Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học: Có chính xác mới công bằng

YBĐT - Cùng với việc hỗ trợ học sinh các dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 về “Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II”.

Theo đó, việc hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo sinh sống trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đi học là: hỗ trợ cho con hộ nghèo đi học tại các lớp mẫu giáo thôn, bản với mức hỗ trợ cho một học sinh là 70.000 đồng/tháng; học sinh bán trú là con hộ nghèo đang theo học tại các trường phổ thông về tiền ăn, dụng cụ sinh hoạt và học tập với mức hỗ trợ một học sinh là 140.000 đồng/tháng. Thời gian tính theo niên học, từ tháng 9 năm 2007 đến hết tháng 5 năm 2010.

Thực hiện chính sách, năm học 2007 – 2008 tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho 5.287 học sinh mẫu giáo và 5.000 học sinh phổ thông các cấp với tổng số tiền đã cấp là 9.630,81 triệu đồng. Năm học 2008 – 2009, từ tháng 9 – 12/2008 đã thực hiện 5.014,82 triệu đồng, hỗ trợ cho 6.162 học sinh mẫu giáo cùng 6.333 học sinh phổ thông bán trú các cấp; 5 tháng còn lại của niên học này theo kế hoạch phải hỗ trợ 6.808,9 triệu đồng.

Riêng 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, việc hỗ trợ được thực hiện ở tất cả các xã. Kể từ năm học 2007 – 2008 đến hết năm 2008, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ 3.731,21 triệu đồng và huyện Trạm Tấu là 3.763,13 triệu đồng. Cũng theo kế hoạch, đến năm học 2009 – 2010, số lượng học sinh được hỗ trợ theo Quyết định 112 của cả 2 huyện đều tăng. Huyện Mù Cang Chải có 1.133 học sinh mẫu giáo cùng 2.271 học sinh phổ thông; huyện Trạm Tấu sẽ là 1.138 học sinh mẫu giáo và 1.620 học sinh phổ thông các cấp. Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2009 đối với huyện Mù Cang Chải là 3.374,7 triệu đồng và huyện Trạm Tấu là 2.503,34 triệu đồng.

Về công tác này, UBND 2 huyện đều đã có công văn chỉ đạo đến UBND các xã, các nhà trường và các ngành liên quan để tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao cho Phòng Giáo dục - Đào tạo (GD & ĐT) kết hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đối chiếu, thẩm định danh sách, số lượng học sinh được hỗ trợ theo danh sách của từng trường trình UBND huyện phê duyệt. Việc giám sát chi trả của các nhà trường được giao cho Phòng GD & ĐT và UBND các xã. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách này với bảo đảm an sinh xã hội vùng cao mà hội đồng nhân dân cả 2 huyện đều đưa vào chương trình giám sát của năm 2009. Theo kết quả đánh giá ban đầu, ban giám hiệu các nhà trường đã thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ rà soát, thống kê số lượng học sinh được hưởng chế độ theo Quyết định 112 và bước đầu triển khai việc hỗ trợ cho học sinh cơ bản bảo đảm yêu cầu về số lượng và thời gian.

Công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về chính sách của Đảng, Nhà nước đối với học sinh con hộ nghèo cùng sự cần thiết của việc đưa con em đến lớp đã được chính quyền cơ sở và  các nhà trường phối hợp thực hiện. Nhờ vậy, đa số nhân dân đã thấy được lợi ích và trách nhiệm của mỗi gia đình đối với sự nghiệp giáo dục. Một số nhà trường còn huy động có hiệu quả sự đóng góp của phụ huynh học sinh về ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng nhà bán trú, bếp ăn và tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh. Do vậy điều kiện ăn, ở của học sinh đã tốt hơn và các cháu yên tâm học tập khi phải xa gia đình. Tuy vậy, việc lập danh sách học sinh con hộ nghèo tại cơ sở cũng còn nhiều thiếu sót như việc một số hộ thuộc diện nghèo nhưng không được hưởng, ngược lại có hộ đã thoát nghèo lại được hưởng chế độ.

Nguyên nhân cơ bản là do việc thống kê, rà soát lập danh sách hộ nghèo ban đầu từ cơ sở còn thiếu chính xác; việc nắm bắt cập nhật số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo của chính quyền đa số các xã chưa đảm bảo yêu cầu. Một số hộ đã thoát nghèo nhưng hàng năm chính quyền chưa kịp thời họp dân thông báo và tiến hành thu lại sổ hộ nghèo, do vậy khi chính sách được triển khai có nhiều ý kiến thắc mắc của nhân dân xung quanh vấn đề này. Ở vài nơi cũng đã có hiện tượng gia đình không cho con đi học vì không được hưởng chế độ.

Đặc biệt, công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tại các trường mầm non và phổ thông cơ sở cũng còn một số nội dung chưa đúng với quy định. Cách thức chi trả cũng khác nhau do không nắm rõ các quy định về hình thức hỗ trợ học sinh nghèo được hướng dẫn tại Thông tư 06/2007/TT- UBDT của Ủy ban Dân tộc. Bởi vậy, có trường hỗ trợ 1 lần, có trường 2 lần/năm học; có trường hỗ trợ bằng tiền, bằng gạo chia làm nhiều đợt hoặc 1 lần... Kinh phí cấp từ tỉnh về chậm dẫn đến tình trạng học sinh truy lĩnh số tiền lớn và có em đem dùng vào việc mua sắm điện thoại di động; có gia đình lại lấy số tiền đó góp vào việc mua xe máy hay chi dùng vào việc khác và đây cũng là nguyên do dẫn đến tình trạng các hộ có con đi học không là đối tượng được hưởng chính sách tị nạnh.

Qua 2 năm thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định 112 đã giải quyết một phần khó khăn cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng với tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc thực hiện hỗ trợ để nâng cao hiệu quả, thực hiện công bằng xã hội thì Nhà nước cũng cần nghiên cứu hỗ trợ cho tất cả học sinh là con hộ nghèo ở vùng cao đặc biệt khó khăn để động viên, khuyến khích nâng cao tinh thần học tập của học sinh và giảm bớt khó khăn cho nhân dân.

Thế Quynh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mưa lớn, 70 hộ dân xã Lương Thịnh phải di dời ngay trong đêm

Mưa lớn, 70 hộ dân xã Lương Thịnh phải di dời ngay trong đêm

Từ đêm 23 đến rạng sáng ngày 24/7, trên trên địa bàn xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai có mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được lên tới 161,2mm. Ngay trong đêm 23/7, Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã Lương Thịnh đã chỉ đạo 100% các thành viên, lực lương công an, quân sự và lực lượng xung kích hỗ trợ di dời 70 hộ dân có nguy cơ bị ngập úng và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025), ngày 23/7, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà đoàn viên, lao động tại một số doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Tằng Loỏng và Khu Công nghiệp Đông Phố Mới.

19 dự án sinh viên vào bán kết Cuộc thi 'Dự án xanh-sáng chế-giải pháp tuần hoàn'

19 dự án sinh viên vào bán kết Cuộc thi 'Dự án xanh-sáng chế-giải pháp tuần hoàn'

Sau vòng sơ loại đầy sôi động, Ban giám khảo Cuộc thi “Dự án xanh-sáng kiến tái chế-giải pháp tuần hoàn” đã chính thức chọn ra 19 dự án xuất sắc bước vào vòng bán kết, từ tổng số 39 ý tưởng của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gửi về tham gia dự thi.

HĐND tỉnh tặng quà người có công trên địa bàn phường Văn Phú

HĐND tỉnh tặng quà người có công trên địa bàn phường Văn Phú

Chiều 23/7, tại Hội trường Đảng ủy phường Văn Phú, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh, do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn phường.

fb yt zl tw