Hội CTĐ Mù Cang Chải: Đẩy mạnh công tác cứu trợ nhân đạo

YBĐT - Trong những năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã được kiện toàn, củng cố, từ đó đã tranh thủ được nguồn lực, cứu trợ nhân đạo, góp phần để Mù Cang Chải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ông Trần Minh Vấn - Phó chủ tịch Thường trực Hội CTĐ huyện Mù Cang Chải cho biết: Hội CTĐ huyện đã khẳng định rõ được vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội. Đã tuyên truyền cho các hội viên và nhân dân trong huyện hiểu sâu về ý nghĩa và những hoạt động của Hội... Các hoạt động cứu trợ xã hội, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, động viên, tranh thủ nguồn lực, nâng cao nhận thức người dân đã đem lại hiệu quả nhất định”.

Hiện nay, Hội CTĐ huyện có 17 cơ sở hội với 2.800 hội viên, trong đó có 14 cơ sở xã, thị trấn, 3 đơn vị trường học trực thuộc Huyện hội, 3 đội thanh, thiếu niên xung kích CTĐ của huyện và 14 đội tình nguyện viên xung kích CTĐ các xã, thị trấn. Nhằm tăng cường hoạt động trên địa bàn huyện, Hội CTĐ thường xuyên tổ chức triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của Hội cấp trên và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác CTĐ, kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở hội; tổ chức giao ban hàng tháng, hàng quý, năm nhằm đánh giá và triển khai kịp thời công tác hội...

Trong năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, Hội CTĐ Mù Cang Chải đã tổ chức phát động các phong trào: “Tết vì người nghèo”, “Mái ấm tình thương”... quyên góp và kêu gọi ủng hộ được trên 1000 suất quà, trị giá 91 triệu 860 ngàn đồng, 50 chiếc chăn bông, 900 bộ quần áo, trị giá 17 triệu 500 ngàn đồng; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ từ thiện quyên góp 21 triệu 119 ngàn đồng mua trâu tặng 3 gia đình hội viên nghèo ở xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Khao Mang; vận động nhân dân các xã, thị trấn xây dựng “Hũ gạo tình thương” giúp đỡ hộ nghèo khi đói giáp hạt...

Bên cạnh đó, Hội thực hiện cứu trợ xã hội đạt 183,6 triệu đồng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến  nhân dân về nếp sống, vệ sinh công cộng, tham gia phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, phòng chống HIV/AIDS; tham gia hiến máu nhân đạo... Đội ngũ thanh niên CTĐ của Hội luôn xung kích, tình nguyện tổ chức tuyên truyền phát triển tổ chức đi đôi với tham gia các phong trào giúp bạn nghèo vượt khó, phong trào “Áo ấm tình thương”, giúp người nghèo, người gặp hoạn nạn, phong trào thanh niên phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường...

Để hoạt động của Hội CTĐ huyện Mù Cang Chải tiếp tục phát huy hiệu quả và đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân, trong thời gian tới, Hội CTĐ huyện cần tăng cường tham mưu, đề xuất và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tập trung phát triển và củng cố tổ chức hội làm nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo; bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ trong và ngoài huyện tài trợ các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Bữa cháo tình thương” cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện ít nhất mỗi tháng một lần; duy trì các điểm sơ cấp cứu trên quốc lộ 32; vận động nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện 2009...

Ngọc Sơn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát giao thông giúp dân giữa dòng nước lũ

Lào Cai: Cảnh sát giao thông giúp dân giữa dòng nước lũ

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Trịnh Tường, Đội Cảnh sát giao thông số 5, tổ tuần tra kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã có hành động dũng cảm, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua cây cầu bị nước lũ dâng cao.

"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

"Bông hoa" Tày ở Thượng Bằng La

Hà Anh Thư, sinh năm 2010, nữ sinh dân tộc Tày ở xã Thượng Bằng La đã mang đến niềm vui lớn cho gia đình, thầy cô, bạn bè khi trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lào Cai. Suốt quá trình học tập, Thư luôn chăm ngoan, say mê học tập, khiêm nhường, trở thành tấm gương sáng cho nhiều học sinh vùng cao noi theo.

Đang rà soát để sửa sách giáo khoa sau sáp nhập tỉnh, thành

Đang rà soát để sửa sách giáo khoa sau sáp nhập tỉnh, thành

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn và bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành. Các đơn vị xuất bản đang rà soát, tiến hành sửa chữa sách giáo khoa, trình Bộ thẩm định thông qua theo quy trình.

Khẩn trương di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở tại Lào Cai

Khẩn trương di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở tại Lào Cai

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại Lào Cai ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được trên 60 mm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập úng. Lực lượng chức năng Lào Cai tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, kịp thời hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

fb yt zl tw