Yên Bái: Người lao động cần được quan tâm chăm sóc sức khỏe và bệnh nghề nghiệp

YBĐT - Với mục tiêu đến năm 2010, giảm 5% các vụ tai nạn gây chết người; giảm 10% số bệnh nghề nghiệp mắc mới; 80% số người lao động ở các doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp và được tập huấn về an toàn vệ sinh lao động; phấn đấu điều tra, xử lý 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, phức tạp...

Với chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về y tế lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn; giám sát môi trường lao động, điều kiện lao động có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động theo kế hoạch..., trong những năm qua, Khoa Sức khỏe nghề nghiệp nói riêng và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Yên Bái nói chung đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng có liên quan làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ông Trương Công Lệnh - Trưởng khoa Sức khỏe nghề nghiệp cho biết: “Tuy là tỉnh miền núi, song những năm gần đây trên địa bàn đã có trên 500 doanh nghiệp hoạt động. Tốc độ đô thị hóa nhanh; nhiều công trình xây dựng, giao thông mới có quy mô lớn, có kết cấu phức tạp và sử dụng nhiều máy móc thiết bị… là nguyên nhân tiềm ẩn của tai nạn lao động. Trong những năm 2001 - 2005, đã xảy ra 126 vụ tai nạn lao động làm 127 người bị nạn, trong đó có 25 người thiệt mạng.

 Lĩnh vực xảy ra tai nạn lao động gây chết người nhiều nhất là xây dựng, khai thác khoáng sản, chiếm 35 - 40% tổng số vụ tai nạn, tiếp đến là lĩnh vực lắp đặt, sửa chữa và sử dụng điện chiếm 25 - 30%... Với mức độ nguy hiểm mà các vụ tai nạn gây ra cho người lao động, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát mức độ độc hại, bảo hộ lao động… tại các đơn vị sử dụng người lao động trên địa bàn. Đồng thời xây dựng Đề án thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động tại Yên Bái giai đoạn 2008 - 2010 (đã được tỉnh phê duyệt ngày 22/02/2008). Vì vậy, hàng năm số vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt”.

Bên cạnh đó, Khoa Sức khỏe nghề nghiệp đã có nhiều hoạt động thiết thực đem lại lợi ích cho người lao động như: tổ chức triển khai Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đến 11 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế, 9 trung tâm y tế tuyến huyện, thị, thành phố, 12 bệnh viện và 100% đơn vị trong ngành y tế tham gia hưởng ứng; cùng với ngành y tế tiến hành kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ tại 13 đơn vị trong ngành; phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra 10 đơn vị, xí nghiệp trong tỉnh; cùng với Sở Khoa học - Công nghệ thẩm định cấp phép hoạt động của khoa X-quang trong 14 bệnh viện; tổ chức các lớp tập huấn cho 40 đơn vị, xí nghiệp trong tỉnh về công tác ATVSLĐ và bệnh nghề nghiệp; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị xí nghiệp; đo và kiểm tra quản lý môi trường lao động cho 15 đơn vị, xí nghiệp có yếu tố nguy cơ lao động nặng nhọc; chỉ đạo phối hợp với các trung tâm y tế tuyến huyện, thị, thành phố trong việc triển khai thực hiện công tác y tế cơ sở…

Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động là giúp người lao động giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp.
Ảnh: Công nhân Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái vận chuyển gạch đi tiêu thụ. (Ảnh: Thành Trung)

Qua đó, đã nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chăm lo cải thiện sức khỏe người lao động, nâng cao năng suất lao động; giúp tham mưu cho người sử dụng lao động bố trí, sắp xếp công việc hợp lý để phòng tránh các tai nạn nghề nghiệp; tăng cường ý thức trang bị và thực hiện bảo hộ lao động tại các cơ sở y tế và các đơn vị, xí nghiệp trong tỉnh. Đã có 2.571 công nhân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp trong năm 2009 và số vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm giảm từ 10 - 15%...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp đến các đơn vị, xí nghiệp, khoa Sức khỏe nghề nghiệp cũng gặp phải những khó khăn như: phòng khám bệnh nghề nghiệp đã được thành lập nhưng hoạt động chưa thực sự hiệu quả do chưa có đầy đủ trang thiết bị máy móc, thiếu cán bộ (do đi học dài hạn); công tác kiểm tra, giám sát môi trường lao động còn hạn chế; mạng lưới cán bộ làm công tác vệ sinh lao động tuyến huyện, thị, thành phố mới được thành lập còn yếu về năng lực nên hoạt động chưa hiệu quả; nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến sức khỏe người lao động, đặc biệt các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp mới thành lập...

Với mục tiêu đến năm 2010, giảm 5% các vụ tai nạn gây chết người; giảm 10% số bệnh nghề nghiệp mắc mới; 80% số người lao động ở các doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp và được tập huấn về an toàn vệ sinh lao động; phấn đấu điều tra, xử lý 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, phức tạp..., khoa Sức khỏe nghề nghiệp và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành chức năng có liên quan, các trung tâm y tế tuyến huyện, thị, thành phố và trực tiếp là các đơn vị, xí nghiệp để ngày càng có nhiều người lao động được làm việc trong môi trường bảo đảm an toàn, vệ sinh, giảm tổn thất về sinh mạng, sức khỏe; cải thiện điều kiện môi trường lao động; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động cả về kiến thức, nghiệp vụ qua các hoạt động tập huấn, học tập kinh nghiệm nước ngoài; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát…

Ngọc Sơn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Hàng nghìn căn nhà vượt chuẩn, "về đích" sớm

Lào Cai: Hàng nghìn căn nhà vượt chuẩn, "về đích" sớm

Tỉnh Lào Cai không chỉ hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm trước mốc 31/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng, mà còn tạo dấu ấn sau sáp nhập (Lào Cai, Yên Bái) với hàng nghìn căn nhà mới kiên cố, giá trị thực tế cao gấp nhiều lần mức hỗ trợ Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025

Chiều 25/7/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thêm đồ họa vào Sổ tay về hướng dẫn quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thêm đồ họa vào Sổ tay về hướng dẫn quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 25/7, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, Cục đã hoàn thành việc bổ sung sơ đồ đồ họa mô tả các bước thủ tục hành chính trong “Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp”.

Biết ơn và ý thức rõ niềm tự hào!

Biết ơn và ý thức rõ niềm tự hào!

Tháng 7 - tháng của tưởng nhớ, tri ân và hoài niệm. Tháng mà những ký ức của một thời oanh liệt của tuổi trẻ trong mỗi người lính già hôm nay lại ùa về với bao tự hào và xúc động.

An cư cho người có công: Nghĩa tình ở xã miền núi Lâm Thượng

An cư cho người có công: Nghĩa tình ở xã miền núi Lâm Thượng

Trong hành trình phát triển quê hương, những ngôi nhà vững chãi mọc lên thay thế những căn nhà tạm, cũ nát không chỉ là mái ấm mới của các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, mà còn là biểu tượng sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Mỗi căn nhà nghĩa tình - Một lời tri ân sâu nặng

Mỗi căn nhà nghĩa tình - Một lời tri ân sâu nặng

Thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã nỗ lực kết nối những tấm lòng hảo tâm, vận động nguồn lực xã hội để xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới cho các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Mỗi căn nhà như một lời tri ân sâu nặng của các cựu chiến binh với những đồng đội đã hy sinh.

Tự hào cờ đỏ sao vàng tại lễ bế mạc Olympic Vật lý Quốc tế 2025

Tự hào cờ đỏ sao vàng tại lễ bế mạc Olympic Vật lý Quốc tế 2025

Trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc tại hội trường của CentraleSupélec, một trường đào tạo kỹ sư danh tiếng của Pháp, trực thuộc Đại học Paris-Saclay - nơi được mệnh danh là "Hollywood của Vật lý", lễ bế mạc Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) 2025 đã chứng kiến niềm tự hào vô bờ của đoàn Việt Nam, khi cả 5 thí sinh đều giành huy chương, với thành tích ấn tượng 1 Vàng và 4 Bạc.

fb yt zl tw