Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Yên Bái, tính đến nay toàn tỉnh đã có 3792 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó 380 người đã tử vong; số mới phát hiện tính đến 30/10/2009 là 516 trường hợp nhiễm HIV/AIDS; 9/9 huyện, thị đã có người nhiễm HIV/AIDS. Yên Bái nằm trong 10 tỉnh có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất toàn quốc, tập trung nhiều nhất ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trấn Yên.
Số người nhiễm HIV mới phát hiện qua các năm không tăng đột biến về số lượng, song địa bàn dịch tiếp tục mở rộng đến các huyện, xã vùng cao, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng nhiễm HIV/AIDS tập trung chủ yếu ở nhòm người nghiện chích ma tuý, gái mại dâm.
Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hiểm hoạ của đại dịch HIV/AIDS, Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng bằng việc duy trì, củng cố các nhóm giáo dục viên, đồng đẳng viên, đẩy mạnh các hoạt dộng chăm sóc và hỗ trợ nhười nhiễm HIV/AIDS...
Tại buổi gặp mặt, thành viên của các CLB đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm của nhóm mình, các vấn đề về chống phấn biệt, kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS cũng như một số khó khăn trong công tác hoạt động của các CLB.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các nhóm CLB thời gian vừa qua, đồng chí cũng lưu ý thời gian tới các CLB cần tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động giúp những người nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ y tế, được chăm sóc sức khoẻ miến phí, giúp họ tư tin, sống có ích hoà nhập với cộng đồng; các ban ngành đoàn thể cần chung tay giúp những người nhiễm HIV/AIDS tạo cho họ có việc làm và thu nhập ổn định, đẩy mạnh cuộc vận động 3 tự “Tự tin, tự giác và tự lập”; Yên Bái sẽ hỗ trợ cho mỗi nhóm CLB 2 triệu đồng một năm để duy trì hoạt động, mỗi đồng đẳng viên 120 ngàn đồng/năm...
Nhân dịp này, 7 CLB và 17 thành viên được UBND tỉnh Yên Bái khen thưởng về những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Thanh Tân
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu