kho tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các trung tâm y tế huyện về vật tư hóa chất để kịp thời điều chỉnh, cấp phát cho công tác dự phòng và khi cần thiết.
Lãnh đạo Sở Y tế đã giao nhiệm vụ cụ thể và chi tiết cho 5 tổ phòng chống dịch bệnh bao gồm: tổ tuyên truyền, đào tạo; tổ giám sát dịch; tổ điều trị; tổ hậu cần; tổ tổng hợp báo cáo. Đến thời điểm hiện tại, ngành y tế đã khống chế được ổ dịch phát sinh tiêu chảy cấp nhưng nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn, cộng với dịch cúm A/H1N1 đang có chiều hướng lan rộng, do vậy cần sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và quan trọng nhất là ý thức tự giác phòng chống dịch của người dân.
Thương Sơn
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu