Đề án Tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trong trường học: Thành công từ sự phối hợp có hiệu quả
- Cập nhật: Thứ ba, 19/1/2010 | 3:18:03 PM
YBĐT - Để nâng cao hơn nữa hiểu biết và ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật thuế trong cộng đồng, nhằm tạo nên sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai Đề án Tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trong hệ thống trường học trên địa bàn giai đoạn 2008 – 2010.
Cô và trò Trường tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Yên Bái) trong giờ tìm hiểu kiến thức về thuế.
|
Với sự giúp đỡ của tổ chức JICA (Nhật Bản), Đề án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện thí điểm, giai đoạn 2 triển khai trên diện rộng. Trong giai đoạn 1, có 1.360 tiết giảng cho 12.000 học sinh, sinh viên của 47/568 trường học được thực hiện thí điểm. Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Đề án đã thực hiện được 5.000/10.000 tiết học về thuế ở tất cả 568 trường học trên toàn tỉnh.
Bên cạnh việc giảng dạy trong các giờ chính khoá, nhiều trường đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động sinh hoạt ngoại khoá như cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật thuế” của Trường mầm non Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn); cuộc thi “Em tìm hiểu pháp luật thuế” của Trường tiểu học Nguyễn Phúc (thành phố Yên Bái); cuộc thi “Rung chuông vàng” về thuế của Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong (thành phố Yên Bái).
Sau hai năm thực hiện, nhận thức của học sinh, sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước về chính sách, pháp luật thuế không ngừng được nâng cao, tạo hành trang kiến thức để khi các em trưởng thành có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Đồng thời, các bậc phụ huynh học sinh cũng tham gia nghiên cứu để giúp các em học tập tốt. Không chỉ dừng lại ở đó, việc triển khai Đề án trong hệ thống trường học đã tác động tích cực đến việc nắm bắt chính sách, pháp luật thuế của các thầy, cô giáo, những “tuyên truyền viên” có trình độ và uy tín trong xã hội. Do đó, Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật thuế đối với mọi người dân.
Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Yên Bái; sự điều hành có hiệu quả của Ban Chỉ đạo Tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trong hệ thống trường học từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố; sự cố gắng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Giáo dục & Đào tạo trong việc xây dựng, triển khai Đề án; sự tích cực tìm tòi, sáng tạo của tổ biên soạn và chỉnh lý tài liệu để có được những tài liệu chuẩn mực về nội dung giáo dục, thời lượng giảng dạy, truyền đạt sâu rộng và đầy đủ những kiến thức về thuế.
Đặc biệt là sự cố gắng của các thầy, cô giáo trong xây dựng giáo án và phương pháp giảng dạy để truyền đạt có hiệu quả chính sách, pháp luật thuế của Nhà nước, một lĩnh vực khó và mới mẻ đối với học sinh, sinh viên, nhất là trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học.
Bà Phạm Thị Thu Lan – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Yên Bái) cho biết: “Ngoài việc sử dụng những tài liệu được cung cấp, giáo viên nhà trường còn khai thác kiến thức về thuế từ những kênh thông tin khác như: Internet, sách, báo.... nhằm giúp học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu. Các thầy, cô giáo chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, soạn và xây dựng giáo án theo phương pháp giảng dạy mới, hiện đại để có những giờ giảng dạy thuế đạt chất lượng cao”.
Từ thành công của Đề án Tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế trong trường học cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đã mang lại hiệu quả tích cực không chỉ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục về thuế và còn trên tất cả các lĩnh vực khác.
P.V
Các tin khác
YBĐT - Năm 2009, tuy không xảy ra những vụ việc lớn, song trên địa bàn huyện Trấn Yên (Yên Bái) vẫn xảy ra 42 vụ 115 đối tượng phạm pháp hình sự, giảm 7 vụ so với năm 2008...
YBĐT - Không phải xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhưng trong thời gian qua công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình l(Yên Bái) ại chưa được quan tâm thoả đáng.
YBĐT - Năm 2009, huyện Trấn Yên được UBND tỉnh Yên Bái giao kế hoạch kiên cố hoá (KCH) 27 công trình trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, trong đó có 35 phòng học và 38 phòng công vụ giáo viên.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương: Hồi 19 giờ ngày 18/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,6 đến 7,6 độ Vĩ Bắc; 112,1 đến 113,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8.