Để khắc phục tình trạng đó, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo sát sao các ban, ngành, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với Ban Dân số xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện KHHGĐ và triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số; các biện pháp tránh thai hiện đại qua thông các chương trình tuyên truyền, vận động trực tiếp đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và lồng ghép qua những buổi sinh hoạt thôn, bản.
Từ những nỗ lực đó, hết tháng 12 năm 2009, toàn xã đã vận động 120 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, trong đó đặt vòng 47 trường hợp, triệt sản 6 trường hợp, sử dụng bao cao su 16 cặp vợ chồng, uống thuốc tránh 5 người và tiêm thuốc tránh thai 45 người.
Dẫu vậy, do trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, tập quán lạc hậu, tư tưởng đẻ nhiều để có người lao động và muốn có con trai để nối dõi tông đường vẫn tồn tại trong tâm thức của bà con, nhiều gia đình vẫn tìm mọi cách để sinh thêm đứa con thứ 3, thứ 4 trở lên. Thời gian vừa qua, xã đã có 26/74 đứa trẻ mới sinh là con thứ ba, thứ tư, trong đó có cả những gia đình đảng viên vi phạm.
Ông Giàng A Chư - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động tích cực hơn nữa trong thực hiện công tác DS/KHHGĐ, thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số nhằm giúp các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có nhận thức đúng, sâu hơn về lợi ích khi sử dụng các biện pháp tránh thai và sinh đẻ ít con, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Pháp lệnh Dân số”.
P.V
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu