Sau một năm triển khai dự án giai đoạn II, với mục tiêu nâng cao nhận thức cho các cán bộ ban điều hành dự án các cấp và cán bộ nòng cốt của các xã, phường, thôn tổ thực hiện dự án về trình độ năng lực quản lý cộng đồng, Trung tâm SUDECOM đã tổ chức được 10 lớp tập huấn cho 300 lượt thành viên với các nội dung: Kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng truyền thông, tư vấn, làm việc với nạn nhân của bạo lực gia đình; kiến thức phòng chống HIV/AIDS...
Qua đó, hoạt động nhóm tư vấn, các câu lạc bộ hỗ trợ chăm sóc nạn nhân bị bạo lực gia đình và phòng chống HIV/AIDS tại địa bàn dự án được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, trong năm, ban điều hành dự án đã thành lập được Câu lạc bộ Đồng cảm tại phường Yên Thịnh và Câu lạc bộ Chia sẻ ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.
Bên cạnh đó, các nạn nhân bị bạo lực gia đình và những người có nguy cơ bị bạo lực và có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn tổ điểm được hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, học nghề và có việc làm ổn định cuộc sống.
Trong năm, ban điều hành dự án các cấp đã tổ chức được 8 lớp tập huấn cho 120 người về các kiến thức: Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh tế hộ gia đình; kỹ thuật trồng trọt. Đồng thời, ban điều hành dự án các cấp hỗ trợ 45 mô hình chăn nuôi gà và thỏ cho các hộ gia đình phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực gia đình và phụ nữ đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn dự án, trị giá mỗi mô hình là 2 triệu đồng.
Với những kết quả, hoạt động mang lại hiệu quả thiết, đến nay, theo đánh giá của ban điều hành và cấp thôn các vụ việc bạo lực gia đình trong năm đã giảm từ 50 - 60%.
Trần Minh
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu